Gen Z sắp bước vào lớp 12 cần chuẩn bị gì?

Một mục tiêu rõ ràng kèm theo sự chuẩn bị tốt sẽ giúp các bạn học sinh vượt qua năm 12 dễ dàng hơn.

Lớp 12, một cột mốc quan trọng trong quãng đường học tập của bất kỳ ai. Đây là khoảng thời gian mà những ai muốn chinh phục giấc mơ đại học cần thật sự nỗ lực hết mình.

Năm học cuối cấp này chắc chắn đi kèm những khó khăn và thử thách, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh vẫn còn diễn ra. Do dó, các bạn học sinh lớp 12 cần chuẩn bị tinh thần thật tốt để có thể hoàn thành năm học sắp tới một cách thật trôi chảy. 

gen z sap buoc vao lop 12 can chuan bi gi - anh 0

Năm học mới vừa chính thức bắt đầu khắp cả nước. Đối với những khu vực chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh Covid-19, các bạn học sinh sẽ chính thức nhập học thông qua hình thức dạy học trực tuyến. Đối với các bạn học sinh lớp 12, đây có thể là một trở ngại lớn với việc tiếp thu kiến thức nếu không có sự chuẩn bị tốt. 

Đặt rõ mục tiêu về điểm số

Chắc hẳn nhiều bạn học sinh từ khi vào cấp ba đã chọn sẵn cho mình một vài ngôi trường đại học với những ngành nghề mà mình yêu thích. Năm học lớp 12 chính là thời gian quan trọng nhất để hiểu rõ khả năng và sở thích của bản thân nhằm chọn ra ít nhất là một ngành học mà bản thân sẽ gắn bó trong những năm sắp tới. 

Ví dụ, những bạn học sinh có nguyện vọng học ngành Ngôn ngữ Anh nên tập trung nhiều thời gian hơn cho việc ôn luyện tổ hợp môn Toán-Văn-Anh. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần tìm hiểu điểm xét tuyển năm vừa rồi của ngành học này tại ngôi trường mà mình đang nhắm đến để có được định hướng rõ ràng hơn về mức điểm tối thiểu mà mình cần đạt được.

gen z sap buoc vao lop 12 can chuan bi gi - anh 0

Với một mục tiêu rõ ràng và thống nhất, các bạn sẽ biết được mình cần học và ôn thêm những gì trước khi tiến đến kỳ thi THPT Quốc gia. 

 Phân bố thời gian học và chơi hợp lý

Vào năm học lớp 12, việc phân bổ thời gian cho việc học và giải trí sẽ trở nên phức tạp hơn. Sẽ có rất nhiều kiến thức cần được trau dồi và rèn luyện trong khoảng thời gian này. Do đó, việc sắp xếp thời gian học tập ngay từ những ngày đầu sẽ giúp các bạn học sinh cảm thấy bớt căng thẳng hơn, tránh những trường hợp loay hoay với đống bài vở trên lớp. 

Cách tốt nhất để làm được việc này là liệt kê ra những bài tập mà mình cần hoàn thành theo thứ tự ưu tiên. Những môn học quan trọng cần được dành nhiều thời gian hơn để nắm chắc kiến thức. Tuy nhiên, không nên bỏ quên những môn học không nằm trong tổ hợp mà mình lựa chọn để giữ vững điểm số cuối năm. 

gen z sap buoc vao lop 12 can chuan bi gi - anh 0

Bên cạnh việc học và ôn luyện cho kỳ thi đại học, các bạn học sinh cũng cần dành chút thời gian cho việc giải trí. Đây là khoảng thời gian để đầu óc các bạn được thư giãn và nạp lại năng lượng trước khi tiếp tục với những bài tập trên lớp. Giải lao trong một khoảng thời gian ngắn giữa các giờ học có thể mang đến chất lượng học tập tốt hơn. 

Hạn chế mạng xã hội để tránh bị phân tâm

Trong giai đoạn chạy nước rút này, không thể tránh khỏi những chướng ngại vật cản trở quá trình học tập của các bạn học sinh. Một trong số đó chính là mạng xã hội, một con dao hai lưỡi có thể khiến các bạn chùn bước. 

Các mạng xã hội như Facebook, TikTok có thể giúp ích rất nhiều cho các bạn học sinh thông qua những hội nhóm học sinh. Đa dạng các bài đăng chia sẻ kiến thức, tài liệu ôn thi có thể dễ dàng tìm thấy trong những nhóm học tập này. Các bạn học sinh còn có thể tìm được những người bạn cùng nguyện vọng để cùng nhau ôn luyện trước thềm đại học. 

gen z sap buoc vao lop 12 can chuan bi gi - anh 0

Thế nhưng ngoài những mặt tốt này ra, mạng xã hội còn là nơi "đánh cắp" tài nguyên thời gian học tập của các bạn học sinh. Chỉ với vài cú nhấp chuột, các bạn học sinh có thể chìm đắm vào thế giới giải trí và drama trên mạng xã hội mà không hề hay biết. Thời gian cho việc học tập do đó cũng bị thu ngắn đi rõ rệt. 

Chính vì thế, các bạn học sinh nên vạch rõ giới hạn cho việc sử dụng mạng xã hội trong thời gian này. Hãy tận dụng mạng xã hội như một công cụ hữu ích cho việc học tập và đừng sa vào những drama không hồi kết để tập trung tối đa thời gian cho việc ôn luyện. 

Quan trọng nhất là giữ sức khỏe thật tốt

Năm học lớp 12 thường là thời gian căng thẳng nhất đối với hầu hết các bạn học sinh. Do đó, trong thời gian này, các bạn cần phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, kể cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Có thế, các bạn mới có thể sẵn sàng cho những thử thách phía trước.

gen z sap buoc vao lop 12 can chuan bi gi - anh 0

Nhất là trong giai đoạn này, việc học online kèm theo những nỗi lo về dịch bệnh Covid-19 có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tinh thần của các bạn học sinh. Cũng vì lý do này, các bạn cần đảm bảo sức khỏe của bản thân luôn ổn định để có thể hoàn thành tốt mọi mục tiêu mà mình đã đặt ra trong năm học cuối cấp này. 

Học sinh công lập và ngoài công lập tại TP.HCM được hỗ trợ 100% học phí

Ngày 1/9, hàng triệu học sinh THCS, THPT bước vào năm học mới

Những trường Đại học của loạt nghệ sĩ Gen Z: Rapper 2k3 điểm thi ấn tượng, IELTS 7.0, vào thẳng NEU!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ