Idol TikTok bị tố ngoại tình: Câu chuyện tình yêu ngày nay không chỉ có hai người?

Mạng xã hội liên tục xôn xao thông tin xoay quanh vụ idol TikTok bị phốt ngoại tình, dù chưa rõ thực hư nhưng sự việc đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến tình yêu.

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, nhất là những người dùng TikTok vừa xôn xao trước thông tin 2 TikToker triệu người theo dõi bị tố ngoại tình. Theo đó, thì TikToker C.T.S và một cô nàng khác cũng nổi tiếng không kém được nhiều biết đến thông qua các đoạn clip viral, đặc biệt với nội dung xoay quanh chủ đề là người yêu cũ nhưng vẫn trở thành bạn của nhau.

Người lên tiếng "bóc phốt" chính là vợ của C.T.S, cô cũng cho biết cả hai hiện tại chỉ đang ly thân và chưa chính thức ly dị, trước đó thì anh chàng cũng đã có mối quan hệ yêu đương với cô gái khác. Cùng với những diễn biến của câu chuyện là hàng loạt những thông tin về việc C.T.S hành hung, đánh đập vợ hay những bàn tán về các đoạn clip nhạy cảm và lời thách thức của "tiểu tam".

idol tik tok bi to ngoai tinh cau chuyen tinh yeu ngay nay khong chi co hai nguoi - anh 0
Cả 2 TikToker nổi tiếng đang nhận được sự quan tâm của dư luận sau khi bị tố có hành vi ngoại hình (Nguồn ảnh: Tổng hợp từ Facebook)

Người thứ ba và dư luận có sức ảnh hưởng mạnh mẽ

Tuy chưa rõ thực hư của câu chuyện, cũng như mọi dữ liệu đều chỉ đến từ một phía cùng những tin đồn xoay quanh, nhưng chúng đã phần nào cho thấy một hiện thực là tình yêu trong xã hội ngày nay không còn là chuyện của hai người. Nói cách này chính là việc chúng sẽ liên tục bị các yếu tố bên ngoài tác động vào một cách trực tiếp, nhất là sự xuất hiện của người thứ ba.

Câu chuyện về "tiểu tam" trong năm nay dường như trở thành chủ đề chưa bao giờ ngừng đi độ "hot" khi liên tục có những lùm xùm được xuất hiện trên mạng xã hội. Và khi mọi thứ được công khai lên không gian mạng, nơi mà thông tin được lan truyền một cách chóng mặt, cũng là lúc thứ tình yêu hai người đó lại phải chịu thêm một sự ảnh hưởng nặng nề bởi dư luận xã hội, dù là nhóm nhỏ hay những luồng ý kiến tranh cãi thì rõ ràng tình yêu cũng đã dần bị méo mó.

idol tik tok bi to ngoai tinh cau chuyen tinh yeu ngay nay khong chi co hai nguoi - anh 0
Sự tác động của người thứ ba cùng dư luận xã hội đang khiến bản chất tình yêu dần trở nên méo mó (Nguồn ảnh: Yourtango)

Nhất là với những người có sức ảnh hưởng và nhận được sự quan tâm của nhiều người thì dường như những mối quan hệ tình cảm của họ cũng vì thế mà trở nên phức tạp hơn khi ở đó luôn là sự đánh giá và tranh cãi. Tình yêu không còn đơn giản và an toàn như bản chất vốn có của nó, mà bị các yếu tố bên ngoài tác động khiến chúng ngày càng mất đi, thậm chí có phần trở nên biến tướng.

Đó là việc nhiều cô gái đã công khai việc "cướp" đi hạnh phúc người khác, các chàng trai thừa nhận bản thân ngoại tình hay vì không đạt được những mong cầu trong tình yêu thì không ngần ngại phốt nhau. Chính điều này cũng đã phần nào cho thấy được sự ích kỷ trong tư tưởng của con người khi luôn muốn dành những lợi ích về mình, kể cả điều đó sẽ khiến một ai đó phải đau khổ.

Mạng xã hội trở thành môi trường để "phốt" nhau

Không gian mạng trở thành một "phiên tòa" để có toàn quyền phán quyết một ai đó, chúng đã không ngần ngại công kích đến một cá nhân, ngay cả khi chưa hiểu rõ mọi việc, và nạn nhân trong câu chuyện đôi khi lại bị đả kích nặng nề. Môi trường này không còn trở thành một nơi an toàn đối với tình yêu, mà thay vào đó là vô số những tư duy độc hại của một bộ phận con người.

Chính những mong muốn về lợi ích cho bản thân, tư tưởng muốn được "trả thù" hay đơn giản là tìm lại sự công bằng cho bản thân, mà trong suốt thời gian qua là vô số những bài phốt nhau tràn lan trên mạng xã hội, từ những cá nhân vốn bình thường đến cả những người nổi tiếng. Tất cả đều đang cho thấy sự không ổn định của tình yêu, đúng hơn chính là việc chúng đang dần mất đi những giá trị tình cảm và ý nghĩa vốn dĩ đã tồn tại từ lâu.

idol tik tok bi to ngoai tinh cau chuyen tinh yeu ngay nay khong chi co hai nguoi - anh 0
Từ những tư tưởng có phần tiêu cực mà những bài phốt tình yêu liên tục tràn lan trên khắp mạng xã hội (Nguồn ảnh: Chụp màn hình)

Nhiều người đã không ngần ngại mượn dư luận mạng, những ý kiến tranh cãi để đánh bóng hình ảnh bản thân nhằm vào một mục đích khác, hay xem đây như cách khiến thân trở nên nổi tiếng. Điều này cũng đã phần nào cho thấy một mặt tiêu cực của tình yêu người trẻ thời hiện đại, đó là việc chúng chỉ còn tồn tại những toan tính, vụ lợi, kể cả là những sự ích kỷ của con người.

Thực trạng đáng buồn hơn đằng sau những bài phốt là con người dường như chẳng còn bất kỳ sự tôn trọng nào dành cho đối phương, hay ít nhất với giá trị của chính mình. Chưa nói đến việc ai đúng sai trong tất cả các sự việc hay một ai đó đáng nhận lại những điều như vậy, nhưng sau tất cả thì sự tổn thương không chỉ đến với người bị phốt, mà còn ngay cả chính bản thân ta.

Nếu đã có đủ bản lĩnh sẽ không dễ dàng bị tác động

Người ta vẫn hay truyền miệng nhau câu nói về việc người thứ ba không sinh ra để gìn giữ hạnh phúc của bất kỳ một ai, họ cũng quyền được đấu tranh cho những mong muốn tình yêu của đời mình. Điều này có thể đúng trong một số trường hợp nhưng nó chỉ có thể diễn ra khi một bên đối phương mềm lòng hay đã không còn tình cảm với người bạn đời của mình.

Tất nhiên, sau những sự việc thì khi họ đã chấp nhận "chen chân" vào hạnh phúc người khác thì chắc chắn cũng sẽ đối mặt với vô số những áp lực từ dư luận và những mối quan hệ xung quanh, đôi khi là gia đình. Nhưng một thực tế cần nhìn nhận ở đây chính là việc người thứ ba chỉ đang là yếu tố tác động đến mọi sự đổ vỡ, chứ không hoàn toàn là kẻ gây ra mọi việc.

idol tik tok bi to ngoai tinh cau chuyen tinh yeu ngay nay khong chi co hai nguoi - anh 0
Một khía cạnh nào đó thì người thứ ba chỉ là yếu tố tác động cho sự đổ vỡ, chứ không hoàn toàn là nguyên nhân chính (Nguồn ảnh: Báo Dân Trí)

Nếu một cuộc sống hôn nhân vốn có nhiều mâu thuẫn và sự bất ổn, thì sự xuất hiện của người thứ ba sẽ kích thích con người dẫn đến hành vi ngoại tình hay ly hôn. Tuy nhiên, đây cũng không phải cái cớ để một số cá nhân bao biện cho thói ích kỷ của bản thân mình, bản chất của tình yêu tuy không được cố định theo thời gian nhưng cần có sự cố gắng từ cả đôi bên.

Bản lĩnh trong tình yêu không thể được xây dựng bằng những sự tính toán, học hỏi từ bất kỳ nơi đâu, chúng đến từ những sự chân thành mà con người có thể dành cho nhau, cùng với sự tôn trọng nhất định dành cho đối phương khi tình yêu đó kết thúc. Bên cạnh đó, còn là thái độ tích cực trước những vấn đề liên quan đến giá trị của đạo đức và pháp luật.

Niềm hạnh phúc ngày ra quân của tiền tuyến - hậu phương: 2 năm 1 lời hứa!

Tại sao sự dẫn dắt của dư luận trên không gian mạng lại rất đáng sợ?

"Trà xanh", "mì tôm": Đồ ăn lại dùng để chỉ phụ nữ thì có phải miệt thị?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ