2k3 cần làm gì để không phải ngậm ngùi "nếu như..." sau 4 năm đại học

Hành trang cần chuẩn bị cho con đường đại học chính là sự nỗ lực hết mình.

Một thời gian ngắn nữa thôi, thế hệ non trẻ nhất tại các trường đại học sẽ được thay thế bởi các tân sinh viên 2k3. Quãng thời gian đại học sẽ chứa đựng nhiều trải nghiệm mới với tất cả các bạn. Bốn năm đại học cũng giống như ba năm trung học phổ thông vậy, nó sẽ chỉ vụt qua nếu bạn không nỗ lực hết mình. 

2k3 can lam gi de khong phai ngam ngui neu nhu sau 4 nam dai hoc - anh 0

Tùy vào tính cách cá nhân, mỗi người sẽ chọn cho mình những cách khác nhau để đi hết chặn đường đại học. Có người chọn cách ung dung từ tốn trên con đường học tập. Có người lại nhiệt huyết dấn thân vào các hoạt động ngoại khóa để trau dồi kỹ năng. Dù chọn cách nào, các tân sinh viên 2k3 hãy tận dụng quỹ thời gian đại học sắp tới để tích góp được những bài học quý giá cho cuộc sống làm việc sau này.

Câu lạc bộ - xã hội thu nhỏ trong môi trường đại học

Tham gia vào các câu lạc bộ (CLB) là một sự lựa chọn đem lại nhiều lợi ích cho quãng thời gian học tập tại trường. Các trường đại học bất kể quy mô đều có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau. Lấy trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn làm ví dụ, ngôi trường này hiện nay đã có gần 100 Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cấp Trường, khoa, bộ môn. 

2k3 can lam gi de khong phai ngam ngui neu nhu sau 4 nam dai hoc - anh 0

Được ví như một xã hội thu nhỏ, các CLB sẽ tô điểm cho cuộc sống sinh viên những gam màu mới. CLB cũng là nơi giúp các bạn sinh viên trau dồi thêm nhiều kỹ năng mềm bằng việc tham gia đóng góp cho các hoạt động, sự kiện do CLB tổ chức. Ví dụ như kỹ năng thiết kế, kỹ năng lập lịch trình, kỹ năng làm việc nhóm và nhiều kỹ năng hữu ích khác.

Tình bạn mới trong và sau đại học

Mở rộng mối quan hệ cũng là một việc mà các tân sinh viên 2k3 nên chú ý. Môi trường đại học sẽ mở ra nhiều mối quan hệ mới. Những mối quan hệ này có thể không hoàn toàn giống với tình bạn thời cấp 3 nhưng lại có thể kéo dài đến những năm sau đại học.

Hãy tìm cho mình những người bạn có cùng chí hướng trong việc học tập. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một nhóm bạn chí cốt thời đại học sẽ khiến những năm tại ghế nhà trường trở nên tươi mới hơn. Những mối quan hệ này cũng có thể mang đến cho bạn nhiều cơ hội trong công việc sau này.

2k3 can lam gi de khong phai ngam ngui neu nhu sau 4 nam dai hoc - anh 0

Học tập và cống hiến, tại sao không?

Tham gia tình nguyện là một cách để có được những mối quan hệ mới. Tại nhiều trường đại học lớn, hàng năm có không ít các chương trình tình nguyện lớn nhỏ. Các chương trình như Xuân Tình Nguyện và Mùa Hè Xanh (2 trong số những chương trình lớn được tổ chức thường niên tại các trường đại học thuộc cụm Đại học Quốc gia TP. HCM) là những cơ hội tốt để các bạn tân sinh viên kết thêm nhiều bạn mới.

Không chỉ được cống hiến cho xã hội, trở thành một tình nguyện viên cũng giúp các bạn sinh viên học được thêm nhiều kỹ năng. Đặc biệt, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa còn được các nhà tuyển dụng đánh giá khi nộp hồ sơ tuyển dụng. 

2k3 can lam gi de khong phai ngam ngui neu nhu sau 4 nam dai hoc - anh 0

Một cách khác để có được những bài học hữu ích ngoài những giờ lên lớp đến từ những buổi Workshop do trường và các CLB tổ chức. Với những chủ đề khác nhau, các buổi Workshop thường mang đến những bài học thú vị. Workshop không chỉ là nơi các bạn sinh viên có thể học được những kỹ năng mềm khác nhau mà còn là cơ hội để lắng nghe những chia sẻ truyền cảm hứng từ những người đi trước. 

2k3 can lam gi de khong phai ngam ngui neu nhu sau 4 nam dai hoc - anh 0

Thời gian đại học không dài cũng không ngắn

Các bạn tân sinh viên 2k3 sắp phải bước vào cánh cửa đại học, một cánh của lớn hơn với nhiều điều thú vị phía trước. Môi trường này chắc chắn sẽ dạy cho các bạn nhiều bài học mới. Quan trọng hơn hết là phải cân bằng giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa để thời gian học đại học trở nên ý nghĩa.

Tân sinh viên không nên học cách chủ quan cho những năm tháng học tập đại học, 4 năm là quá trình để các bạn nỗ lực, cố gắng và học cách hoàn thiện bản thân. Đừng lãng phí thời gian để sau này phải nói "giá như..."

Làm gì để nổi bật ở môi trường đại học đa màu sắc?

Study with me: Trào lưu học tập hot trở lại trong mùa giãn cách

Sắp lên đại học rồi, chọn ngành sao cho đúng?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ