Cập nhật mới nhất vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Công an Bình Dương kiến nghị nhập vụ án để xử lý

Công an Bình Dương đã kiến nghị nhập vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM xử lý.

Ngày 6/5, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - Đại tá Trần Văn Chính cho biết đã kiến nghị lên Bộ Công an để nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ Bình Dương) cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý. 

Ông Chính cho biết, thời gian qua, Công an Bình Dương đã tiếp nhận đơn tố cáo của 7 cá nhân về việc bà Nguyễn Phương Hằng đăng tải các thông tin không đúng sự thật, có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín họ.

Qua điều tra, cơ quan công an đã thu thập được 53 buổi phát trực tiếp của bà Hằng, xác định bà có hành vi cấu thành tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

cap nhat moi nhat vu ba nguyen phuong hang cong an binh duong kien nghi nhap vu an de xu ly - anh 0
Bà Nguyễn Phương Hằng.

Từ tháng 4/2022, Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án và tiến hành điều tra. Tuy nhiên, Cơ quan Công an TP.HCM cũng đã khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng trước đó, với cùng tội danh. 

Vì vậy, Công an Bình Dương đã gửi văn bản trao đổi với Công an TP.HCM, báo cáo Bộ Công an nhập vụ án này để Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý. 

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng từng nhiều lần tổ chức livestream, dùng những lời lẽ được cho là vu khống, xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức và bị gửi đơn tố cáo. Đến ngày 24/3, bà bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Hiện vụ án vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Phương Hằng sinh ngày 26/1/1971. Trước năm 2010, bà từng có tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, có thời gian sống như vợ chồng với ông G. (đệ tử Năm Cam). Sau này, bà Hằng kết hôn với ông Dũng Lò Vôi (chủ Khu du lịch Đại Nam). Bà cũng đảm nhận chức CEO Đại Nam. Ngày 24/3, Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo luật sư: Nếu mở rộng điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng có thể bị xử thêm tội gì?

Nguyễn Phương Hằng và ảo mộng 'quyền lực' mạng xã hội

Kết cục nào dành cho bà Nguyễn Phương Hằng?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ