Love to Lớp: Đừng nói lời chia tay trong mùa Covid!

Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn nói lời chia tay để rồi khi hết dịch lại cảm thấy nuối tiếc vì đó chỉ là quyết định nhất thời.

Những ngày giãn cách xã hội, người ta không chỉ phải thích ứng với việc học online, làm việc online mà còn phải yêu online. Việc vốn dĩ đang yêu gần trở thành yêu xa khiến nhiều cặp đôi không còn cảm nhận được tình yêu nếu không biết cách thể hiện đúng cách. Nhưng tại sao không nên nói lời chia tay mùa Covid-19?

love to lop dung noi loi chia tay trong mua covid - anh 0

Không được gặp mặt nhau khiến bạn "tưởng" đã hết cảm giác yêu

Những ngày giãn cách xã hội khiến bao cặp đôi rơi vào cảnh yêu gần mà xa. Các cặp đôi không thể có những buổi "hẹn hò" đó đây cũng không thể gặp mặt nhau nhiều như trước. Họ chỉ có thể nhắn tin và gọi điện cho nhau và điều đó dường như là chẳng bao giờ là đủ. 

Nếu có vài ngày đối phương không gọi điện do công việc hoặc học tập thì cũng đủ khiến người còn lại rơi vào trạng thái "tâm trạng", lo lắng, suy nghĩ lung tung. Nhưng nếu nhắn tin và gọi điện liên tục mà mấy ngày dịch chỉ ở nhà cũng rất dễ đẩy cả hai vào tình huống hết chuyện để nói. 

love to lop dung noi loi chia tay trong mua covid - anh 0

Vì dịch bệnh mà bỗng nhiên phải yêu xa khiến nhiều cặp đôi không thể thích ứng kịp. Chuyện tình cảm yêu đương vì vậy cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết và nhiều cặp đôi đã chia tay trong mùa dịch vì tưởng như đã hết yêu.

Cơn nóng giận không có người dập tắt

Những ngày dịch bệnh phải ở nhà lâu gây nên sự căng thẳng lớn không tưởng. Áp lực từ học tập, công việc vẫn ở đó nhưng không thể ra ngoài đi chơi, hẹn hò khiến tâm trạng chất chồng nỗi bực tức không thể giải tỏa. 

Những cuộc tranh cãi xảy ra ngày càng lớn và không ai chịu dừng lại. Nếu như trước kia khi gặp mặt trực tiếp những giận hờn vu vơ sẽ có người dỗ dành nhưng nay những đặc quyền đó bị đánh mất. Cãi vã qua tin nhắn sẽ là trận chiến không hồi kết vì ta không mặt đối mặt với đối phương.

love to lop dung noi loi chia tay trong mua covid - anh 0

Chưa kể nếu những ngày bình thường có thể trực tiếp thấy thái độ, hành động của đối phương nhưng những ngày này có khi chỉ còn những dòng tin nhắn bởi vậy nên dù chỉ là câu nói "ừ em" cũng có thể châm ngòi cho trận cãi vã giữa hai người.

Lời chia tay đợi hết dịch gặp nhau rồi nói

Có lẽ điều này là rất cần thiết nếu các cặp đôi không muốn rơi vào cảnh "chia tay khi còn yêu". Những cuộc "chiến tranh lạnh" nếu không có người chủ động kết thúc thì sẽ dẫn đến sự chia tay trong im lặng. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh trong các cuộc cãi vã và tốt hơn hết là không nên nói gì thêm khi cả hai đang nóng giận. "Chiến tranh lạnh" cũng cần kết thúc sau một đến hai ngày khi nhận ra mình còn tình cảm với đối phương. 

love to lop dung noi loi chia tay trong mua covid - anh 0

Cố gắng hâm nóng tình cảm bằng những chủ đề mới, xem phim online cùng nhau hay những món quà nhỏ gửi ship đến tận nhà đối phương. Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn nói lời chia tay để rồi khi hết dịch lại cảm thấy nuối tiếc vì đó chỉ là quyết định nhất thời. Và nếu có quyết định chia tay hãy chờ ngày hết dịch vì khi gặp mặt đối phương cảm giác của bạn sẽ cho bạn biết chính xác liệu có thật sự nên chia tay hay không.

_________ 

Khi yêu, đồng nghĩa với việc mỗi người đang bước đến một lớp học mang tên tình yêu. Dù kết quả là đổ vỡ hay đi đến bến bờ hạnh phúc, lớp học này cũng dạy cho bạn nhiều bài học: học yêu thương, học trưởng thành, học chấp nhận và học cả sự cô đơn,... Tuyến bài Love To Lớp - Từ tình yêu đến lớp học của chuyên mục GenVie sẽ là những dòng tản mạn, câu chuyện, tâm sự, góc nhìn về tình yêu,... để đồng cảm, chia sẻ và cùng bạn học cách yêu mỗi ngày.

Love to Lớp: Ở đây có những lời tỏ tình dễ thương!

Love to Lớp: 2 kiểu đối tượng hẹn hò tệ nhất bạn cần tránh xa

Love to Lớp: Muốn quên anh, thật sự rất khó!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ