11 trạng thái tốt nhất của một sinh viên Đại học để chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà

Là một sinh viên sống xa nhà, có bao giờ bạn nghĩ mình cần chuẩn bị những trạng thái gì để có thể trải qua chặng đường này một cách an toàn và "sống sót vẻ vang" hơn chưa? 11 trạng thái tốt nhất của một sinh viên Đại học dưới đây sẽ cho bạn hành trang tâm lý vững vàng để chinh phục thử thách mới này.

1. Bình tĩnh chấp nhận hiện thực rằng mình không có nhiều bạn 

Ăn cơm một mình, lên lớp một mình, đi vệ sinh một mình, như thế chẳng có gì là xấu hổ cả. Ở đại học, những người giống vậy có thể tiện tay mà vơ được cả đống. Chí hướng đã không giống nhau thì đừng miễn cưỡng cạnh bên. Bạn đọc sách, cậu ta chơi game; bạn đi học, cậu ta cúp tiết ở phòng ngủ; bạn học bài; cậu ta ra ngoài ăn chơi bay nhảy. Kết bạn với những người như vậy chỉ làm lãng phí thời gian của bạn hơn thôi. Hãy cứ vững chân trên con đường của bạn, rồi bạn sẽ tìm được người cùng chung chí hướng với mình.

2. Không nói với người khác về những chuyện bạn chưa làm 

Ví dụ như nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì và mục tiêu của bạn là lọt top 10, đừng nên suốt ngày đăng ảnh đọc sách, khổ luyện, tôi đang phấn đấu để lọt top 10… Đối với mọi người mà nói, họ sẽ thật sự quan tâm khi bạn đã lọt vào top 10, mọi người sẽ khen ngợi bạn. Còn nếu như bạn không đạt được mọi người sẽ nghĩ bạn là một kẻ ngu ngốc chỉ biết nói bừa. 

11 trang thai tot nhat cua mot sinh vien dai hoc de chuan bi cho cuoc song xa nha - anh 0
Bình tĩnh chấp nhận hiện thực rằng mình sẽ không có nhiều bạn 

3. Bạn cùng phòng có thể là người bạn tốt cả đời của bạn, cũng có thể chỉ là một người xa lạ ở cùng 4 năm

Thế nhưng cho dù có thế nào đi nữa cũng không nhất thiết phải trở thành kẻ thù. Đừng bao giờ nói xấu sau lưng một người bạn cùng phòng với một người bạn cùng phòng khác, bởi vì bạn không biết được ngay giây sau thôi cậu ta có bán đứng bạn hay không đâu. 

4. Hãy luôn giữ bình tĩnh và duy trì giới hạn của bản thân

Một lần chịu thiệt là do bạn ngây thơ, nhưng nếu lần nào cũng chịu thiệt thì là do bạn ngốc thật. Mua hộ bạn cùng phòng đồ ăn nước uống gì thì nhất định phải bảo cậu ta đưa tiền, đừng có nghĩ là có vài nghìn bạc không đáng là bao. Nếu lần đầu tiên bạn không đòi thì những lần sau bạn đòi hơi khó đấy. Nếu lần đầu tiên mà bọn họ không đưa tiền, thì bạn cũng đừng mong là sau này bọn họ lương tâm trỗi dậy mà trả tiền cho bạn. 

5. Đừng coi kiếm tiền là mục tiêu duy nhất của việc làm thêm

Nếu 1 công việc không thể giúp bạn nâng cao năng lực thì nó chỉ lãng phí thời gian của bạn mà thôi. Nó biến bạn trở thành nguồn lao động giá rẻ không học thức. Thời gian đó chi bằng đi học thêm vài kỹ năng kiến thức, đọc thêm vài quyển sách. Việc làm thêm bắt buộc phải có ích đối với năng lực và sự nghiệp sau này của bạn. Ví dụ như gia sư, cộng tác viên phiên dịch, trợ giảng vũ đạo, âm nhạc,…

11 trang thai tot nhat cua mot sinh vien dai hoc de chuan bi cho cuoc song xa nha - anh 0
Đừng mãi ở lỳ trong phòng đặt đồ ăn nhanh rồi lại oán than cuộc sống này nhạt nhẽo

6. Phòng ở là chỗ ngủ nghỉ, chứ không phải là nơi để bạn cả ngày nằm ườn ra không làm gì cả

Những lúc không phải đi học bạn có thể tới thư viện đọc sách, đi chạy bộ, đi dạo quanh một vài nơi trong thành phố, đăng ký một lớp học về sở trường của bạn. Bạn cứ ở lì trong phòng đặt đồ ăn nhanh rồi lại oán than cuộc sống này nhạt nhẽo. Thực ra có rất nhiều việc mà bạn có thể làm, chỉ là bạn không muốn làm mà thôi, giống như thể đang ở nơi thoải mái rồi mặc cho bản thân lười biếng vậy.

7. Mỗi ngày bạn thức dậy đều tự trách bản thân sao tối qua không ngủ sớm hơn

Ánh mắt mơ màng, đầu óc mụ mị, tay chân không có sức, bạn cứ thế mơ màng đi tới lớp học, nghe cô giảng được 2 câu thì đã ngơ ra, mơ hồ học hết 1 ngày, chả được tích tự gì. Ngủ sớm dậy sớm không chỉ giúp bạn có thêm thời gian, mà còn giúp bạn xử lí được hết công việc trong một ngày với hiệu suất cao. Từ bỏ thức đêm, bạn sẽ phát hiện ra rằng, cháo buổi sớm ăn ngon hơn nhiều so với đồ ăn vặt đêm khuya.

8. Có thể uống rượu nhưng uống say thì không được, có thể yêu đương nhưng mang thai thì không được

Trong bất kỳ việc gì cũng phải học được cách bảo vệ bản thân mình, không được để cho bất kỳ ai làm tổn thương tới bản thân và cơ hội của bạn. Ở độ tuổi 20, thứ quý giá nhất của bạn chính là bản thân bạn. 

11 trang thai tot nhat cua mot sinh vien dai hoc de chuan bi cho cuoc song xa nha - anh 0
Trong bất kỳ việc gì cũng phải học được cách bảo vệ bản thân mình 

9. Bớt quản chuyện của người khác, hãy lo cho chính mình

Đừng có thấy người khác chơi game không ôn tập, bạn cũng không ôn tập. Đừng có thấy người khác trốn học ngủ nướng, bạn cũng ngủ nướng. Đừng có thấy người khác lúc thi quay cóp, bạn cũng quay cóp. Bố người ta sau này sẽ kiếm cho người ta một công việc tốt, còn bạn thì sao?  Đừng để cho bản thân thụt lùi lại phía sau, phải luôn duy trì được trạng thái học tập, đọc sách, học các kỹ năng mới.

10. Ở đại học, không có mẹ ở bên, bạn cùng phòng sẽ không gọi bạn dậy, bạn phải tự đặt báo thức

Giáo viên cũng sẽ không giục bạn học, bạn phải tự giác. Đừng tin lời một số giáo viên cấp ba từng nói: "Đợi tới khi lên đại học các em sẽ được thoải mái rồi'', chẳng có ai quản bạn, nhưng bạn phải tự quản chính mình. Ở đại học, kẻ chiến thắng sau cùng đều là những người tự lập. 

11. Hãy nhớ gọi điện cho người thân thường xuyên, bạn đi học xa nhà, bố mẹ nhất định sẽ lo lắng, sẽ nhớ nhung

Bạn sống tốt nhưng cũng đừng quên nói cho bố mẹ biết điều đó, thi thoảng hãy kể cho họ nghe về 1 số chuyện trong cuộc sống. Hãy để họ an tâm, cảm thấy cuộc sống của mình và con luôn có sự gắn kết. 

11 trang thai tot nhat cua mot sinh vien dai hoc de chuan bi cho cuoc song xa nha - anh 0
Ở đại học, kẻ chiến thắng sau cùng đều là những người tự lập 
(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ

Tags