Phóng sanh cá hải tượng long: Từ bi hay thiếu kiến thức?

Nhiều người cho rằng việc phóng sanh cá hải tượng long là thiếu kiến thức.

Mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip một nhóm người, trong đó có sư cô thả cá phóng sanh. Thông thường, trong dịp rằm những tháng lớn như tháng giêng, tháng 7 và tháng 12 âm lịch, nhiều người thường phóng sanh động vật để tích đức. Nhóm người này cũng chọn phóng sanh cá vào dịp Lễ Vu Lan

Tuy nhiên, hành động của họ lại vấp phải nhiều sự phản đối của dư luận. Bởi họ thả cá hải tượng long có kích thước khủng xuống sông. Loài này thường ăn các con cá nhỏ để sinh tồn. Vì thế, việc thả chúng xuống sông vô tình đang góp phần tước đi sự sống của các loài cá khác. 

phong sanh ca hai tuong long tu bi hay thieu kien thuc - anh 0
Hình ảnh thả cá phóng sanh gây tranh cãi.

Hải tượng long là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ Amazon. Nếu loài cá này sống trong sông hồ, nó sẽ ăn thịt hết cá nhỏ hơn, gây mất cân bằng sinh thái. Từng có ghi nhận xuất hiện cá hải tượng long dài 4m, nặng 300kg, đặc tính hung dữ, có thể lao lên mặt nước đớp chim hoặc kéo một con bò xuống nước.

phong sanh ca hai tuong long tu bi hay thieu kien thuc - anh 0
Cá hải tượng long được thả xuống sông.

Đoạn clip các sư cô phóng sanh cá hải tượng long hiện gặp nhiều phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng họ thiếu kiến thức, không biết nhiều về cuộc sống, khoa học và tích đức, làm việc thiện không đúng chỗ.

Hiện tại, những nhân vật xuất hiện trong đoạn clip gây tranh cãi trên chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Netizen bày tỏ hy vọng họ đưa lời giải thích và chú ý đến những hành động sau này.

Thị trường vàng mã rằm tháng 7 năm 2022

Chuẩn bị mâm cúng trong ngày Vu Lan 2022 như thế nào?

Bông hoa đẹp mùa Vu Lan: Cậu bé 12 tuổi chấp nhận có thể chết để cứu mẹ nuôi: "chỉ mong mẹ sống đời với con"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ