Hàng mang danh 'VIP gift' được bán đại trà, netizen phẫn nộ: 'Đừng treo đầu dê, bán thịt chó'

Lợi dụng danh nghĩa quà tặng kèm của các thương hiệu nổi tiếng để bán hàng giả, người tiêu dùng đã đến lúc "tỉnh ngộ".

Hàng mang danh 'VIP gift' được bán đại trà, netizen phẫn nộ: 'Đừng treo đầu dê, bán thịt chó'

Xuất hiện ngày càng nhiều tài khoản lợi dụng lòng tin và sự kém hiểu biết của người tiêu dùng để bán hàng giả. Phải chăng các cửa hàng này đang quá coi thường khách hàng?

Việc sở hữu những món đồ của thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như 1 cách khẳng định đẳng cấp của bản thân. Cũng chính vì điều đó, nhiều người đã lợi dụng nhu cầu khách hàng đăng bán những chiếc túi hàng giả dưới danh nghĩa đó là quà tặng của các "nhà mốt" lớn.

hang mang danh vip gift duoc ban dai tra netizen phan no dung treo dau de ban thit cho - anh 0
Các sản phẩm "quà tặng kèm" được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, netizen đặt ra câu hỏi: "Hàng tặng sao có số lượng lớn để bán một cách đại trà như vậy?" (Ảnh: Internet)

"VIP gift" hay "authentic gift" là quà tặng đến từ nhãn hàng khi mua 1 đơn hàng có giá trị lớn tại các thương hiệu nổi tiếng thế giới, đặc biệt là mỹ phẩm. Món quà đó như lời tri ân dành cho khách hàng và chỉ được sản xuất với số lượng rất ít. Những sản phẩm "quà tặng" này dù được chính nhãn hàng sản xuất nhưng thường không có độ tỷ mỉ và sắc xảo như hàng được bán chính thức.

Và cũng vì là hàng tặng kèm nên không có mã sản phẩm cụ thể để kiểm tra độ thật, giả của sản phẩm. Lợi dụng "kẽ hở" đó, nhiều "con buôn" tại Việt Nam đã đăng bán các sản phẩm hàng giả, không rõ nguồn gốc dưới danh nghĩa "VIP gift" từ các thương hiệu nổi tiếng.

Với lý do đây là sản phẩm được "tuồn" từ các nhà máy gia công, nhiều người mua bị qua mắt và dễ dàng tin những sản phẩm "authentic gift" được rao bán là hàng chính hãng. Chủ nhân tài khoản @1900.6996_ tỏ ra khá bức xúc khi thấy những bài đăng bán túi xách "VIP gift" tràn lan trên mạng xã hội

Ban đầu là những mẫu túi xách nhỏ, được "sao y bán chính" với các sản phẩm "VIP gift" chính hãng, nhưng khi thấy "buôn may bán đắt", các "con buôn" tiếp tục lấy danh "hàng tặng" để bán những mẫu túi được nhãn hàng bày bán chính thức. Tuy nhiên, những người có kiến thức về thời trang nhận định rằng mẫu mã của hàng tặng kèm sẽ không được nhãn hàng bày bán chính thức.

Trước đó, Social Star Diệp Lê cũng từng lên tiếng về vấn đề này. Cô khẳng định "VIP gift" chỉ được nhãn hàng sản xuất với số lượng nhỏ, nên chuyện những chiếc túi mang danh "VIP gift" được bán tràn lan khó có thể là hàng thật. Cô cũng khuyên mọi người nên tỉnh táo trước những "chiêu trò" đến từ các tài khoản bán hàng trên mạng xã hội.

Tuy mang danh "VIP gift" nhưng lại được "hét giá" lên đến "tiền triệu". Thậm chí có trường hợp người mua đã bỏ ra số tiền hơn 4 triệu đồng nhưng nhận về lại là hàng giả

Là người tiêu dùng, nên cân nhắc trước những sản phẩm được đăng bán trên mạng xã hội. Giữa thị trường "thật , giả lẫn lộn" cần xem xét kỹ nguồn gốc mặt hàng mình mua để tránh trường hợp "tiền mất, tật mang".

'Keo' là gì mà đến Lilthu, Thảo Nhi Lê cũng phải thắc mắc?

Đoán xem hot trend 'mùa xuân hoa nở…' là vì ai?

Ét o ét: Vespa 946 Christian Dior từ 'giá sinh viên' bị 'thổi' lên gần 2 tỷ đồng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ