Nguyễn Phương Hằng và ảo mộng 'quyền lực' mạng xã hội

Khi nhân danh chính nghĩa và tự trao cho mình cái quyền thay trời hành đạo "chống tiêu cực" thông qua truyền thông mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã bước vào thứ ma trận khôn lường. Thiếu đi tinh thần chừng mực và sự khôn ngoan, Nguyễn Phương Hằng "ngã ngựa" và trở thành nạn nhân trên chính ván cờ mà bà khơi mào.

Ngày trước, bà Nguyễn Phương Hằng với những thành tích đáng ghi nhận trên thương trường được giới kinh doanh nhắc đến với các danh xưng như doanh nhân, CEO/ bà chủ Đại Nam, phu nhân ông Dũng Lò Vôi, đại gia Bình Dương…

Nhưng trong vòng nửa năm qua, Nguyễn Phương Hằng đã trở thành cái tên phổ biến gây tranh cãi trên toàn cõi mạng. Tháng 5/2021 là thời điểm bà Hằng khai màn "đại hội" bóc phốt của trên mạng xã hội, nhắm đến hai tên tuổi có ảnh hưởng lớn đến công chúng là ông Võ Hoàng Yên và nghệ sĩ Hoài Linh.

Nổi tiếng nhờ "quậy đục nước" mạng xã hội

Sau đó, bà Hằng tổ chức livestream, gây chấn động khi chỉ mặt gọi tên hàng loạt các nghệ sĩ và hứa hẹn sẽ tiết lộ những câu chuyện "thâm cung bí sử" giật gân nhất của giới showbiz.

Với slogan: "Dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm", bà Nguyễn Phương Hằng nêu đích danh toàn những tên tuổi thượng thặng của ngành giải trí và gán cho họ những "tội danh" như ăn chặn tiền từ thiện hay giật chồng, đẻ mướn mua danh… Buổi livestream hôm 25/5/2021 của bà "đi vào lịch sử" khi có hơn 500 nghìn lượt xem trên Facebook và YouTube, một con số mà bất kì người nổi tiếng nào cũng ao ước.

nguyen phuong hang va ao mong quyen luc mang xa hoi - anh 0

Còn gì chấn động và gây hiếu kì hơn những scandal thốt ra từ miệng một người phụ nữ lắm tiền được xem là có uy tín nhất nhì trên thương trường?

Theo thời gian, mật độ các buổi livestream của bà Hằng tăng dần đều. Chuỗi chương trình "quậy đục nước" mạng xã hội của bà Hằng còn có một điểm rơi hoàn hảo khi tâm lý công chúng đang trong giai đoạn buồn chán, dễ lung lay vì sự tiêu cực mà dịch bệnh mang lại. Vì vậy, mọi sự chú ý dường như đều dồn vào đó.

Không những bóc phốt nghệ sĩ, bà Hằng còn kể chuyện… nằm chiêm bao, chuyện đời, khoe kim cương, bất động sản, xe hơi đắt tiền. Chưa hết, bà còn hát và khóc.

Những buổi livestream của bà Phương Hằng hội đủ các yếu tố kì bí, giật gân, hài hước. Bà xưng hô với người xem live là tôi và "quý vị", khác nào một nghệ sĩ đứng trước đám đông khán giả trong show diễn của mình?

Nhiều người thực sự hoang mang khi một người phụ nữ có tiền bạc, địa vị như bà lại làm liều đến mức như thế. Nhưng có lẽ chỉ đơn giản rằng Nguyễn Phương Hằng đang khao khát tột cùng được khoe cá tính, để chứng tỏ với đời rằng bà có tất: nhan sắc, tiền bạc, trí tuệ, dũng khí, bây giờ là quyền lực và chính nghĩa! Bà Hằng muốn được người đời ngưỡng vọng như một ngôi sao.

"Ngã ngựa" vì không biết điểm dừng

Bà Hằng có rất nhiều fan!

Vì thực chất, trong các nội dung bà Hằng thông tin, phần nào cũng làm sáng tỏ vài góc khuất giúp người ta gỡ rối những nỗi lắng lo, nghi ngại về thời thế. Song, nội dung livestream của bà cũng mang tính giải trí, giúp giải tỏa căng thẳng cho mọi người trong mùa dịch. Điều này càng khiến cho bà vọng tưởng rằng mình là đại diện cho chính nghĩa, được quyền phê phán người khác.

nguyen phuong hang va ao mong quyen luc mang xa hoi - anh 0
Ông Dũng không ngại livestream cùng vợ.

Trên môi trường mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng được phép đóng nhiều vai trò khác nhau. Bà tưởng mình có thể làm ngôi sao giải trí bằng biệt tài gây sốc và thao túng cảm xúc mà không cần ca hát hay nhảy múa. Có lẽ bà cũng tự cho rằng mình là diễn giả khi có thể tự do rao giảng đạo lý, thao thao bất tuyệt về độ thành công và giàu có của mình. Nhưng khổ nỗi, bà Hằng chẳng có lập luận, phân tích mang tính xây dựng cho người khác.

Rồi khi đứng ra "đấu tố" nghệ sĩ, thậm chí là quan chức thì Nguyễn Phương Hằng lại tưởng rằng bà là người có dũng khí, là chính nghĩa. Tuy nhiên càng nói thì lại càng hở sườn. Bởi bà từ đầu chí cuối không đưa ra được bằng chứng xác thực nào, cũng không đủ tài lực và thẩm quyền để tiến hành điều tra như các cơ quan chức năng.

Mọi thứ chỉ khởi nguồn từ một cơn mơ…

Mạng xã hội vốn dĩ mang đến cho chúng ta cái cảm giác được thoát ly, được trao tay thứ quyền lực mà ta khó lòng đạt được ngoài đời thực. Những thành phần như "thánh chém", "thánh chửi" cũng nổi lên như thế. Được quan tâm và nhìn thấy là mục đích tối thượng, là nguồn sống của những thành phần này. Trong đám đông người dùng mạng xã hội, có người thì khinh miệt dè bỉu, người thì ra sức ủng hộ "hùa" để chứng tỏ mình cũng có chính kiến khác biệt nhưng nhìn chung thì đều gọi là có quan tâm.

Về phần các "thánh",  khi có càng nhiều người thả tim, like, theo dõi, bình luận thì họ lại càng phấn khích, tìm cách "sản xuất" ra nhiều thêm nữa những lời lẽ gây sốc, lệch chuẩn, xúc phạm cá nhân, tổ chức…nhằm duy trì và kéo dài cái trạng thái "được quan tâm" ấy. Cũng bởi lẽ, người nào cảm thấy yếu thế, tiếng nói nhỏ bé thì sẽ tìm thấy ở những màn đấu tố của bà Hằng là nơi dựa dẫm về tinh thần, quyền lực. Họ vô tình bị lôi kéo, kích động cuốn theo nguồn năng lượng tiêu cực trên mạng xã hội, gần như không có điểm dừng.

nguyen phuong hang va ao mong quyen luc mang xa hoi - anh 0
Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng làm từ thiện.

Chính bản thân bà Hằng cũng vậy.

Càng về sau, thái độ và sắc diện của bà Nguyễn Phương Hằng trong các cuộc livestream càng trở nên gay gắt và cực đoan. Bà cũng liên tục sử dụng những từ ngữ khiếm nhã để bình phẩm và gây hấn với những nhân vật có liên quan. Càng ham danh, bà Hằng càng đánh mất sự chừng mực trong đối thoại. Khi danh tiếng đã nổi như cồn, nỗi sợ lớn nhất của bà Hằng là không còn được ai quan tâm và khen ngợi. Đắm chìm trong hư danh mà truyền thông mạng xã hội đem lại, bà Hằng quên mất thế nào là tự trọng, danh dự và sự công minh của luật pháp.

Sau nửa năm làm mưa làm gió, cuối cùng, ngày 24/3/2022, Công an TP.HCM đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với CEO Nguyễn Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự. Hiện tại, bà Hằng đang bị tạm giam để phục vụ cho quá trình điều tra.

nguyen phuong hang va ao mong quyen luc mang xa hoi - anh 0
Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng vào tối 24/3.

Nhìn lại, ta thấy Nguyễn Phương Hằng như một người say, càng uống càng muốn thêm nữa nhưng không nhận thức được thứ men say đó đang từng ngày tàn phá "lục phủ ngũ tạng" của chính bà. Truyền thông mạng xã hội đã dung túng cho tham vọng của bà Nguyễn Phương Hằng, đưa bà trở thành một hiện tượng, một "ngôi sao". Thế rồi cũng chính nó đã đưa đẩy bà Hằng vào một mê hồn trận không lối thoát.

Bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh social để 'ô dề', netizen liền thốt lên: 'Đâu có cái gì là tự nhiên'

Streamer Đại Nam tiếp tục “đụng ổ kiến lửa” khi gọi tên Trấn Thành, nói Hari Won là “gái độc không con”?

CEO Đại Nam đến cơ quan Công an TP. Biên Hòa, chuyện gì đã xảy ra?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ