PGS.TS Nguyễn Phương Mai: 'Phần lớn các thủ phạm cưỡng hiếp thường gây tội với nhiều hơn một nạn nhân'

"Thủ phạm cưỡng hiếp nhiều người thường gây tội với trung bình 5,8 nạn nhân. Sau Dạ Thảo Phương và Bùi Mai Hạnh sẽ là ai tố cáo?", PGS.TS Nguyễn Phương Mai đặt ra câu hỏi.

Những ngày qua, chứng ta đã chứng kiến nhà thơ Dạ Thảo Phương lên tiếng tố cáo người từng cưỡng bức mình sau 23 năm im lặng. Sau đó, nạn nhân thứ hai là nhà văn Bùi Mai Hạnh cũng can đảm lên tiếng việc mình bị tấn công tình dục từ 25 năm trước. Người bị tố cáo đều là Lương Ngọc An. 

Tối ngày 14/4, Lương Ngọc An đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình về sự việc ồn ào vừa qua. Đồng thời, ông cũng đã gửi đơn tố cáo nhà thơ Dạ Thảo Phương cho cơ quan công an. 

Dù sự việc đến hiện tại vẫn phải "cậy nhờ" vào pháp luật để điều tra làm rõ. Nhưng động thái "thưa công an" của ông Lương Ngọc An - dù không biết mục đích là gì nhưng được nhiều người cho rằng đó là cơ hội tốt để sự việc được đưa ra tòa xử lý.

pgs ts nguyen phuong mai phan lon cac thu pham cuong hiep thuong gay toi voi nhieu hon mot nan nhan - anh 0
Ông Lương Ngọc An - người bị nhà thơ Dạ Thảo Phương và nhà văn Bùi Mai Hạnh tố cáo cưỡng bức sau hơn 2 thập kỷ im lặng

Tuy nhiên, lời tố cáo từng bị Lương Ngọc An cưỡng bức của hai nữ nhà thơ nổi tiếng trong giới văn đàn, càng làm củng cố thêm niềm tin của dư luận về một sự thật đã giấu kín hai thập kỷ

Mới đây, PGS.TS Nguyễn Phương Mai - tác giả hai cuốn sách Tôi Là Một Con LừaCon Đường Hồi Giáo cũng đã lên tiếng khẳng định rằng: "Thủ phạm cưỡng hiếp nhiều người thường gây tội với trung bình 5,8 nạn nhân. Sau Dạ Thảo Phương và Bùi Mai Hạnh sẽ là ai tố cáo?".

pgs ts nguyen phuong mai phan lon cac thu pham cuong hiep thuong gay toi voi nhieu hon mot nan nhan - anh 0
PGS.TS Nguyễn Phương Mai giảng dạy và nghiên cứu ngành Giao tiếp và Quản trị đa văn hoá với các khoá đào tạo doanh nghiệp trên phương pháp liên ngành kết hợp với kiến thức thần kinh não bộ 

Cô viết: "Phần lớn các thủ phạm cưỡng hiếp thường gây tội với nhiều hơn một nạn nhân. Nói cách khác, một số lượng NHỎ những kẻ thủ ác gây ra PHẦN LỚN các tội ác. Trích kết quả một nghiên cứu của Mỹ, chỉ giới hạn trong những thủ phạm chưa bị phát hiện. Có đến 95% các vụ cưỡng hiếp KHÔNG bị tố cáo. Con số này có thể còn cao hơn ở những đất nước có văn hoá bảo thủ nơi nạn nhân có xu hướng bị tấn công thay vì được cảm thông". 

Theo nghiên cứu của NIH - Thư viện Y học Quốc gia, tổng hợp dữ liệu từ bốn mẫu với 1.882 nam giới, trong đó có 120 cá nhân tự khai báo về tội hiếp dâm của mình.  Đa số những kẻ hiếp dâm không bị phát hiện này là những kẻ hiếp dâm nhiều lần, và phần lớn cũng thực hiện các hành vi bạo lực giữa các cá nhân khác nhau.

Những kẻ hiếp dâm lặp lại trung bình 5,8 lần hiếp dâm mỗi người. 120 kẻ hiếp dâm phải chịu trách nhiệm cho 1.225 hành vi bạo lực giữa các cá nhân, bao gồm cưỡng hiếp, cưỡng bức, lạm dụng thể chất và tình dục trẻ em. Những phát hiện này phản ánh từ các nghiên cứu về tội phạm tình dục bị giam giữ cho thấy tỷ lệ cao tái phạm và nhiều loại tội phạm.

pgs ts nguyen phuong mai phan lon cac thu pham cuong hiep thuong gay toi voi nhieu hon mot nan nhan - anh 0
Những kẻ hiếp dâm lặp lại trung bình 5,8 lần hiếp dâm mỗi người (Ảnh: Reuters)

PGS.TS Nguyễn Phương Mai cũng chỉ ra lý do vì có đến 95% nạn nhân sau xâm hại tình dục chọn im lặng:

1. Vì thể xác bị đánh đồng với danh dự, nhân phẩm

2. Vì sợ bị trả thù; vì bị thao túng

3. Vì thiếu sự trợ giúp

4. Vì xã hội cho rằng thế nào mới là hiếp dâm "thực sự"

5. Vì xã hội tấn công nạn nhân

6. Vì nạn nhân là đàn ông

Theo đó, với lý do "vì nạn nhân là đàn ông", cô lý giải rằng: "Việc kẻ thủ ác chính là những người cùng giới tính khiến họ bị dồn vào vị thế của nạn nhân "đúp": một kẻ bại trận cả về mặt "nam tính" lẫn "tình dục". Khi phụ nữ bị cưỡng đoạt, họ mất danh dự, nhưng vẫn là phụ nữ. Khi đàn ông bị cưỡng đoạt, họ thấy mình bị mất "nam tính", họ không còn là đàn ông".

pgs ts nguyen phuong mai phan lon cac thu pham cuong hiep thuong gay toi voi nhieu hon mot nan nhan - anh 0
Sự vụ liên quan đến một thầy giáo cấp ba bị nhiều học sinh nam tố cáo tấn công tình dục gây xôn xao dư luận kể từ tháng 2/2021 đến nay

PGS.TS Nguyễn Phương Mai nhận định rằng xâm hại tình dục được coi là một loại hình tội phạm đặc trưng, nơi tiếng nói của những nạn nhân đang dần được coi trọng hơn những loại hình tội phạm khác.

"Ở nhiều nước, thời gian tố cáo cũng không còn giới hạn. Với Việt Nam, sau 20 năm thì nạn nhân không còn có thể kiện kẻ thủ ác ra tòa. Câu chuyện của Dạ Thảo Phương lên tiếng sau 23 năm rất nên là một cơ hội để các nhà làm luật cân nhắc thay đổi. Bởi với nạn nhân của xâm hại tình dục, tổn thương là vĩnh viễn và thời gian dường như rất khó chữa lành", PGS.TS Nguyễn Phương Mai viết. 

Điểm chung của những kẻ tấn công tình dục

Lương Ngọc An là ai?

Bị Dạ Thảo Phương tố cưỡng bức nhiều lần, Lương Ngọc An lên tiếng và gửi đơn tới công an

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ