Học tập và làm việc trực tuyến đã "khựng" lại của Gen Z bao nhiêu cơ hội?

Nhiều dự định của các bạn trẻ Gen Z vì đại dịch mà tạm hoãn không biết bao nhiêu lần

Học tập và làm việc trực tuyến là một hình thức gần như là bắt buộc với chúng ta trong tình hình giãn cách xã hội vì đại dịch. Bên cạnh nhiều thuận tiện vẫn có không ít những cản trở, đặc biệt là đối với nhiều bạn trẻ Gen Z khi ấp ủ cho mình nhiều dự định nhưng bị "khựng" lại bởi đại dịch.

Nay khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, nhiều môi trường đã mở cửa dần dần một phần hay toàn bộ, sau khoảng thời gian ở nhà "chuẩn bị" thật kỹ lưỡng, đây là thời gian mà những kế hoạch đó bắt đầu được "khởi động" thực hiện trở lại.

Một chuyến chu du Đà Lạt tạm hoãn đã gần nửa năm

Linh Chi, cô sinh viên năm 2 ĐH Sài Gòn phát bực không biết bao nhiêu lần vì Covid-19 đã gián đoạn kế hoạch vi vu Đà Lạt của mình: "Lên đại học mình ở ghép với 4 bạn khác, hợp tính nhau lắm nên cũng có ý ới nhau có thời gian lên Đà Lạt chơi. Đùng cái Sài Gòn giãn cách, học chưa được nửa kỳ lại giãn cách, rồi chuyến du lịch không biết khi nào mới thực hiện được. Nay ổn định rồi thì mỗi đứa mỗi ngả vì về quê hết trơn rồi, chắc dời đến năm sau quá".

hoc tap va lam viec truc tuyen da khung lai cua gen z bao nhieu co hoi - anh 0

Không chỉ riêng mình Linh Chi và các bạn mà nhiều bạn trẻ khác cũng chung "hoàn cảnh" tương tự. Bây giờ tình hình dịch bệnh cả hai nơi đều đã tạm ổn, những chuyến du lịch đã được phép "thông hành". Còn với Chi trong lúc chờ "thời cơ tụ họp" với các thanh viên còn lại, mọi người lại tiếp tục những khâu chuẩn bị online.

Cô bạn chia sẻ rằng xem như thời gian chờ đợi tiếp theo giúp họ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho một chuyến du lịch thuận lợi từ tham khảo các reviewer về giá cả, địa điểm, phương tiện đi lại để căn chỉnh một kế hoạch chỉnh chu và tỉ mỉ nhất.

Cải thiện kỹ năng ngoại ngữ

Tiếng Anh bây giờ không còn là một cái gì đó ưu tiên nữa, hiển nhiên phải có nếu mình muốn có cơ hội được như người ta là chia sẻ của Huyền Trang, một sinh viên viên năm 2 ĐH Luật Huế:

"Nền tiếng Anh cơ bản mình còn khá yếu và mình biết tiếng Anh là một loại kỹ năng ngôn ngữ mà mình cần. Mình muốn được đến trung tâm học trực tiếp nhưng Huế thì bùng dịch liên tục. Không biết chờ đến khi nào nên dạo gần đây mình đã chuyển qua tham khảo một vài trung tâm ở các khu vực khác để học online".

hoc tap va lam viec truc tuyen da khung lai cua gen z bao nhieu co hoi - anh 0

Chia sẻ thêm, vì nhận thức được tình hình dịch bệnh tại Huế sẽ còn gián tiếp ảnh hưởng lên những kế hoạch của mình, Trang cũng bắt đầu mày mò tự bổ sung cho mình những nền tảng kiến thức tiếng Anh cơ bản, cũng là để khi đi học tại trung tâm đỡ áp lực bài vở hơn.

"Dần dần mình chủ động hơn trong rất nhiều việc, bên cạnh đó cả việc lướt mạng xã hội cũng trở nên có chọn lọc hơn nữa. Đây là thời gian thuận tiện cho mình cải thiện nhiều về cách học tập hằng ngày" – Trang chia sẻ.

Học ở Sài Gòn nhưng chưa kịp đi đâu cả

Thích thú khám phá và tìm hiểu những địa điểm văn hoá nghệ thuật, Thu Thảo – một sinh viên năm 2 ĐH Kinh tế - Luật tiếc rẻ khoảng thời gian năm nhất dù học ở Sài Gòn nhưng chưa kịp đi đâu cả:

"Mình và Thanh (chị em sinh đôi của mình) khi chọn đây là nơi học tập cho 4 năm tiếp theo đã ấp ủ nhiều chuyến đi ngắn quanh Sài Gòn. Tụi mình rất thích những địa điểm nghệ thuật, văn hoá, bảo tàng lịch sử,…nhưng một năm nhất bận rộn từ việc tìm trọ, làm quen môi trường mới và nhiều thứ cần phải thích nghi đã ngốn rất nhiều thời gian, đến cuối năm nhất khi đã rảnh rỗi hơn thì Sài Gòn bùng dịch và tụi mình đã về quê cho đến tận bây giờ".

hoc tap va lam viec truc tuyen da khung lai cua gen z bao nhieu co hoi - anh 0

Thảo là một cô bạn hoà đồng và dễ mến, sôi nổi trong nhiều hoạt động của trường lớp. Mới đây cô bạn còn xuất sắc đạt Sinh viên 5 tốt cấp trường và là thành viên mới của một CLB học thuật. Thảo chia sẻ, thời gian học tập trực tuyến dù "khựng" lại nhiều kế hoạch nhưng cũng cho bản thân nhiều thời gian để thử sức với nhiều vai trò mới.

Những chương trình tình nguyện tạm hoãn và đồ án thương mại điện tử cho mình nhiều động lực mới

Kỹ năng làm việc nhóm là điều mà mình học được nhiều nhất trong thời gian nghỉ dịch vừa qua là chia sẻ của Kim Ngọc – cô bạn sinh viên năm 2 ĐH Kinh tế Đà Nẵng: "Đặc điểm ngành học của mình là kiến thức học được sẽ được kiểm tra qua việc xây dựng đồ án hay triển khai thành những bài tập thực tế.

Thời gian vừa rồi nhóm mình có một bài tập xây dựng đồ án bán hàng qua kênh thương mại điện tử. Đây là cơ hội để mình bù lại những tiếc nuối cho đợt 'Tình nguyện Đông' Tết 2021. Vì dịch bệnh mà tất cả các khâu đã chuẩn bị gần xong và khúc cuối lại tạm hoãn vì phải giãn cách xã hội".

hoc tap va lam viec truc tuyen da khung lai cua gen z bao nhieu co hoi - anh 0

Kim Ngọc chia sẻ rằng khó khăn lắm mới tham gia được vào một đội hình tình nguyện chất lượng như vậy, chỉ còn bước đăng bài và bán hàng để gây quỹ nữa thôi là gần như hoàn thành kế hoạch nhưng dịch bệnh "khựng" lại cho đến bây giờ.

Và thời gian này, cô bạn cùng một vài người bạn khác đã cùng nhau thực hiện đồ án kinh doanh thương mại điện tử với một fanpage hơn 1 nghìn người theo dõi: "Làm việc nhóm với đủ kiểu tính cách trái ngược cho mình nhiều sự va chạm và rồi xây dựng một thứ gì đó thuộc về riêng mình khiến mình cảm thấy bản thân có giá trị hơn" – Kim Ngọc nói.

Phải nói giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19 đã làm "bốc hơi" không biết bao nhiêu kế hoạch dự định của các bạn trẻ. Dù học tập và làm việc tại nhà đôi khi cho chúng ta nhiều thời gian hơn nhưng những trải nghiệm thực tế luôn là những gì giá trị nhất mà các bạn mong muốn.

Tận dụng mùa dịch: Gen Z đã biến nỗi sợ thành kỹ năng như thế nào?

Gen Z nói gì về Deadline? Một cái "nghiệp" phải gánh!

Có một vấn đề đang xảy ra với Gen Z: Tâm sự với gia đình trở thành điều xa xỉ!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ