Những suy nghĩ 2k3 cần tránh trong việc chọn trường Đại học

Nghỉ ngơi đủ rồi, đã đến lúc bạn nhìn nhận lại vấn đề và đưa ra một trong những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời.

Kỳ thi Tuyển sinh cam go đã kết thúc, đối mặt với 2k3 bây giờ là những suy nghĩ rối ren về việc chọn trường, mông lung có, lo sợ có. Chọn Trường chưa bao giờ là quyết định dễ dàng đối với bất kỳ ai.  Dù là gì đi chăng nữa 2k3 hãy loại bỏ những suy nghĩ dưới đây để tránh hối hận về sau. 

nhung suy nghi 2k3 can tranh trong viec chon truong dai hoc - anh 0

Bất chấp ngành bạn không thích để vào trường top 

Thực trạng chọn ngành chỉ nhắm vào trường top với mục đích để "lấy tiếng" với bạn bè, hàng xóm luôn là một lựa chọn sai lầm từ những thế hệ gần đây. Điều này cũng giống như thói quen sử dụng mạng xã hội của giới trẻ, chỉ thích khoe những thứ tốt đẹp, muốn mọi người thấy bể nổi của tảng băng chìm.

Học ở những trường Top đầu không có gì là sai, tuy nhiên bất chấp chạy theo danh của trường mới là điều sai. Bạn thích vẽ vời nhưng lại chọn Kinh Tế? Nghe có vẻ sai sai nhỉ. 

nhung suy nghi 2k3 can tranh trong viec chon truong dai hoc - anh 0

Tiêu chí thông thường khi chọn ngành sẽ đặt ngành bạn thích lên hàng đầu rồi sau đó mới chọn trường dựa theo số điểm cũng như kinh tế của gia đình. Nhưng đối với những bạn thích "lấy tiếng" thì khác, các bạn ấy sẽ liệt kê một danh sách những trường top rồi sau đó chọn ngành có điểm thấp nhất rồi đăng ký.

Việc làm dại dột này người phải chịu ảnh hưởng nhất chính là bản thân mình. Lúc này bạn giống như chiếc thùng rỗng kêu to mà thôi. 

Hệ luỵ từ hành động này không chỉ khiến bạn trải qua những năm tháng Đại học vật vã, chật vật với đống sách vở, thậm chí còn rớt môn, trễ nải việc học rất nhiều. Vì thế hãy sáng suốt mà lựa chọn con đường đúng đắn cho riêng mình, bạn nhé. 

Chạy theo xu hướng, chọn ngành hot hiện tại 

Bạn biết nghĩ đến tương lai là một điều tốt. Tuy nhiên, hãy thử suy xét lại, thời điểm bạn chập chững bước vào trường Đại học cùng với một ngành "hot pick", nhưng 4 năm sau liệu nó vẫn còn hot chứ? Một sự thật phũ phàng rằng tuy bạn học ngành hot nhưng chưa chắc bạn nhận được việc làm hot. Ngoài đam mê ra, năng lực cũng là yếu tố tiên quyết để đánh giá bạn có theo được ngành đó hay là không. 

nhung suy nghi 2k3 can tranh trong viec chon truong dai hoc - anh 0

Và giả sử nếu có nhận được công việc tốt nhưng sâu thẳm trong đáy lòng bạn không thích nó, 5 năm hay 10 năm gắn bó bạn sẽ trở nên chán nản, ngán ngẩm cao hơn là ghét cả công việc bạn cho là hot đấy.

Trên thực tế, có rất nhiều người nhận được công việc tại những tập đoàn lớn lương bổng rất hậu hĩnh nhưng rồi làm được vài năm vì chán mà bỏ ngang để theo đuổi nghiệp kinh doanh hay khởi nghiệp. Internet, công nghệ đang rất nhiều, không khó để tìm ra ngành hot hiện tại là ngành nào, nhưng đam mê trong bạn là gì, xác định nó mới là khó. 

Bạn bè lên thành phố, mình cũng phải vậy 

Một mùa Tuyển sinh trôi qua, những thành phố lớn luôn là tâm điểm cho các bạn sinh viên hướng đến. Mỗi năm, đơn cử như TP Hồ Chí Minh có hàng ngàn sinh viên đổ về, chưa tính những người lao động. Điều này là cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông...tại đây. 

nhung suy nghi 2k3 can tranh trong viec chon truong dai hoc - anh 0

Đối với những bạn sinh viên bất chấp mọi thử để lên thành phố học, hay để thoát khỏi vòng tay âu yếm của bố mẹ, lựa chọn này quả thực không sáng suốt. Bản chất con người luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ cộng thêm những bình luận phiến diện của các anh hùng bàn phím trên mạng xã hội, "Lên Sài Gòn học đi mấy em, ở trên này vui lắm".

Với họ thì vui nhưng chắc gì bạn cũng sẽ vui? Những bình luận như vậy chỉ là ý kiến được chắt lọc từ chính cuộc sống của họ, không phải bạn. Không phải tự dưng người ta nói "Sài Gòn phức tạp và xô bồ lắm".

Học ngành nào cũng được miễn bố mẹ thích 

Vào giai đoạn của bố mẹ, chiến tranh loạn lạc hay sau chiến tranh thì nước ta lâm vào cảnh nghèo đói. Không phải gia đình nào cũng cho con đi học. Vì thế rất nhiều phụ huynh đã phải giấu nhẹm ước mơ về ngành nghề họ thích vào sâu trong tim mỗi khi có người hỏi đến.

Con cái được vào Đại học đương nhiên là một niềm tự hào to lớn với bố mẹ. Tuy nhiên hãy để niềm tự hào đó được trọn vẹn bằng việc học những gì bạn muốn. 

nhung suy nghi 2k3 can tranh trong viec chon truong dai hoc - anh 0

Mong ước của bố mẹ là muốn con cái theo ngành hồi đó họ mơ ước, để con thay mình hoàn thành ước mơ, lối suy nghĩ này không sai, nhưng nghĩ đi rồi cũng cần phải nghĩ lại. Liệu con cái có muốn học ngành đó hay là không? Nếu không, vô tình biến những mong ước của cá nhân hoá thành sự ích kỷ, áp lực đè nén lên người con. 

Và các bạn 2k3 cũng vậy, cuộc đời của mình là do mình lựa chọn, mọi ý kiến ngoài luồng đều chỉ nên tham khảo. Hãy thẳng thắn trao đổi với gia đình nếu bạn cảm thấy nhưng quyết định cá nhân nào đe dọa đến tương lai sau này. 

Nói tóm lại, đừng nên vì sự dụ dỗ của một cá nhân nào làm ảnh hưởng đến quyết định quan trọng cuộc đời bạn. 

Top những trường Đại học có học phí đắt đỏ nhất Việt Nam

Top những môn học "khó nhưng luôn có" đang chờ 2k3 ở đại học

Chọn trường Đại học thế nào để "không hối hận"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ