Sau những cuộc hôn nhân tan vỡ, tại sao phụ nữ luôn bị đổ lỗi?

Dù là hôn nhân của người nổi tiếng hay một người bình thường thì sau khi tan vỡ, phụ nữ luôn là đối tượng bị mỉa mai và chỉ trích.

Sau khi công khai thông tin ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh ngay lập tức nhận lại vô số những bình luận mỉa mai và châm biếm, không chỉ trong vấn đề lấy chồng ngoại quốc, mà còn là câu chuyện gìn giữ hạnh phúc gia đình. Đây cũng chính là vấn đề chung của rất nhiều những người phụ nữ khác sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Bên cạnh những lời bàn tán, soi mói từ người xung quanh, họ còn phải chấp nhận sự đổ lỗi từ dư luận khi bản thân bị cho là kẻ khiến cuộc hôn nhân không bền vững. Định kiến cổ hủ này khiến các cô gái phải sống trong thời gian dài với những áp lực, ám ảnh về việc đã "lỡ một chuyến đò".

sau nhung cuoc hon nhan tan vo tai sao phu nu luon bi do loi - anh 0
Ngoài những tổn thương sau hôn nhân, phụ nữ còn phải chịu đựng những sự bàn tán, chỉ trích từ người xung quanh

Mối quan hệ chung, nhưng định kiến thuộc về phụ nữ?

Xu hướng đổ lỗi cho phụ nữ sau những vụ ly hôn đã tồn tại trong tư tưởng của nhiều người từ rất lâu, họ luôn mặc định những người đàn bà là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tan vỡ, trong khi đàn ông lại dường như vô tội. Sau những cuộc hôn nhân không trọn vẹn, những tổn thương có thể được chữa lành, nhưng cái mác ly hôn vẫn mãi đeo bám lấy cuộc đời nhiều người.

Các cô gái không chỉ trở thành những bà mẹ đơn thân, mà còn phải chịu đựng sự cay nghiệt từ những người xung quanh, thậm chí ngay chính gia đình và họ hàng của mình. Định kiến ăn sâu vào tư tưởng khi cho rằng phần lỗi lớn nhất thuộc về phụ nữ, là do cô ta không đủ sức để giữ chồng hay không đủ tốt để chăm lo cuộc sống gia đình.

sau nhung cuoc hon nhan tan vo tai sao phu nu luon bi do loi - anh 0
Tâm lý đổ lỗi cho phụ nữ, xem người vợ là nguyên nhân cho mọi sự đổ vỡ vốn dĩ đã tồn tại từ lâu

Vậy, những người đàn ông thì sao?

Thứ anh ta nhận lại đôi khi chỉ như một cuộc dạo chơi rất bình thường. Sau này khi đã có hạnh phúc mới cũng chẳng còn ai nhắc đến quá khứ, có chăng cũng chỉ là chuyện cũ chẳng đáng để quan tâm. Với phụ nữ, đó là một khoảng trống rất lớn, một cái mác tiêu cực mà dư luận đặt cho: Đàn bà một đời chồng.

Suốt một khoảng thời gian dài, phụ nữ luôn bị lên án trong các vấn đề ly hôn. Đôi khi những người xung quanh cũng chứng kiến được những đau khổ mà cô gái ấy phải trải qua, nhưng sau tất cả lời khuyên của họ vẫn là tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân. Con cái trở thành cái cớ lớn nhất và rào cản khó vượt qua để phụ nữ mạnh dạn ly hôn.

sau nhung cuoc hon nhan tan vo tai sao phu nu luon bi do loi - anh 0
Sau những lời bàn tán luôn là người đàn bà gánh chịu, trong khi với đàn ông thì ly hôn chẳng bao giờ là vấn đề

Đừng chĩa mũi vào phụ nữ, quan trọng là trách nhiệm sau tan vỡ

Những lời buộc tội đối với phụ nữ sau ly hôn đều đang cho thấy phần trách nhiệm của đàn ông khi bị thiếu hụt. Đám đông luôn mặc định phụ nữ có nhiều thời gian để chăm lo cuộc sống hôn nhân, nhưng đâu biết được những người đàn ông cũng có một phần nghĩa vụ trong việc đó.

Người vợ trong một cuộc hôn nhân đơn thuần cũng chỉ là mối quan hệ cộng hưởng với người chồng để làm nên cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đôi bên đều có quyền lợi và nghĩa vụ hầu như là tương đồng với nhau, vậy không có bất kỳ lý do nào để buộc phụ nữ gánh lấy mọi lỗi lầm.

sau nhung cuoc hon nhan tan vo tai sao phu nu luon bi do loi - anh 0
Không có bất kỳ lý do nào cho việc người phụ nữ hoàn toàn có lỗi bởi nguyên nhân ly hôn đến từ nhiều yếu tố khác nhau

Lỗi lầm trong cuộc hôn nhân có thể đến từ người đàn ông không đủ trách nhiệm và yêu thương, cũng có thể đến từ người phụ nữ chưa thể hòa hợp, thậm chí là từ việc cả hai không có tiếng nói chung… Có vô số nguyên do dẫn đến việc ly hôn, không phải chuyện nào, lỗi cũng chỉ thuộc về những người phụ nữ.

Cuộc chia tay tiếc nuối của Hoàng Oanh: Tại 'chồng Tây'?

Vỡ mộng chồng Tây, vì đâu?

Từ vụ vợ cắt 'của quý' của chồng: Hãy để phụ nữ được ly dị!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ