Yêu lại người yêu cũ của bạn thân - Nên không?

"Yêu lại người yêu cũ của bạn thân" không phải việc dễ dàng đón nhận, nhưng cũng không đáng bị lên án.

Yêu lại người yêu cũ của bạn thân - Nên không?

"Quan điểm là không chơi được với mấy thằng yêu lại người yêu cũ".

"Còn cả mấy ông anh, ông em chọn phe rồi thì né xa xa ra tí, xin phép không tiếp".

Đó là nội dung 2 story mà MCK đăng tải trên trang cá nhân ngày 7/7 vừa qua. Động thái này của nam rapper lập tức khiến cư dân mạng chú ý và đồn đoán sự tình phía sau. Phần lớn cho rằng, MCK đang nói về tlinh và Wxrdie khi giữa họ có quan hệ yêu đương, đồng thời nghi vấn mối quan hệ đôi bên đã chính thức rạn nứt vì "yêu lại người yêu cũ của bạn".

yeu lai nguoi yeu cu cua ban than nen khong - anh 0
tlinh và Wxrdie thường xuyên xuất hiện cùng nhau khi đi chơi với nhóm bạn trong thời gian gần đây

Câu chuyện này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội và nhận được sự đồng tình của không ít bộ phận netizen. Mặt khác, nhiều luồng ý kiến của cư dân mạng cũng bắt đầu xuất hiện, khiến vấn đề "yêu lại người yêu cũ của bạn thân" vốn đã "hot", nay lại càng thu hút nhiều sự quan tâm hơn.

"Trong 4 tỷ người, lại chọn đúng người yêu cũ của bạn thân"

Việc yêu ai, dành tình cảm cho ai là quyền tự do của mỗi người, miễn là không trái với các nền tảng đạo đức cơ bản và các cam kết trong mối quan hệ với đối phương. Tuy nhiên, khi đối tượng ở đây là người yêu cũ của bạn thân, mọi chuyện bỗng trở nên phức tạp và khó xử hơn rất nhiều. 

Xét từ góc độ khách quan, tình cảm là thứ con người ta rất khó điều khiển bằng lý trí, nên việc yêu người yêu cũ của bạn thân là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài ra, nếu chuyện tình giữa hai người đã đổ vỡ và cả hai không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ, thì việc một trong hai tìm kiếm đối tượng mới là điều rất hợp lý và không thể ngăn cấm, ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, việc biến "người yêu cũ của bạn" thành "người yêu mới của mình" trong thực tế lại không đơn giản như thế.

yeu lai nguoi yeu cu cua ban than nen khong - anh 0

Theo đó, phần lớn nguyên nhân dẫn đến việc đổ vỡ trong các mối quan hệ là do những mâu thuẫn không thể giải quyết giữa hai người yêu nhau. Dù trong trường hợp nào, người trong cuộc đều đã, hoặc vẫn đang phải chịu nhiều tổn thương về cảm xúc lẫn tinh thần. Và ở bên cạnh an ủi, cảm thông với họ lúc này, không ai khác chính là người bạn thân.

yeu lai nguoi yeu cu cua ban than nen khong - anh 0

Người bạn thân ở đây đóng vai trò là người chứng kiến tất cả những thăng trầm trong mối quan hệ đó, lắng nghe những cung bậc cảm xúc khác nhau về mối tình đó. Vì vậy, không khó hiểu khi nhiều người không thể gạt bỏ trái tim để chúc phúc cho bạn thân và người yêu cũ, hay thậm chí là có cảm giác bị phản bội bởi chính người bạn thân nhất của họ. 

Chưa kể đến khả năng tình cũ của họ là một người toxic, "bắt cá hai tay", từng phản bội, lừa dối họ... Khi này, việc bạn thân ở bên một người từng khiến họ đau khổ là rất khó để có thể chấp nhận.

"Không thể ngăn cấm, nhưng..."

Phản đối mạnh mẽ việc người yêu cũ và bạn thân của mình yêu nhau, bạn Anh Phan (20 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Không ai có thể cấm cản việc người yêu cũ và bạn thân của mình yêu nhau, nhưng được làm với nên làm là hai phạm trù hoàn toàn khác. Nếu người yêu cũ và bạn thân còn dành sự tôn trọng cho mình, hoặc bản thân họ biết tự trọng thì sẽ tự vạch rõ giới hạn cho nhau. Đặc biệt là xung quanh có biết bao nhiêu người thì không có lý do nào lại cứ phải quen người yêu cũ của bạn thân".

yeu lai nguoi yeu cu cua ban than nen khong - anh 0

Đồng tình với Anh Phan, Bảo Anh (20 tuổi, Vancouver, Canada) bày tỏ: "Mình không thể phản đối được vì đây là lựa chọn cũng như cảm xúc của mỗi người. Tuy nhiên nếu đứng ở cương vị là người chứng kiến bạn thân mình và người yêu cũ quen nhau, mình sẽ cảm thấy buồn cũng như ít nhiều cảm thấy bị phản bội. Sẽ rất khó để chấp nhận việc đó cũng như tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè, vì thế mình tuy không thể phản đối nhưng cũng sẽ không ủng hộ".

"Mình cảm thấy thoải mái với việc này"

Bên cạnh phần đông ý kiến phản đối hành động yêu người yêu cũ của bạn thân, một số bạn trẻ như Nhi Thiệu (20 tuổi, TP.HCM), lại có một cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này. 

"Khi một mối quan hệ kết thúc thì tức là mình đã chấp nhận kết quả đó. Về sau, đối phương làm gì là việc của họ và cả hai cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của nhau. Khi nào hai người vẫn còn trong mối quan hệ thì việc yêu đương với bạn thân của mình với là vấn đề, chứ chia tay rồi thì một lẽ dĩ nhiên là người ta cũng cần có cuộc sống riêng", Nhi Thiệu chia sẻ.

yeu lai nguoi yeu cu cua ban than nen khong - anh 0

Nguyễn Huy (20 tuổi, Hà Nội) cũng khẳng định bản thân không có bất kỳ vấn đề gì với việc bạn thân và người yêu cũ của mình ở bên nhau. "Một khi đã chia tay, nếu đối phương là người tốt thì mình sẽ giữ quan hệ bạn bè, tệ nhất là chúng mình tránh mặt nhau thôi. Vì vậy, chỉ cần người đó và bạn thân mình dành cho mình sự tôn trọng tối thiểu, chẳng hạn như không bàn luận quá sâu về chuyện của ba người chúng mình hoặc của riêng họ thì mình hoàn toàn thoải mái với việc này", Nguyễn Huy nói.

Tình bạn liệu có bền lâu?

Trong thực tế, không phải ai cũng có thể cởi mở chấp nhận câu chuyện "yêu lại người yêu cũ của bạn thân". Đặc biệt, nếu như đây là điều "tối kỵ" trong một mối quan hệ bạn bè thì cần chấp nhận rằng, tình bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là hoàn toàn rạn nứt như câu chuyện của MCK.

Trước đó, vào năm 2020, tình chị em 10 năm giữa Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu cũng sứt mẻ sau vụ việc "yêu lại người yêu cũ của bạn thân". Không lâu sau đó, Quỳnh Anh Shyn đã khẳng định quan điểm của mình trên một chương trình truyền hình: "Tình bạn muốn bền lâu, không nên yêu lại người yêu cũ của nhau". 

yeu lai nguoi yeu cu cua ban than nen khong - anh 0
Quỳnh Anh Shyn từng cho biết mình và nhóm bạn hứa không hẹn hò lại người yêu cũ của nhau

Mới đây, Linh Ngọc Đàm - quân sư tình cảm có tiếng trong giới streamer, đã đưa ra quan điểm của mình về chủ đề này khi được một người hâm mộ hỏi tới. "Mình nghĩ tình yêu không có lỗi, cũng không có giới hạn nào cụ thể. Không việc gì phải bàn tới. Nhưng em biết tổn thương nhất là gì không? Không phải bạn mình yêu ai. Mà là chính mình là người biết sau cùng. Nếu đó là người bạn thật sự quan trọng mà mình yêu thương, mình tự sẽ có cách để bạn mình ít tổn thương nhất".

yeu lai nguoi yeu cu cua ban than nen khong - anh 0
Nàng streamer không phản đối việc yêu người yêu cũ của bạn thân, nhưng đồng thời cho rằng, cần phải có cách để bạn thân ít bị tổn thương nhất. 

Có thể nói, mối quan hệ giữa con người với con người là điều rất khó để có thể phân định đúng sai. Tuy nhiên, khi đặt trong mối quan hệ bạn thân - người yêu cũ, vô hình chung mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp và gây tổn hại tới mối quan hệ bạn bè. Dù vậy, trong trường hợp này, giữa hai người bạn cần phải có sự thẳng thắn và rõ ràng với nhau ngay từ đầu, để đối phương cảm thấy được tôn trọng cũng như biết cách chấp nhận mối quan hệ đó.

Yêu lại người yêu cũ: Rò rỉ chuyện Wxrdie hẹn hò tlinh, MCK hủy theo dõi thẳng tay, chẳng ngại đề cập thẳng

Làm bạn với "quyền lợi khác" cùng người yêu cũ: FWB chỉ tổn lợi bất cập hại?

‘Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc’ - hậu chia tay Gen Z như thế nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ