Sau đại dịch, các cuộc hôn nhân đứng trước nguy cơ bị suy thoái

Dưới những sự tác động của dịch bệnh đã khiến các cặp đôi bắt đầu trì hoãn hôn nhân và xuất hiện xu hướng thích sống một mình.

Dịch bệnh trong suốt thời gian qua không chỉ gây ra những tác động nặng nề đến đời sống và kinh tế của con người, ở đó còn là những thay đổi mạnh mẽ trong các nhu cầu về tâm lý. Một trong số những biểu hiện có thể kể đến là các cuộc hôn nhân đứng trước nhiều rủi ro bị suy giảm, do có nhiều cặp đôi trì hoãn và ưa chuộng cuộc sống độc thân.

Điều này đã mang đến nhiều rủi ro về sự suy giảm dân số cả về chất lượng lẫn số lượng, trạng thái này được dự đoán là sẽ rất khó để có thể cân bằng trong thời gian sắp tới. Tác động này cũng sẽ kéo theo những hệ lụy đáng tiếc về sự suy giảm tỷ lệ sinh ở nhiều quốc gia, gây ra những ảnh hưởng nhất định đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống của con người.

sau dai dich cac cuoc hon nhan dung truoc nguy co bi suy thoai - anh 0
Đại dịch đã khiến tâm lý con người có nhiều sự thay đổi, một trong số đó là các vấn đề liên quan đến hôn nhân (Nguồn ảnh: The Korea Herald)

Trì hoãn kết hôn và thích sống độc thân do đại dịch

Năm ngoái, lần đầu tiên các cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc giảm xuống dưới 200.000 người vào do đại dịch đã làm ảnh hưởng đến các kế hoạch tổ chức đám cưới. Thống kê cho biết rằng chỉ có 192.509 cặp đôi kết hôn vào năm 2021, giảm 10% so với năm trước. Trong khi nhiều cặp vợ chồng trì hoãn việc kết hôn do đại dịch diễn biến phức tạp, thì ngày càng có nhiều người chỉ thích sống một mình.

Không chỉ là các kế hoạch buộc tạm hoãn, sau thời kỳ khủng hoảng như dịch Covid-19 thì tâm lý con người cũng dần có nhiều sự thay đổi hơn, đó là việc nhiều người hướng đến cuộc sống độc thân, thay vì kết hôn. Một mặt điều này sẽ vô hại với xã hội, song nếu chúng diễn ra trên một quy mô lớn sẽ gây ra những tác động vô cùng phức tạp.

sau dai dich cac cuoc hon nhan dung truoc nguy co bi suy thoai - anh 0
Dưới tác động của dịch bệnh, nhiều cuộc hôn nhân phải bị hoãn lại và nhiều người dần ưa chuộng cuộc sống độc thân (Nguồn ảnh: relrules)

Một nhân viên văn phòng 29 tuổi cho biết: "Tôi không nghĩ hôn nhân có giá trị gì nên tôi không có ý định thắt chặt nút thắt. Tôi nghĩ rất khó để cân bằng sự nghiệp của bản thân với hôn nhân, mang thai, sinh con và nuôi dạy con cái". Các cặp vợ chồng kết hôn thường không có con cho đến sau này, và con đầu lòng muộn có nghĩa là ít người sẵn sàng sinh thêm con khi họ đến tuổi trung niên.

Độ tuổi trung bình của các bà mẹ lần đầu tiên làm mẹ vào năm ngoái là 33,4. So với mức trung bình là 28,3 trong toàn khối OECD. Khoảng 69.000 cặp vợ chồng sinh con đầu lòng 5 năm sau khi kết hôn vào năm ngoái, tăng 1,8% so với năm 2020, trong khi số lượng các cặp vợ chồng có con dưới 2 năm sau khi thắt nút giảm 10,7%.

Tỷ lệ sinh con và dân số đứng trước rủi ro suy giảm

Xu hướng đó đồng nghĩa với sự gia tăng tỷ lệ sinh con ở phụ nữ trên 35 tuổi, giảm từ 48,7 trên 1.000 phụ nữ vào năm 2016 xuống 42,3 vào năm 2020 nhưng đã tăng lên 43,5 vào năm ngoái. Chỉ có 26.500 trẻ em được sinh ra vào năm ngoái, giảm 4,3% so với năm 2020 và ít hơn một nửa so với năm 2001.

Số người chết tăng 4,2% lên 317.800 vào năm ngoái, do đó, mức giảm tự nhiên trong dân số Hàn Quốc là 57.300, tăng từ 32.600 vào năm 2020 khi sự suy giảm tự nhiên đầu tiên xảy ra. Từ đây, dân số Seoul cũng bắt đầu giảm do số ca tử vong ở thủ đô lần đầu tiên nhiều hơn số ca sinh 3.400 người kể từ khi thành phố bắt đầu thống kê những con số như vậy vào năm 1981.

sau dai dich cac cuoc hon nhan dung truoc nguy co bi suy thoai - anh 0
Tỷ lệ kết hôn giảm kéo theo đó là tỷ lệ sinh con xuống thắp gây ra những ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội (Nguồn ảnh: NYtimes)

Cuối năm ngoái, Thống kê Hàn Quốc ước tính dân số tương lai của nước này với tổng tỷ lệ sinh là 0,82 trẻ em. Nó đặt 0,81 con là một triển vọng bi quan và 0,83 là một dự báo lạc quan, và trường hợp xấu nhất đã xảy ra. Và trong bối cảnh ngày nay, thì những rủi ro về sự suy giảm dân số và tỷ lệ sinh con vẫn có thể sẽ diễn ra và chuyển biến tiêu cực.

Nếu xu hướng này tiếp tục, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc sẽ giảm xuống 0,73 trẻ trong năm nay và giảm hơn nữa xuống 0,68 vào năm 2023. Noh Hyung-joon tại Cục Thống kê Hàn Quốc cho biết, "Số lượng sinh được dự đoán sẽ tiếp tục giảm, trong khi số người chết sẽ tiếp tục tăng khi dân số già đi nên tình trạng suy giảm dân số tự nhiên vẫn tiếp tục".

Những sự thay đổi nhỏ gây ra các tác động lớn

Mặc dù, xu hướng này cũng chỉ xuất phát từ tâm lý và sự lựa chọn của mỗi người, song những quyết định chung và mang tính tập thể trên một quy mô lớn ở nhiều người lại đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Đó không đơn giản chỉ là sự tăng hay giảm về dân số, mà còn là vô số những tác động kéo theo đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội.

Những thay đổi trong nhu cầu của con người sẽ khiến áp lực lên nguồn lao động việc làm, khiến chất lượng không được đảm bảo và tỷ lệ công việc cũng sẽ tăng lên. Song đó, các chính sách an sinh xã hội, lực lượng xã hội, an ninh quốc phòng… không kịp thời thích ứng và sửa đổi hay có điều kiện để đảm bảo chất lượng.

sau dai dich cac cuoc hon nhan dung truoc nguy co bi suy thoai - anh 0
Mặc dù là quyết định của mỗi người nhưng với một quy mô lớn thì lại tìm ẩn rất nhiều những rủi ro (Nguồn ảnh: finshots)

Từ vấn đề suy giảm dân số có thể dẫn đến sự suy thoái tại nhiều quốc gia, làm phát sinh nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, xét trên một khía cạnh khác thì sự lựa chọn không kết hôn và sống độc thân vẫn cần nên được tôn trọng, bởi đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân trong cuộc sống, quan trọng hơn hết là họ nhận thức được điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc.

Quyết định cuộc sống hôn nhân không sai nhưng chúng ta cần nhìn nhận tích cực, đa chiều và sâu rộng hơn về những vấn đề xung quanh, nhất là đối với tương lai của chính mình và xã hội. Những sự thay đổi hôm nay có thể đến từ con người, song thì những chuyển biến tích cực để đẩy lùi sự suy thoái trong thời gian sau này vẫn thuộc về sự chủ động cải thiện của mỗi cá nhân trong xã hội.

Kết hôn hay ly hôn: Quyết định là của người lớn nhưng cần nghĩ đến trẻ em!

Gen Z - một thế hệ ham muốn tự do: "Kết hôn? Sinh con? Thà sống thử còn hơn!"

Giới trẻ bùng nổ với tin Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn, đồng loạt xin vía tình yêu ngày Thần tài

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ