Làm gì để nổi bật ở môi trường đại học đa màu sắc?

Để trở thành gam màu rực rỡ nhất, các bạn tân sinh viên phải biết cách thể hiện những thế mạnh của bản thân.

Sau ba năm trung học phổ thông, những năm học đại học sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho các bạn tân sinh viên. Môi trường đại học chính là nơi hội tụ những gam màu rực rỡ từ khắp mọi miền Tổ quốc. Để trở thành gam màu rực rỡ nhất, các bạn tân sinh viên phải biết cách thể hiện những thế mạnh của bản thân. 

lam gi de noi bat o moi truong dai hoc da mau sac - anh 0

Trước hết hãy hiểu rõ bản thân!

Hiểu rõ khả năng của bản thân chính là tiền đề quan trọng cho việc tỏa sáng. Đại học chính là nơi những tia sáng nhỏ nhất cũng có thể chiếu sáng rực rỡ. Các bạn tân sinh viên hãy tận dụng thời gian chuẩn bị vào đại học để tìm hiểu về bản thân, những sở trường và sở đoản của mình để có thể phát huy những điểm mạnh từ những ngày nhập học đầu tiên. 

Tự tin đóng góp ý kiến

Khác với những năm học cấp ba, nơi thầy cô có thể theo sát từng học sinh do số lượng mỗi lớp thường dao động trong khoảng 30-40 học sinh, những lớp học đại học có thể đạt đến số lượng hơn 100 sinh viên một lớp. Đây chính là lúc các bạn sinh viên phải thật sự tập trung vào những bài giảng của giảng viên và xung phong phát biểu ý kiến nếu có cơ hội. 

lam gi de noi bat o moi truong dai hoc da mau sac - anh 0

Thường xuyên đóng góp cho tiết học, bất kể số lượng học viên nhiều hay ít, đều mang đến cơ hội chứng tỏ bản thân với thầy cô và bạn bè. Thầy cô sẽ nhớ đến bạn và có thể mời bạn đóng góp trong những tiết học tiếp theo. Hãy biết tận dụng cơ hội, không ngại phát biểu, để bản thân được tỏa sáng một cách tốt nhất.

Nắm bắt cơ hội thể hiện khả năng của bản thân

Bên cạnh đó, có rất nhiều cơ hội ngoài những giờ học tập trên lớp để các bạn sinh viên tỏa sáng. Câu lạc bộ là nơi những tâm hồn đồng điệu, những người cùng chung sở thích có thể tìm thấy nhau. Đây còn là nơi vun đắp tài năng cho các bạn sinh viên trong thời gian theo học tại trường. 

lam gi de noi bat o moi truong dai hoc da mau sac - anh 0

Đối với những bạn từng năng nỗ tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường cấp hai, cấp 3 thì các câu lạc bộ văn nghệ chắc chắn là nơi thích hợp để các bạn thể hiện đam mê của bản thân. Trong khi đó những bạn thích bóng đá, cầu lông,...có thể tìm đến các câu lạc bộ thể thao. Ngoài ra còn có rất những câu lạc bộ thú vị khác để các bạn có thể thử sức. 

lam gi de noi bat o moi truong dai hoc da mau sac - anh 0

Có thể nói, học đại học quan trọng là phải tự giác. Khi không còn ai kèm cặp, bản thân bạn sẽ là người duy nhất có thể quyết định cuộc sống sinh viên sẽ có những gam màu sắc như thế nào. Hiểu rõ bản thân, không ngại thử thách và biết cách làm nổi bật bản thân chính là những yếu tố giúp bốn năm đại học trôi qua êm đẹp và để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. 

11 trạng thái tốt nhất của một sinh viên Đại học để chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà

Sau khi thi Đại học, bạn nhận ra điều gì?

Sinh viên Đại học nên làm gì trước khi tìm việc?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ