Kết cục nào dành cho bà Nguyễn Phương Hằng?

Bà Nguyễn Phương Hằng đang là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng, nhiều người thắc mắc liệu kết cục của bà sẽ thế nào.

Kết cục nào dành cho bà Nguyễn Phương Hằng?

Sau loạt ồn ào vây quanh, cuối cùng ngày 24/3, Công an TP. HCM chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với CEO Đại Nam - bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự. 

Ngay lập tức, vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Bởi suốt thời gian qua, bà Hằng liên tục "gọi tên" những người nổi tiếng trong livestream hay có những phát ngôn không chuẩn mực về pháp luật và nhà nước, ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Vấn đề lớn nhất mà netizen đang đặt ra lúc này là với một người có tiền, địa vị như đại gia Bình Dương thì kết cục nào sẽ dành cho bà? 

Bị phạt tù: Sự nghiệp streamer "sớm nở chóng tàn"

Từ một vị đại gia được nhiều người ngưỡng mộ, tháng 5/2021, bà Phương Hằng trở thành cái tên sừng sỏ trong giới streamer khi liên tục "gọi tên" các nghệ sĩ về vấn đề từ thiện. Từ những giấc "chiêm bao" của nữ đại gia Bình Dương này, hàng loạt nghệ sĩ Việt phải liên tục sao kê và đối mặt với sự chất vấn của khán giả về vấn đề ngâm tiền hay kê khai không đầy đủ. 

ket cuc nao danh cho ba nguyen phuong hang - anh 0
Bà Phương Hằng "quậy đục nước" mạng xã hội trong thời gian dài.

Mọi chuyện sẽ không "ô dề" nếu bà Hằng không thường xuyên tổ chức livestream, hô hào kích động và mời những YouTuber khác có phát ngôn sai lệch về pháp luật, nhà nước trong các buổi họp mặt. Do đó, sau khi nhận được đơn tố cáo của những nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Thủy Tiên… Công an TP. HCM đã điều tra và ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng.

Đến tối ngày 24/3, bà Hằng chính thức bị khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ cho quá trình điều tra. Được biết, tội của CEO Đại Nam này theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự, khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

ket cuc nao danh cho ba nguyen phuong hang - anh 0
Bà Phương Hằng tại cơ quan công an. 

Theo Luật sư Nguyễn Thành Công - Công ty Đông Phương Luật, Đoàn luật sư TP. HCM, ở góc độ nghiên cứu pháp luật và có tham gia bảo vệ cho 01 nạn nhân của bà Hằng, anh cho biết bà còn có sự vi phạm nghiêm trọng ở các dấu hiệu quy định ở các tội danh khác như Tội làm nhục người khác theo Điều 155; Tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Do đó khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù với bà Phương Hằng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

Phạt cảnh cáo và được thả: "Ngựa quen đường cũ"?

Ít ai biết rằng, bà Phương Hằng là nữ doanh nhân Việt kiều Canada. Do đó, nếu bà mang hai quốc tịch, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định phạm tội và bản thân bà Hằng không thuộc trường hợp được miễn trừ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của BLHS thì cơ quan tố tụng sẽ áp dụng BLHS của Việt Nam để xử lý. 

ket cuc nao danh cho ba nguyen phuong hang - anh 0
Bà Phương Hằng tại đồn công an.

Tuy nhiên, với khối tài sản và địa vị như hiện tại, ông Huỳnh Uy Dũng hoàn toàn có thể thuê một đoàn luật sư giỏi nức tiếng để bảo vệ và biện hộ cho vợ. Bên cạnh đó, theo Công an TP. HCM, bà Phương Hằng đã chịu hợp tác điều tra và thành khẩn khai báo. Do đó, tòa án có thể xét đến sự chân thành của bà mà khoan hồng, chỉ phạt cảnh cáo ở tù vài tháng, hoặc phạt án treo cũng là điều có thể xảy ra. 

Với trường hợp như thế, nhiều netizen thắc mắc rằng liệu "đồng chí" CEO Đại Nam này có tiếp tục "ngựa quen đường cũ"? Kể từ khi bắt đầu livestream, bà Phương Hằng có một lượng fan cực lớn, do đó nếu bà bỏ làm streamer thì nhiều khán giả hẳn sẽ rất thất vọng khi mạng xã hội mất đi một "chiến thần công lý". 

ket cuc nao danh cho ba nguyen phuong hang - anh 0
Liệu bà Phương Hằng có tiếp tục "ngựa quen đường cũ" nếu được thả? 

Nhìn ở khía cạnh khác, do việc bà Hằng mang hai quốc tịch, nhiều netizen đoán rằng hẳn bà sẽ sang nước ngoài một thời gian. Bởi lẽ sang nước ngoài, CEO Đại Nam có thể thoải mái "bóc trần" tiếp những mặt tối trong showbiz cũng như tránh những cái nhìn tiêu cực sau khi bị công an điều tra khởi tố. 

Tựu trung, với một người có đầu óc và địa vị như bà Phương Hằng, dù bị phạt tù 7 năm hay chỉ phạt cảnh cáo vài tháng thì netizen hy vọng người phụ nữ này "không đi vào vết xe đổ" một lần nữa. Có lẽ CEO Đại Nam chỉ nên dừng lại ở việc kinh doanh, mở quỹ từ thiện và lâu lâu "nằm chiêm bao" để tiên đoán thì mọi chuyện sẽ không có kết cục như hiện tại. 

Những YouTuber có liên quan đến vụ của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ ra sao?

60 giây xem lại những lần bà Nguyễn Phương Hằng 'quậy đục nước' mạng xã hội

Luật sư lên tiếng vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Còn có sự vi phạm nghiêm trọng hơn, khả năng bị phạt 7 năm tù

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ