"Giải mã" bông hồng trắng, đỏ cài trên ngực áo rằm tháng 7

"Bông hồng cài áo" là nghi thức không thế thiếu trong ngày rằm tháng 7 hay lễ Vu lan. Vậy màu sắc đỏ và trắng của những bông hồng cài trên ngực áo mang ý nghĩa gì?

Lễ Vu lan là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đây là ngày để những người con báo hiếu, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với đấng sinh thành, ông bà, cha mẹ.

Trong ngày rằm tháng 7, khi đến chùa ta sẽ được trải qua một nghi thức rất đặc biệt, mang ý nghĩa linh thiêng, đó là "bông hồng cài áo". Được biết nghi thức này đã được thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi điểm vào năm 1962.

Bông hồng được cài lên ngực áo tượng trưng cho chữ "Hiếu" của con cái dành cho cha mẹ mình. Đây là một nghi thức trang trọng, bày tỏ lòng thành đối với cha mẹ, ông bà.

giai ma bong hong trang do cai tren nguc ao ram thang 7 - anh 0
Mỗi bông hoa cài lên ngực áo tren lễ Vu lan đều mang ý nghĩa liêng thiêng riêng

Không chỉ là biểu tượng của tình yêu và sự cao quý, báo hiếu cho đấng sinh thành, mỗi màu sắc của bông hồng cài trên ngực áo lại mang một ý nghĩa riêng. 

Bông hồng đỏ

Trong buổi lễ Vu Lan thiêng liêng, ai còn cha mẹ sẽ được cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ. Ý nghĩa của việc cài bông hồng đỏ trong ngày Vu lan như lời nhắc nhở rằng vẫn còn cha mẹ. 

Những người được cài lên ngực bông hồng đỏ là người may mắn khi vẫn còn đấng sinh thành cạnh bên. Họ cũng sẽ tự hào khi bản thân vẫn còn được cảm nhận niềm hạnh phúc bên gia đình.

giai ma bong hong trang do cai tren nguc ao ram thang 7 - anh 0
Những người may mắn còn cha mẹ cạnh bên sẽ được cài lên ngực bông hoa màu đỏ

Bên cạnh đó, bông hồng đỏ mang ý nghĩa nhắc nhở người cài luôn phải làm vui lòng đấng sinh thành vì trên đời này họ còn cha mẹ.

Bông hồng trắng

Những ai mất cả cha lẫn mẹ sẽ cài lên ngực một bông hồng màu trắng. Còn người mất cha hoặc mất mẹ sẽ cài lên ngực áo một bông hồng màu hồng nhạt.

Màu trắng chính là màu mang ý nghĩa buồn thương, tinh khiết. Người mang trên ngực bông hồng trắng cũng là đã lỡ mất đi điều quý giá nhất để, từ đó phải sống tốt để không phụ với lương tâm và những gì cha mẹ từng hy sinh cho mình.

Bông hồng của người mất cha hoặc mất mẹ sẽ là màu hồng. Bông hồng màu trắng dành cho người mất cả cha và mẹ

Đồng thời, bông hồng trắng còn là lời nhắc nhở người cài bông hồng này hãy sống thật tốt, thật ý nghĩa. Có như vậy, cha mẹ, những người ra đi cảm thấy tâm hồn được an nhiên, thanh thản và không còn vướng bận chuyện nơi trần thế. 

Bông hoa đẹp mùa Vu Lan: Cậu bé 12 tuổi chấp nhận có thể chết để cứu mẹ nuôi: "chỉ mong mẹ sống đời với con"

Hà Nội rằm tháng 7 lặng yên, "Vu Lan" trong bữa cơm gia đình

Tháng 7 âm lịch là tháng báo hiếu hay tháng cô hồn?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ