Bộ ảnh ý nghĩa: Phụ nữ cũng là con người, không phải búp bê!

Cùng ngắm nhìn bộ ảnh sau đây về phụ nữ để cùng lan toả thông điệp tích cực rằng: Phụ nữ chẳng cần phải chạy theo tiêu chuẩn về cái đẹp vì họ sinh ra đã là một biểu tượng của cái đẹp.

Mới đây trên mạng xã hội đang lan truyền một bộ ảnh khá thú vị về ngoại hình của người phụ nữ với chủ đích tôn vinh rằng: "Phụ nữ xuất hiện trên thế giới này họ đã là một biểu tượng của cái đẹp, dù họ là ai với dáng vẻ như thế nào".

Đó cũng chính là thông điệp mà hoa hậu Thái Lan (Anchilee Scott-Kemmis) nêu cao tại phong trào #RealSizeBody. Cô đã gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Thái Lan và chính thức đại diện xứ sở chùa vàng dự thi Miss Universe 2021 năm nay. Sở hữu một thân hình "ngoại cỡ" của một tiêu chuẩn hoa hậu thông thường, nhưng Anchilee Scott-Kemmis vẫn tự tin với mong muốn trở thành cô gái thay đổi mọi tiêu chuẩn.

bo anh y nghia phu nu cung la con nguoi khong phai bup be - anh 0
Hoa hậu Thái lan tại Miss Universe 2021 gây chú ý với thân hình vượt tiêu chuẩn của một hoa hậu

"Ba tháng trước tôi chỉ là cô gái muốn thay đổi mọi tiêu chuẩn. Giờ đây, tôi là người phụ nữ luôn sát cánh cùng các bạn trong việc thay đổi. Những người có vóc dáng cơ thể tự nhiên đều rất xinh đẹp và can đảm. Họ là động lực, lý do khiến tôi ở đây", người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân của mình. 

Cùng ngắm lại bộ ảnh thú vị của @lainey.molnar để cùng lan toả thông điệp tích cực này đến với các chị em phụ nữ. 

1. Của ai cũng đẹp hết!

bo anh y nghia phu nu cung la con nguoi khong phai bup be - anh 0

Nhiều người phụ nữ luôn thiếu tự tin về vòng 1 của mình: có thể vì ngoại cỡ, có thể vì "bằng phẳng" cũng có thể vì "xập xệ". Tuy nhiên, mỗi người điều có nét đẹp riêng của mình vì phụ nữ xuất hiện trên thế giới này họ đã là 1 biểu tượng của cái đẹp và xứng đáng được yêu. 

2. Phụ nữ là con người, không phải búp bê!

bo anh y nghia phu nu cung la con nguoi khong phai bup be - anh 0

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí i-D, người mẫu nổi tiếng Paris Jackson đã cởi mở nói về những quan điểm rất riêng của bản thân về cái đẹp. 

Paris không cảm thấy xấu hổ về những khuyết điểm trên cơ thể mình như sẹo, rạn da hay bị mụn. Cô nói: "Tôi không có cơ thể cân đối, tôi cũng không phải người mẫu size 0. Tôi ăn bánh mì kẹp và rất nhiều pizza. Tôi không phù hợp với những trang phục thiết kế riêng trên sàn diễn, tôi có sẹo, rạn da và bị mụn. Tôi là con người chứ không phải búp bê mặc đẹp. Suy nghĩ chúng ta đều phải phù hợp với một khái niệm về cái đẹp thật thái quá và vô lý bởi sự hoàn hảo chỉ là một sự lựa chọn".

3. Miễn là phụ nữ cảm thấy hạnh phúc với ngoại hình của mình dù lệch chuẩn

bo anh y nghia phu nu cung la con nguoi khong phai bup be - anh 0

Nhắc đến chuẩn mực của cái đẹp người ta thường nghĩ ngay đến body hoàn hảo của các cô người mẫu trên sàn catwalk hay là độ cong của vòng 3, độ nảy nở của vòng 1 đặc biệt là vòng eo con kiến. Điều này không sai, tuy nhiên đó là chuẩn mực cái đẹp của xã hội, xã hội đặt ra để làm thước đo cho những vẻ đẹp khác, không phải họ tạo ra chuẩn mực ấy để bạn hay những người khác tự áp đặt vào chính mình.

Vì thế, dù bạn có cơ thể lệch chuẩn so với hình mẫu chung thì cũng chẳng sao, miễn là bạn vẫn cảm thấy tự tin và hạnh phúc với cơ thể của chính mình.

4. Phụ nữ quyết định ly hôn cũng là một cột mốc đáng trân trọng!

bo anh y nghia phu nu cung la con nguoi khong phai bup be - anh 0

Trong tất cả những cái "bình thường hóa" mà người trẻ đã thay đổi theo nhiều chiều hướng cởi mở hơn so với thế hệ trước thì "ly hôn, ly thân" cũng là một trong số những điều đã được người trẻ "bình thường hóa". Đặc biệt là phụ nữ, "cột mốc" đáng trân trọng là biết giải phóng bản thân, bước ra khỏi những giới hạn xã hội đặt ra và nhìn nhận việc ly hôn theo một hướng tích cực hơn đó là sự giải thoát, là một cuộc sống mới và "ly hôn có trách nhiệm"...

5. Chẳng thể có một nửa thế giới "nhân bản" ai cũng như ai

bo anh y nghia phu nu cung la con nguoi khong phai bup be - anh 0

Mỗi người sinh ra đều mang một gương mặt và hình hài khác nhau, vì thế, nếu tất cả phụ nữ đều ăn, uống và tập thể dục giống nhau thì hình hài cơ thể cũng sẽ khác nhau. Điều chúng ta nên làm là ngừng so sánh bản thân với người khác, dù làm gì bạn hãy nhớ rằng không có bản sao nào hoàn hảo hơn chính bạn cả. 

6. Chủng tộc và cấp bậc xã hội nào cũng đáng được tôn trọng

bo anh y nghia phu nu cung la con nguoi khong phai bup be - anh 0

Phụ nữ da màu, có địa vị xã hội và một phụ nữ da trắng, làm công việc phục vụ. Tất cả đều đáng nhận được sự tôn trọng dù là ở chủng tộc hay cấp bậc xã hội nào. Mong thế giới hãy nhớ rằng, dù là ở vị trí vai trò nào, chúng ta đều giống nhau, vì là con người.

7. Là phụ nữ, không phải cứ lớn lên và có con mới gọi là trưởng thành

bo anh y nghia phu nu cung la con nguoi khong phai bup be - anh 0

Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực khiến những nhu cầu về tình yêu của phụ nữ trở nên không còn quan trọng. Với họ thì việc thực hành cuộc sống độc thân để tập trung vào các khía cạnh khác của cuộc sống mới là mối quan tâm hàng đầu, xu hướng phụ nữ lựa chọn từ chối việc kết nối cũng trở nên ngày càng phổ biến, bởi họ nhận ra được giá trị từ chính lối sống mà nhiều người vẫn mặc định là sự cô đơn.

Trưởng thành và có trách nhiệm thuộc về lựa chọn của người phụ nữ chứ không phải tiêu chuẩn của xã hội.

8. Ngưng so sánh bản thân 

bo anh y nghia phu nu cung la con nguoi khong phai bup be - anh 0

Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ chạy theo xu hướng của những người nổi tiếng bằng việc phẫu thuật thẩm mỹ. Bơm một ít vào môi cho giống môi tều của Kylie Jinner hay tim má baby để giống Lisa (BlackPink). Một số bạn trẻ chịu bỏ ra một số tiền lớn để thay đổi bộ phận cơ thể nhưng quên mất rằng nhận thức của họ mới là thứ cần phải thay đổi. Bởi vì chê bản thân không xinh, da không trắng mà họ tự huỷ hoại đi vẻ đẹp tự nhiên của chính mình. Bạn đâu biết rằng cơ thể mà bạn đang sở hữu lại là tiêu chuẩn của người khác?

9. Thời trang dành cho tất cả mọi người

bo anh y nghia phu nu cung la con nguoi khong phai bup be - anh 0

Yêu bản thân là quyền lợi độc nhất của phụ nữ và thời trang luôn dành cho tất cả mọi người dù là trong hình hài nào. Chẳng có bộ trang phục nào sinh ra để dành riêng cho 1 cơ thể nhất định, hãy cứ mặc vì yêu thích và được là chính mình. 

Hình mẫu Hoa hậu đã tác động như thế nào đến việc trao quyền cho phụ nữ?

"Nô lệ" cho thú cưng: Thế hệ phụ nữ từ chối hôn nhân và "không cần" đàn ông

Hẹn hò trở nên "xa xỉ", phụ nữ chọn độc thân để nâng cao sức khỏe và vị thế

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ