Thị trường vàng mã rằm tháng 7 năm 2022

Trước dịp lễ Vu Lan 2022, các cửa hàng vàng mã tất bật chuẩn bị nhiều mẫu mã đa dạng để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Thị trường vàng mã rằm tháng 7 năm 2022

Cận ngày rằm tháng 7, nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng vàng mã trên cả nước chuẩn bị rất nhiều hàng hóa để phục vụ khách hàng. Bởi, theo phong tục của người Việt Nam, rằm tháng 7 (lễ Vu Lan) là dịp lễ lớn trong năm, người dân dùng hình thức đốt vàng mã để tưởng nhớ, tri ân các đấng sinh thành đã mất.

Tuy nhiên, năm nay mặt hàng này ở "thủ phủ" Hà Nội vẫn vắng khách, đìu hiu dù chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ Vu Lan. Dù các tiểu thương rất đầu tư, chuẩn bị nhiều mặt hàng vàng mã với những mẫu mã đa dạng nhưng việc buôn bán vẫn ế ẩm, việc tiêu thụ hàng hóa chậm hơn nhiều so với năm trước.

Nhiều tiểu thương cho biết nguyên nhân lượng khách mua giảm sút là do việc đốt vàng mã được cơ quan chức năng và các chùa chiền kêu gọi hạn chế việc đốt giấy tiền vàng mã.

thi truong vang ma ram thang 7 nam 2022 - anh 0
Một số ý kiến cho rằng nên cấm việc đốt vàng mã với số lượng lớn và ở nơi tập trung đông người để tránh xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. (Ảnh minh họa)

Theo khảo sát, các mặt hàng vàng mã có trên thị trường hiện nay rất đa dạng về cả mẫu mã và giá cả, các sản phẩm dao động từ vài nghìn đồng đến vài triệu đồng. Cụ thể, những mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất là các bộ quần áo giấy với giá dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/bộ. Tiếp theo đó là các phụ kiện như đồng hồ, vòng vàng, điện thoại có giá thành từ 20.000 - 30.000 đồng/bộ.

Còn các loại ô tô, xe máy, biệt thự,.. các sản phẩm được sản xuất kỳ công có giá khoảng từ 150.000 - 300.000 đồng. Thế nhưng, nhiều người tiêu dùng có xu hướng chọn những bộ sản phẩm nhỏ gọn, hợp túi tiền dẫn đến các sản phẩm trên kén khách và tồn kho rất nhiều.

Một "ngày lễ" không thể không nhắc tới mỗi dịp Tết đến Xuân về: Quốc tế dọn nhà!

Tại sao gọi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn?

Bông hoa đẹp mùa Vu Lan: Cậu bé 12 tuổi chấp nhận có thể chết để cứu mẹ nuôi: "chỉ mong mẹ sống đời với con"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ