Toàn cảnh vụ nữ hướng dẫn viên bị cưỡng hiếp ở Hà Giang: Hung thủ trơ trẽn, nạn nhân bị "ném đá ngược"

Vụ việc nữ hướng dẫn viên bị cưỡng hiếp ở Hà Giang đang là tâm điểm chú ý của dư luận sau những động thái cứng rắn từ nạn nhân và sự trơ trẽn của hung thủ.

Cụ thể theo cơ quan chức năng thông tin, vào đêm ngày 18/9, tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (thuộc thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì), đối tượng tên Triệu Tạ Mềnh (sinh năm 1991) lẻn vào phòng ngủ của 1 nữ hướng dẫn viên. Hắn đã khống chế nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại với cô. Nạn nhân là chị T.N.L (29 tuổi, ở Hà Nội), làm nghề hướng dẫn viên du lịch.

Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị T.N.L, Triệu Tà Mềnh đã bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 19/9 thì trở về. Theo lãnh đạo xã Thông Nguyên, Triệu Tạ Mềnh có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở Hoàng Su Phì bungalow. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Tạ Mềnh đã ăn cơm tại bungalow này và có giao lưu với đoàn của nữ hướng dẫn viên trong lúc ăn tối.

toan canh vu nu huong dan vien bi cuong hiep o ha giang hung thu tro tren nan nhan bi nem da nguoc - anh 0
Sau khi tiến hành điều tra vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an huyện đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mềnh. Ngày 21/9, VKSND huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi cưỡng hiếp

Theo chị T.N.L chia sẻ, sau khi gây án, phía hung thủ đã có những động thái muốn "bưng bít" tội lỗi. Cô chia sẻ rằng đến sáng ngày 18/9, cô đã liên hệ với chủ homestay để yêu cầu giải quyết nhưng bị lấy lý do là ngày chủ nhật nên không làm việc. Sau đó đến chiều ngày 18/9, L. đã trực tiếp gọi điện cho phía chính quyền để nhờ can thiệp giải quyết vụ việc. Tiếp đó cô gái trẻ cũng gọi cho phía luật sư để nhờ trợ giúp về pháp lý.

T.N.L cũng chia sẻ thêm với báo chí, 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc, Triệu Tà Mềnh đã đưa cả vợ con lên gặp cô để xin lỗi và gây sức ép với cô: "Đến ngày 20/9, Mềnh đưa cả vợ con hắn lên để xin tôi tha thứ và bỏ qua. Hắn còn làm cả phong bì bên trong có tiền, mục đích không muốn tôi đưa sự việc ra ánh sáng, nhưng tôi quyết tâm không thỏa hiệp, tôi chấp nhận bị ảnh hưởng, chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc, bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

toan canh vu nu huong dan vien bi cuong hiep o ha giang hung thu tro tren nan nhan bi nem da nguoc - anh 0
Chưa dừng lại ở đó, có người nhận là người nhà của đối tượng này còn liên hệ cho chị T.N.L nhằm “thương lượng giá" với cô. Họ ra cái giá 80 triệu đồng để "lấp liếm" tội lỗi. Thế nhưng về phía nạn nhân là chị T.N.L, cô thể hiện thái độ cứng rắn và nhất quyết không thỏa hiệp với chiêu trò dùng tiền để trốn tội của hung thủ. Nguồn: K.S.C.

Bên cạnh những sự đồng cảm cho T.N.L hay sự tán thưởng dành cho sự dũng cảm của cô, vẫn có không ít những ý kiến mang tính công kích, đổ lỗi cho nạn nhân. Những bình luận như: “Chứ không phải em này là hàng tặng cho các sếp hả?”; “Có khi lên đó làm việc không minh bạch gì đó thì có”,...là loạt những ngôn từ khiếm nhã mà 1 số người đã nói về T.N.L. Điều này không khác gì việc cô đang phải chịu thêm áp lực, sự phỉ báng từ dư luận dù cho bản thân cô mới là nạn nhân.

Tuy nhiên, thái độ kiên quyết bảo vệ nhân phẩm và quyết đưa công lý ra ánh sáng của T.N.L đã nhận về nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng mạng. Hiện đối tượng Triệu Tà Mềnh đã bị cơ quan chức năng tạm giam để điều tra làm rõ vụ việc.

Qua sự việc đau lòng của chị T.N.L có thế thấy sự cần thiết cho việc trang bị những kỹ năng bảo vệ bản thân khi đi du lịch xa, nhất là với chị em phụ nữ. Vậy cụ thể hơn, chị em cần lưu ý những gì?

Đầu tiên, cần tìm hiểu thật rõ nơi mình sắp đến, từ môi trường đến con người. Luôn luôn thật cảnh giác và đề phòng mỗi khi nhìn thấy sự bất thường ở xung quanh bạn hay 1 đối tượng nào đó đang có ý đồ xấu. Đi đâu hay làm gì cũng nên có người đi theo để tăng độ an toàn, tránh ở một mình.

Nếu có thể nên tự trang bị những kỹ năng tự vệ như học võ, hoặc các phương pháp thoát thân khác như kêu cứu, gào thét để thu hút sự chú ý .Thậm chí là những phương pháp về tâm lý như cố gắng trò chuyện hay thay đổi sự chú ý của kẻ biến thái để có thể dùng chúng kéo dài thời gian thoát thân cho bạn. Đặc biệt các chị em nên đem theo các vật dụng có thể đối phó với những kẻ biến thái như bình xịt hơi cay, kìm chích điện.

Bên cạnh đó, nên quả quyết tránh xa hoặc từ chối những kẻ có dấu hiệu thực hiện hành vi đồi bại. Di chuyển ngay đến nơi an toàn nếu như đang nằm trong trường hợp bị kẻ biến thái theo sát. Luôn luôn giữ những thông tin liên lạc của người thân, người bạn tin tưởng hay của cơ quan chức năng ở phần ưu tiên trong danh bạ để có thể lập tức liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Hơn hết, chị em phụ nữ cần hiểu biết rõ về pháp luật và có sự kiên định trong việc bảo vệ nhân phẩm của bản thân.

Toàn cảnh 1 vụ "thao túng tâm lý" khác: Bé Duy Cơ Bắp phốt khách hàng lừa đảo, thủ đoạn không thua Anna Việt Nam

Nhảy việc nhiều có bị coi là yếu điểm khi xin việc?

Kế hoạch của nước Anh đối với sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II

Chia sẻ