Học vấn Shark Thủy - Chủ trung tâm Anh ngữ Apax Leaders: Chưa tốt nghiệp đại học, đầu tư nhiều cho giáo dục

Shark Thủy - chủ nhân của trung tâm Anh ngữ có tiếng Apax Leaders hiện đang dính vào thị phi là người có bảng profile học vấn rất “đặc biệt” và gây dựng sự nghiệp bằng cách luôn tập trung đầu tư giáo dục.

Shark Thủy tên thật là Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1982 và đến từ Hà Nội. Anh được biết đến rộng rãi sau khi góp mặt trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Shark Thủy hiện đang nắm giữ nhiều vai trò như Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Apax Holdings, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Anh ngữ Apax.

hoc van shark thuy chu trung tam anh ngu apax leaders chua tot nghiep dai hoc dau tu nhieu cho giao duc - anh 0
Có thể thấy Shark Thủy là 1 vị doanh nhân tài giỏi khi điều hành cùng lúc nhiều công ty khác nhau. Anh có khát khao trong việc nâng cấp lĩnh vực giáo dục và được xem là một trong những người đi tiên phong trong việc xây dựng các phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở công nghệ hiện đại. Mục đích là để đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao nhất phục vụ cho nền kinh tế đang tăng trường và phát triển mạnh mẽ.

Dù gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phát triển giáo dục nhưng ít ai ngờ rằng, Shark Thủy vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Anh từng học tại Đại học Mỏ - Địa chất nhưng đã bảo lưu việc học ngay từ năm nhất. Mang trong mình khát khao có thể tự tạo việc làm cho bản thân và mọi người, Shark Thủy đã hợp tác với 1 thầy giáo để mở trung tâm luyện thi đại học tại khu vực Hà Đông. 

hoc van shark thuy chu trung tam anh ngu apax leaders chua tot nghiep dai hoc dau tu nhieu cho giao duc - anh 0
Anh từng đắn đo giữa việc vừa làm vừa học nhưng cuối cùng, anh đã chọn cách trải đời sớm hơn, bỏ ngỏ việc học nên đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Dù chưa có tấm bằng đại học trong tay nhưng bù lại, anh chọn cách học và tích lũy kinh nghiệm từ trường đời.

Trong công việc kinh doanh của Shark Thủy, dù ban đầu có gặp khó khăn nhưng dần dần, mọi việc trở nên khởi sắc hơn. Năm 2008, Shark Thủy đã thành lập công ty Egame – tiền thân của tập đoàn Egroup. Đây được xem là dự án khởi nghiệp của vị doanh nhân tài giỏi này. Sản phẩm đầu tay "Chinh phục vũ môn" của công ty anh cung cấp một game giải trí như thế giới học đường ảo. Tại đây các học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn cả các kỹ năng sống cần thiết.

Vào năm 2012, Shark Thủy thành lập Apax Holdings và nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT của công ty. Đến tháng 05/2016, Apax Holdings chính thức lên sàn UpCOM với mã chứng khoán IBC. Với sự "mát tay" trong kinh doanh, Shark Thủy tiếp tục đưa những doanh nghiệp của anh "thăng hoa" trên thương trường. Có điều trong số những doanh nghiệp Shark Thủy nắm giữ, tiêu biểu nhất phải kể đến dự án Apax English với hàng loạt trung tâm Anh ngữ mang tên Apax Leaders.

hoc van shark thuy chu trung tam anh ngu apax leaders chua tot nghiep dai hoc dau tu nhieu cho giao duc - anh 0
Từ nhỏ không được tiếp xúc với tiếng Anh sớm nên Shark Thủy học thụt lùi hơn so với các bạn và điều này biến thành nỗi ám ảnh trong anh. Có lẽ đây là một trong những lý do chính khiến Shark Thủy khát khao thành lập cơ sở giảng dạy tiếng Anh sau này và anh thật sự đã thành công với hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders.
hoc van shark thuy chu trung tam anh ngu apax leaders chua tot nghiep dai hoc dau tu nhieu cho giao duc - anh 0
 Theo giới thiệu, hệ thống này đang sở hữu hơn 120 trung tâm trải dài toàn quốc với thương hiệu Apax Leaders, trải rộng tại hơn 30 tỉnh thành với khoảng hơn 120.000 học viên đang theo học. Apax Leaders có thể được xem là niềm tự hào của Shark Thủy và là trung tâm dạy tiếng Anh có tiếng trên toàn quốc.

Tuy nhiên thời gian gần đây, hệ thống Apax Leaders liên tục gặp "biến" lớn. Từ việc nợ nần chồng chất vì kinh doanh thất bát do ảnh hưởng của Covid-19 cho đến gần đây nhất là phốt lừa đảo tiền đóng học phí của phụ huynh, nợ lương nhân viên. Câu chuyện từ nhân viên đến phụ huynh đều bị "mất trắng tiền" tại chi nhánh Apax Leaders ở TP. Buôn Ma Thuột đang gây xôn xao dư luận.

Nhiều phụ huynh đã lên tiếng tố cáo rằng dù đã đóng đầy đủ học phí cho trung tâm nhưng con em của họ không được đến lớp và học theo lộ trình như cam kết. Mặt khác, hàng loạt nhân viên đã "phốt" ngược lại trung tâm nợ tiền lương dài hạn. Dù có nhân viên đã gửi thư điện tử cho Shark Thủy nhưng thứ nhận được chỉ là câu trả lời "vô thưởng vô phạt". Tiếp đó, nhân viên này tiếp tục gửi yêu cầu giải quyết nhưng phía cấp trên và bộ phận nhân sự lại thờ ơ, né tránh và còn kể khổ khi công ty không đủ tiền để trả.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và netizen vẫn đang "hóng" những diễn biến tiếp theo sẽ ra sao.

Đọ học vấn Ngọc Châu và dàn đối thủ: Mọi mặt đều ổn… trừ trình tiếng Anh của đại diện Thái Lan

Toàn cảnh vụ nữ hướng dẫn viên bị cưỡng hiếp ở Hà Giang: Hung thủ trơ trẽn, nạn nhân bị "ném đá ngược"

Nhảy việc nhiều có bị coi là yếu điểm khi xin việc?

Chia sẻ