Tìm thấy thi thể tu nghiệp sinh trường ĐH Nông Lâm mất tích 6 năm ở Israel

Nam sinh này Đại học Nông Lâm TP.HCM tham gia chương trình vừa học vừa làm tại Israel, mất liên lạc vào ngày 17/9/2016.

Theo văn bản từ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel gửi cho Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, thi thể sinh viên mất tích 6 năm trước nghi được tìm thấy tại một hang núi sâu ở Israel, cùng các giấy tờ liên quan như thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên và một số vật dụng tùy thân.

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, xác nhận trường đã nhận được văn bản từ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel liên quan đến sinh viên Nguyễn Hải Bình (sinh năm 1993) bị mất tích ở Israel từ năm 2016. 

tim thay thi the tu nghiep sinh truong dh nong lam mat tich 6 nam o israel - anh 0
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (Ảnh: H.A)

Nguyễn Hải Bình sinh năm 1993, là sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tham gia chương trình Vừa học Vừa làm tại Israel do Trung tâm AICAT (Avara) tổ chức từ ngày 2/8/2016 và mất liên lạc vào ngày 17/9/2016 đến nay. 

Theo Đại sứ quán, hiện công tác pháp y đang được hoàn tất và phía Israel khẳng định sẽ phối hợp sát sao với phía Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề hậu sự. Đại sứ quán cũng đã thông báo cho các cơ quan chức năng Việt Nam và Đại học Nông Lâm TP.HCM về việc này.

tim thay thi the tu nghiep sinh truong dh nong lam mat tich 6 nam o israel - anh 0
Nguyễn Hải Bình sinh năm 1993, tham gia chương trình Hệ vừa học vừa làm tại Israel vào năm 2016

Theo thông tin từ nhà trường, Nguyễn Hải Bình là sinh viên khoa Công nghệ sinh học của Trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Vào năm 2016, anh tốt nghiệp đại học và tham gia chương trình vừa học vừa làm tại Israel. Tuy nhiên, sau khoảng 45 ngày sinh viên này đột ngột mất tích và mất liên lạc cho đến nay.

Trường Đại học Nông lâm TP.HCM từng cử một đoàn cán bộ sang Israel để phối hợp xử lý vụ việc nhưng chưa có kết quả. Đến nay đã nghi phát hiện ra thi thể tại Israel. Hiện cơ quan chức năng đã liên hệ với gia đình sinh viên này để kiểm tra ADN.

Bộ GD-ĐT thông tin về tình hình 12 du học sinh "mắc kẹt" tại Ukraine

Định kiến muôn thuở về du học sinh: Về nước là thất bại?

Du học sinh Nhật phát 800 tờ báo/ngày để mưu sinh: "Chồng báo là miếng cơm, là cả ước mơ trên vai"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ