"Nô lệ" cho thú cưng: Thế hệ phụ nữ từ chối hôn nhân và "không cần" đàn ông

Trước đây, sở hữu vật nuôi chỉ mang tính chức năng nhưng thế hệ hiện nay thì chúng như một phần của gia đình, hoặc để đảm bảo sức khỏe tinh thần con người.

Thú cưng đang dần được hưởng một địa vị cao, đối với tất cả những câu chuyện về những vật nuôi bị tịch thu vì quá lớn, bị đánh cắp và bán để làm thực phẩm, hoặc bị giết với danh nghĩa "phòng chống đại dịch"…thì giá trị mà con người gắn với vật nuôi và sự đồng hành của những con vật này được cho là chưa bao giờ cao hơn.

Trên mạng, lời nói đùa về việc trở thành "nô lệ" cho những con mèo trở nên phổ biến và ngày càng có nhiều người nuôi chó chiến đấu để làm đất nước an toàn hơn cho những người bạn thân yêu của họ, nhiều người không phải chủ sở hữu vật nuôi thậm chí còn tham gia vào hành động này để bảo vệ chúng

Sự bùng nổ của thị trường vật nuôi ở phụ nữ

Trên thực tế, việc gọi những sinh vật này là "thú cưng" không còn chính xác nữa, đúng hơn thì chúng là động vật đồng hành, nếu không nhất thiết phải ngang hàng với những người chủ bề ngoài, chúng vẫn có giá trị và được tôn trọng. Theo công ty tư vấn Frost & Sullivan, số hộ gia đình có động vật đồng hành đã tăng từ 69,3 triệu năm 2013 lên 99,8 triệu vào năm 2018.

no le cho thu cung the he phu nu tu choi hon nhan va khong can dan ong - anh 0
Việc gọi những sinh vật này là "thú cưng" không còn chính xác nữa, đúng hơn thì chúng là động vật đồng hành

Năm đó, Trung Quốc là quê hương của khoảng 67 triệu con mèo, 74 triệu con chó và 110 triệu vật nuôi thuộc các loài khác, và ngành công nghiệp vật nuôi trị giá con số khổng lồ 172,2 tỷ nhân dân tệ (24,3 tỷ USD). Một trong những đặc điểm nổi bật của thị trường này là tính chất giới tính cao, năm 2018, ngành công nghiệp vật nuôi có khoảng 87,5% người nuôi chó và 89% người nuôi mèo là phụ nữ và hầu hết trong số họ là sinh viên tốt nghiệp Đại học sinh từ những năm 1980.

Những người được gọi là "nô lệ" mèo nói rằng họ đối xử với những con vật đồng hành của mình tốt hơn là đối xử với chính mình. Đặc biệt, phụ nữ thành thị có học thức, trung lưu lại đầu tư nhiều thời gian, sức lực và tình yêu thương vào những con vật đồng hành của họ, có nhiều người dân thành thị mua những con vật đắt tiền chỉ để làm biểu tượng cho sự giàu có của họ.

no le cho thu cung the he phu nu tu choi hon nhan va khong can dan ong - anh 0
Nhiều người nói rằng họ đối xử với những con vật đồng hành còn tốt hơn là đối xử với chính mình

Giá của một con vật cưng phụ thuộc vào giống, dòng máu thuần chủng, ngoại hình và tình trạng sinh sản. Các giống chó được ưu tiên bao gồm chó tha mồi vàng, chó xù tiêu chuẩn và chó đẻ Nhật Bản, những thứ này đều đắt tiền và cần không gian rộng rãi. Vì vậy, đòi hỏi bất động sản đắt tiền, giá con chó càng lớn thì biểu tượng địa vị của nó càng rõ ràng.

Thú cưng được lựa chọn để thay thế cho con cái

Họ dần xem vật nuôi như một phần của gia đình, hoặc thậm chí thay thế cho một đứa con. Trong các cuộc phỏng vấn nghiên cứu với phụ nữ thành thị ở độ tuổi 30, nhiều người nhấn mạnh cách họ đối xử với những con vật đồng hành của mình như con trai hay con gái, một số thậm chí còn tuyên bố tôn trọng quyền tự chủ của thú cưng.

no le cho thu cung the he phu nu tu choi hon nhan va khong can dan ong - anh 0
Vật nuôi dần được xem như một phần của gia đình, hoặc thậm chí thay thế cho một đứa con

Phần lớn những người tham gia nghiên cứu đều chưa kết hôn vào thời điểm phỏng vấn, điều này phản ánh cả tình trạng của nhiều chủ sở hữu vật nuôi với sự giảm hứng thú kết hôn và lập gia đình của nhiều người Trung Quốc thuộc thế hệ thiên niên kỷ. Lengleng, một kỹ sư 31 tuổi, vì để đảm bảo chú chó có đủ không gian để chơi, cô ấy đã bán chiếc máy chạy bộ, và mua một ngôi nhà mới có sân sau. Thậm chí, còn lấy chú chó như một sự thỏa hiệp với bạn trai cũ khi anh ấy muốn kết hôn và có con, nhưng cô ấy không quan tâm.

Hầu hết những người tham gia nghiên cứu đều đặt câu hỏi rõ ràng về các chuẩn mực trong chuyện tình cảm, hôn nhân và nuôi dạy con cái đang chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận công khai về trách nhiệm giới ở Trung Quốc. Sesame, 33 tuổi, nói: "Tôi không muốn có chồng. Tôi đã là trụ cột trong gia đình. Tại sao tôi cần một người đàn ông?". Cô đã từ chối kết hôn: "Tôi có thể tự mình cho con trai tôi ăn", cô nói khi nhắc đến chú chó của mình.

no le cho thu cung the he phu nu tu choi hon nhan va khong can dan ong - anh 0
Nhiều phụ nữ là chủ sở hữu vật nuôi cho thấy sự giảm hứng thú trong việc kết hôn và lập gia đình

Nhiều người khác xem những thành tựu nghề nghiệp và mục tiêu tương lai, chứ không phải hôn nhân là thước đo giá trị bản thân. Họ chỉ ra rằng sự nghiệp đang trên đà phát triển và những con vật cưng có thể mang đến sự bầu bạn mà không làm ảnh hưởng đến kế hoạch và khát vọng sống. Mặt khác, kết hôn gần như sẽ phải gác lại sự nghiệp để chăm sóc con cái và bố mẹ chồng.

Với phụ nữ, chúng là cách lấp đầy khoảng trống

Những con vật đồng hành hoạt động như một kiểu mở rộng bản thân họ trong một thế giới kỹ thuật số. Các loài động vật này cung cấp một lượng nội dung ổn định thân thiện với mạng xã hội: những bức ảnh dễ thương và những giai thoại vui nhộn có thể được chia sẻ mà không tiết lộ quá nhiều về cuộc sống cá nhân của chúng.

no le cho thu cung the he phu nu tu choi hon nhan va khong can dan ong - anh 0
Họ có thể dùng vật nuôi đáp ứng nhu cầu giải trí và kết nối với người xung quanh

Họ cũng là những người bắt đầu cuộc trò chuyện đáng tin cậy và là một cách tốt để gặp gỡ, kết nối với những người có cùng sở thích. Ngoài việc đăng hình ảnh của những con vật đồng hành của họ, nhiều phụ nữ sử dụng chó hoặc mèo làm ảnh đại diện, khi làm như vậy thì họ có thể đạt được một thỏa hiệp an toàn có thể chấp nhận được giữa nhu cầu xã hội hóa trực tuyến và mong muốn bảo vệ quyền riêng tư.

Bắt đầu một gia đình không còn là nguồn đồng hành đáng tin cậy như trước đây nữa, đặc biệt với phụ nữ, những người phải tuân theo các chuẩn mực giới đòi hỏi họ phải hy sinh sự nghiệp và khát vọng để xây dựng gia đình. Việc có một con vật đồng hành có thể là một cách để lấp đầy khoảng trống, giúp họ có được lối thoát cho tình yêu mà không phải đánh đổi kết hôn hay sinh con.

no le cho thu cung the he phu nu tu choi hon nhan va khong can dan ong - anh 0
Con vật đồng hành là cách để lấp đầy khoảng trống, có được lối thoát cho tình yêu mà không phải đánh đổi 

Quan điểm này vẫn không được sẵn sàng chấp nhận thay đổi: Gia đình là vợ chồng, cha mẹ và con cái, không phải động vật. Đã đến lúc mở rộng định nghĩa đó, các loài động vật đồng hành đang giúp đỡ những phụ nữ trung lưu độc thân, đặc biệt là những người thành thị, cùng xây dựng cuộc sống của họ và mang lại những điều ý nghĩa.

Gen Z nuôi chó mèo: Đâu có phạm pháp gì mà lúc nào cũng phải "lén lút"?

Tại sao chó, mèo được yêu?

Hội những người yêu chó mèo nghĩ gì về sự việc "tiêu hủy 15 chú chó ở Cà Mau"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ