Từ ngoại tình đến bạo hành con riêng: Hôn nhân là một bước ngoặt cần sự ''tính toán''!

Những ồn ào cuối năm đều có điểm chung là đến từ những cuộc tình “chắp vá”, chúng như một bài học lớn đối với nhiều người trong vấn đề hôn nhân.

Những vấn đề về việc kết hôn, sinh con luôn được nhiều người cho là nên đến từ những cảm xúc chân thật của bản thân, song đó thì điều này cũng không hoàn toàn đúng trong xã hội ngày nay khi ở đó là rất nhiều sự thay đổi trong cách sống. Việc cứ thuận theo cảm xúc nhất thời dành cho đối phương, hay những mong muốn về mục đích khác đang khiến các cuộc hôn nhân ngày càng trở nên méo mó.

Tuy bản chất của việc kết hôn vẫn là quyết định lựa chọn của mỗi cá nhân trong việc gắn bó với người bạn đời của mình, nhưng rõ ràng có thể thấy nếu không có được những sự tính toán từ trước thì cuộc hôn nhân đó sẽ không thể trọn vẹn. Và tất nhiên hậu quả để lại sau đó không chỉ là tổn thương của người trong cuộc, mà còn là các cá nhân liên quan, đặc biệt là vô tình khiến trẻ em trở thành đối tượng chịu nhiều thiệt thòi.

tu ngoai tinh den bao hanh con rieng hon nhan la mot buoc ngoat can su tinh toan - anh 0
Sự thiếu tính toán và vội vàng trong những cuộc hôn nhân đang khiến giá trị tình yêu dần mất đi ý nghĩa vốn có (Nguồn ảnh: CoolMate)

Tình yêu là cảm xúc, hôn nhân gắn liền với trách nhiệm

Khi đôi lứa yêu nhau, họ thường trao cho nhau những nồng nào, lãng mạn nhất trong một mối quan hệ, cùng nhau hứa hẹn rất nhiều điều trong cuộc sống, những điều này cũng đều bắt nguồn từ cảm xúc mà cả hai dành cho nhau. Tình yêu cũng được xem là một bước căn bản để đi đến hôn nhân, điều này khiến nhiều cặp đôi lầm tưởng cuộc sống sau khi về chung một nhà sẽ trở nên thuận lợi như những viễn tưởng của họ.

Thực tế khi đã kết hôn, họ cũng đã phần nào coi nhau như gia đình, đó cũng là lúc mà mỗi cá nhân cần nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ ấm, nhất là với quá trình trưởng thành của những đứa trẻ. Từ đây, vô số những mâu thuẫn và xung đột giữa vợ và chồng cũng dần được hình thành, đến một giai đoạn khi tiếng nói chung không còn nữa thì quyết định ly hôn.

tu ngoai tinh den bao hanh con rieng hon nhan la mot buoc ngoat can su tinh toan - anh 0
Những trách nhiệm lớn lao sau khi kết hôn có thể trở thành nguyên nhân chính cho mọi cuộc tranh cãi và mâu thuẫn (Nguồn ảnh: VnExpress)

Chính thứ trách nhiệm lớn lao này mà cũng đã vô tình tạo ra một số áp lực tác động đến cuộc hôn nhân, ly hôn cũng không đơn giản là việc cả hai rời đi. Ở đó còn là sự tranh chấp tài sản vợ chồng, vấn đề người thứ ba trong những bài phốt hay đáng buồn hơn chính là việc những đứa trẻ còn quá nhỏ để chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ và có một tuổi thơ không trọn vẹn.

Bản chất tình yêu không sai, yêu nhầm người mới sai

Đừng vì hàng loạt những sự việc đau lòng từ các cuộc hôn nhân để cho rằng tình yêu là một điều gì đó rất tệ hại, thực tế chúng vẫn luôn giữ được những bản chất và ý nghĩa vốn có, chỉ có điều con người đang dần khiến nó đi sai hướng. Thậm chí, chính những cảm xúc trong mối quan hệ yêu đương mà nhiều người còn bất chấp có những hành vi sai trái.

Không bàn cãi đến việc kết hôn hay tái hôn thêm một lần nữa, điều này vốn đến từ cảm xúc con người, nhưng việc chọn đúng người để yêu sẽ có thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Minh chứng ngược lại chính là những sự việc đau lòng như các bài phốt ngoại tình, con riêng trở thành nạn nhân cho hành vi bạo hành với rất nhiều những tổn thương về thể chất lẫn tinh thần.

tu ngoai tinh den bao hanh con rieng hon nhan la mot buoc ngoat can su tinh toan - anh 0
tu ngoai tinh den bao hanh con rieng hon nhan la mot buoc ngoat can su tinh toan - anh 0
Hàng loat những bài phốt nhau trên mạng xã hội đã và đang cho thấy sự biến tưởng giá trị của các cuộc hôn nhân (Nguồn ảnh: Chụp màn hình)

Song đó thì điều này cũng rất khó để kiểm soát, bởi lẽ tính cách con người cần có một thời gian chung sống mới bộc lộ được bản chất thật, giai đoạn đầu yêu nhau thì ai cũng đều như nhau nhưng khi đã thật sự về sống chung thì mọi thứ mới có thể rõ. Chúng ta cũng không thể vì những điều này mà tránh né cảm xúc bản thân, quan trọng hơn hết vẫn là việc luôn có sự cân bằng với lý trí.

Mọi thứ chỉ mang tính tương đối và cần có sự cố gắng

Trong những khía cạnh liên quan đến tình cảm của con người trong một cuộc hôn nhân có thể thấy rõ một thực tế là tất cả dường như không mang tính cố định. Chính vì thế mà cần đến sự cố gắng từ cả hai bên để có thể đảm bảo được trạng thái ổn định của chúng và cùng nhau xây dựng hôn nhân trọn vẹn, không một cá nhân nào có đủ sức mạnh níu kéo nếu đối phương đã muốn rời đi.

Về các vấn đề liên quan đến trách nhiệm thì mỗi người cũng cần nhận thức được những nghĩa vụ mà bản thân cần đảm bảo trong một cuộc hôn nhân, kể cả sau khi cả hai đã ly hôn. Đó có thể là việc tôn trọng đối phương, chăm sóc những đứa trẻ một cách tử tế nhất có thể hay cùng nhau xây dựng một tương lai tốt hơn cho con cái.

tu ngoai tinh den bao hanh con rieng hon nhan la mot buoc ngoat can su tinh toan - anh 0
Ly hôn là sự văn minh và tiến bộ nhưng nó lại đang dần trở thành sự vô trách nhiệm, thờ ơ của người lớn (Nguồn ảnh: VTC News)

Ly hôn có thể được xem là một sự tiến bộ và văn minh khi chúng đã giúp con người có được sự tự do, nhưng vấn đề cũng đã phần nào mang đến sự vô trách nhiệm của một số người. Họ có thể nhẫn tâm bỏ rơi một đứa trẻ để tìm hạnh phúc mới, từ chối con cái và mặc kệ chúng vì lo ngại bản thân sẽ vướng bận trong chuyện tình yêu… tất cả đều đang cho thấy ly hôn đã đi lệch với những giá trị thật sự của chúng.

Đó là chưa kể khi bắt đầu tái hôn, họ cũng không có bất kỳ một sự quan tâm hay chăm sóc nào dành cho đứa trẻ, điều này được thấy qua vô số những vụ bạo hành liên tiếp nhau gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Chính những sự thờ ơ, đúng hơn là sự vô trách nhiệm và xem thường tính mạng một đứa trẻ, cũng như pháp luật đã khiến cuộc đời của nhiều đứa trẻ bị hủy hoại bởi sự không cố gắng trong những cuộc hôn nhân.

Tại sao trẻ em hay bị bạo hành bởi người lớn?

Luật sư Tuấn Tú trả lời : "Thương cho roi cho vọt" là yếu tố chống chế cho hành vi bạo hành

Xúc động bức tranh xếp rubik chân dung bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Im lặng đồng nghĩa với tội ác!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ