Từ vụ vợ cắt 'của quý' của chồng: Hãy để phụ nữ được ly dị!

Ẩn sau hành động có phần man rợ của người phụ nữ là một bi kịch mà chị và con gái phải chịu đựng trong suốt thời gian dài.

Mới đây, thông tin về vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng ở Sơn La gây xôn xao dư luận, nguyên nhân theo như khai nhận là đến từ việc người chồng có hành vi xâm hại con riêng nhiều lần, công khai ngoại tình với phụ nữ khác. Chị đã từng viết đơn ly hôn nhưng vì con cái và ý kiến xung quanh nên đã rút đơn, từ đây tâm lý dồn nén và uất hận vô tình đã dẫn đến hành động quẫn trí.

Ly dị trở thành câu chuyện muôn thuở gây tranh cãi, đặc biệt với những người phụ nữ khi phải chịu đựng vô số những định kiến từ dư luận. Chúng đang như một sợi dây trói buộc người phụ nữ trong cuộc sống, buộc họ phải âm thầm chịu đựng mọi thứ. Xét về lý trong sự việc trên thì hành động nông nổi của người vợ là hoàn toàn sai, nhưng về tình thì nó lại rất đúng.

tu vu vo cat cua quy cua chong hay de phu nu duoc ly di - anh 0
Xét về lý trong sự việc trên thì hành động nông nổi của người vợ là hoàn toàn sai, nhưng về tình thì nó lại rất đúng

Ly dị luôn là định kiến để quy định giá trị phụ nữ

Trong văn hóa của người Đông Nam Á, nhất là trong xã hội của Việt Nam thì câu chuyện ly hôn luôn là một điều gì đó rất nghiêm trọng và luôn chịu nhiều định kiến. Người ta luôn cho rằng việc một cô gái đã trải qua một đời chồng là một người không có phẩm hạnh, trong khi đàn ông thì chẳng ai quan tâm anh ta đã trải qua bao nhiêu người phụ nữ trong đời.

Tương tự như câu chuyện trinh tiết, không biết từ đâu và bao giờ thì họ xem việc ly hôn trở thành một thước đo cho các chuẩn mực. Nhiều người phụ nữ cũng vì thế mà chấp nhận cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, khi thể hiện mong muốn được ly hôn với chồng thì chẳng ai đứng về phía mình, thậm chí là ra lời khuyên rút đơn hay chỉ trích người phụ nữ.

tu vu vo cat cua quy cua chong hay de phu nu duoc ly di - anh 0
Người ta luôn quan điểm người phụ nữ trải qua đời chồng là không có phẩm hạnh, trong khi chẳng ai quan tâm điều đó ở đàn ông (Nguồn ảnh: APA)

Theo chuyên gia Tâm lý Đinh Đoàn dẫn lời bởi VN Ngày nay: "Trước đây, nhiều người lớn tuổi vẫn nói, thời xưa ít ly hôn, gia đình êm ấm, bây giờ cuộc sống sung túc hơn, đám cưới rình rang, đi trăng mật… nhưng nhiều đôi vẫn ly hôn. Điều đó không có nghĩa là thời xưa các cặp vợ chồng đều sống hạnh phúc mà không ít người nghiến răng chịu đựng, chẳng ai nghĩ đến chuyện ly hôn vì sợ mang tiếng dị nghị bởi quan niệm về vấn đề này khá nặng nề".

Nhiều phụ nữ đến giai đoạn hiện nay, dù có được nhiều sự tiến bộ và cởi mở nhưng đôi khi đối mặt với vấn đề này thì họ vẫn rất e dè và không thể mạnh dạn đưa ra quyết định. Tư duy phụ nữ có thể thông suốt để tự làm những điều khiến bản thân hạnh phúc, nhưng liệu định kiến đã thật sự thay đổi cùng tư duy đó của con người?

Sự văn minh và tiến bộ của thời đại nằm ở việc được ly dị

Chồng của Đặng Thu Thảo là Trung Tính đã từng có nhận định trên trang cá nhân về việc ly hôn sau đổ vỡ của Bill Gates. Nam doanh nhân cũng thẳng thắn nhận định rằng việc ly hôn hoàn toàn không phải sự thất bại, mà là họ đã cố gắng vì nhau trong một thời gian dài để xây dựng mọi thứ.

"Chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì đã xảy ra bên trong cuộc sống hôn nhân. Cưới nhau là hạnh phúc nhưng không có nghĩa vợ chồng không có vấn đề. Mỗi cặp vợ chồng đều có những vấn đề và mâu thuẫn dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Một người từng nói với tôi rằng: Thời điểm duy nhất mà cặp đôi không gặp mâu thuẫn chỉ khi nửa kia đã ly hôn hoặc một trong hai đã chết", Trung Tín chia sẻ.

tu vu vo cat cua quy cua chong hay de phu nu duoc ly di - anh 0
Việc có những mâu thuẫn và tranh cãi trong hôn nhân vốn dĩ là điều rất khó để tránh khỏi (Nguồn ảnh: USA Today)

Hãy nhìn nhận một cách tích cực để thấy rằng ly hôn cũng chỉ là sự giải thoát cho những cuộc đời vẫn chưa hoàn hảo. Không thể cổ xúy cho việc ly hôn bởi chúng có thể sẽ chứa đựng sự ích kỷ, nhưng nếu ta cứ vì sợ điều tiếng thì cuối cùng thứ mà bản thân cho là sự hy sinh cao cả lại đang khiến cuộc sống bản thân trở nên bất hạnh.

Quay lại với câu chuyện vợ cắt "của quý" của chồng, nếu thật sự ngày hôm đó chị đủ mạnh mẽ để nộp đơn ly dị, chấp nhận những định kiến và sự cô đơn, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu chuyện đau lòng vừa qua, hơn hết là đứa con gái sẽ có được môi trường an toàn hơn để sống.

Chúng có thể mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống

Nhiều người cứ mãi nhìn vào cuộc sống sau ly hôn, là sự cô đơn, là thiếu đi trụ cột gia đình hay những bàn tán không đáng có… Nhưng thứ mà họ quên mất chính là nếu cứ ở mãi trong cuộc hôn nhân thì không chỉ cuộc đời những người phụ nữ không có được hạnh phúc, mà còn là những đứa con phải chịu đựng những tổn thương về tinh thần.

Có một thực tế trong các cuộc hôn nhân là có con cái hay một lần dang dở không bao giờ đáng sợ bằng chịu đựng một người chồng không xứng đáng. Cuộc sống hiện đại ngày nay, ta cứ tự chủ về kinh tế, khôn ngoan trong những hạnh phúc của đời mình và thoải mái tự do vì cuộc sống là của bản thân ta.

tu vu vo cat cua quy cua chong hay de phu nu duoc ly di - anh 0
Con cái hay một lần dang dở không bao giờ đáng sợ bằng chịu đựng một người chồng không xứng đáng (Nguồn ảnh: Daily Express)

Mặc dù vậy, cũng đừng để lý tưởng này khiến bản thân trở nên ích kỷ trong một cuộc hôn nhân, trong cuộc sống gia đình sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn và cãi vã. Hãy tìm cho mình những cách giải quyết và hàn gắn, thay vì cứ một lỗi nhỏ của nhau thì tìm đến tòa án.

Ly hôn chỉ là sự văn minh và tiến bộ khi chúng mở ra cho con người những cơ hội về hạnh phúc và tìm kiếm những giá trị khác tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Chúng hoàn toàn không phải cớ để con người xem đây như một "cuộc vui" để tùy ý kết hôn và rồi ly hôn, với một thái độ vô trách nhiệm của bản thân.

Vợ cắt “của quý” của chồng: Nghe lý do xong chỉ biết nghẹn ngào

Vụ thầy giáo nổi tiếng cấp 3 bị tố tấn công tình dục: Phụ huynh chấp nhận cho con bị xâm hại để... học giỏi?

Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân trong những sự việc bị xâm hại!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ