Tổng cục Thủy sản lên tiếng về việc phóng sinh cá hải tượng long đang gây tranh cãi

Sự việc phóng sinh cá hải tượng long khổng lồ đang gây tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua. Người trong giới chuyên môn nói gì?

Tổng cục Thủy sản lên tiếng về việc phóng sinh cá hải tượng long đang gây tranh cãi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 30 giây ghi lại sự việc một nhóm người có hành động thả một con cá hải tượng long với kích thước lớn xuống sông. Trong khoảng thời gian đoạn clip được đăng tải, nhiều người hiểu rằng đây là chủ ý phóng sinh của nhóm người trên nhân dịp rằm tháng 7.

Trước hành động trên, nhiều người không khỏi tỏ ra bức xúc và không đồng ý với việc làm phóng sinh loài cá này. Bởi nhiều người cho rằng, đây là loài cá lớn, các loài cá nhỏ hơn trong hồ có thể sẽ trở thành thức ăn cho cá hải tượng long, gây mất cân bằng sinh thái.

Sau khi sự việc trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, chính chủ của bài đăng đã lên tiếng giải thích. Theo lời kể của anh B.B, đoạn clip trên được chính tay anh quay vào hơn 2 tháng trước khi có dịp đi qua phà (từ huyện Bình Chánh - TP.HCM hướng về Cần Giuộc - Long An). "Bữa đó tôi vô tình quay được. Tôi được biết là con cá hải tượng long đó của một anh nào đó, vì nuôi lớn không muốn nuôi nữa nên mới thả đi. Thực ra không phải thả 1, mà có tới tận 6 con xuống sông, mỗi con khá lớn", anh B. cho biết thêm.

tong cuc thuy san len tieng ve viec phong sinh ca hai tuong long dang gay tranh cai - anh 0
Không phải là 1, mà có đến 6 con cá hải tượng long được nhóm người thả xuống sông.

Trước sự việc gây tranh cãi trên, GS.TS Vũ Ngọc Út (Trưởng khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ) cho biết cá hải tượng long thuộc nhóm loài sinh vật lạ, có tính dữ. Nếu được thả ra môi trường tự nhiên, gặp điều kiện sống thích hợp, rất có thể chúng sẽ tấn công các loài sinh vật bản địa. Vì vậy, việc làm này có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên, ông Út khẳng định đây là điều không nên làm.

Trả lời với báo chí, ông Lê Trần Nguyên Hùng (Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản) cho biết cá hải tượng là loài sinh vật ngoại lai có nguồn gốc từ Nam Mỹ, không nằm trong danh mục được nuôi tại Việt Nam. Do đó, Tổng cục Thủy sản đã yêu cầu Thanh tra Chi cục thủy sản TP.HCM vào cuộc xác minh, làm rõ về sự việc trên.

Phóng sanh cá hải tượng long: Từ bi hay thiếu kiến thức?

Bất bình trước hành động mua bán động vật, Chảo Yến lên tiếng: 'Không mua động vật hoang dã kể cả để phóng sinh'

Hà Nội rằm tháng 7 lặng yên, "Vu Lan" trong bữa cơm gia đình

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ