Gò bó, khó chịu hay thoải mái, nhàn hạ: Gen Z nghĩ gì nếu trở thành một ‘dân văn phòng’ chính hiệu?

Giới trẻ ngày nay hầu như có xu hướng ưa chuộng tự do và thích tìm tòi khám phá. Phải chăng đó cũng là lý do chính của câu chuyện Gen Z “trốn” văn phòng?

Khác với thế hệ cha mẹ, chỉ một "công thức" sáng đi chiều về, Gen Z dành sự quan tâm lớn đến môi trường làm việc. Hầu như các bạn trẻ luôn muốn được chủ động sắp xếp thời gian. Dù công việc có bị dí "deadline" nhưng Gen Z vẫn cảm thấy vui vẻ vì không phải cả ngày "dính" chặt vào chiếc ghế và màn hình máy tính.

Vấn đề lớn nhất được đặt ra là có phải giới trẻ ngày nay đã dám sống và theo đuổi ước mơ, ý thức được việc làm chủ cho chính mình mới là điều tuyệt vời. Hay họ đã tiếp nhận quá nhiều những bài viết, câu chuyện "ác mộng" về đời sống công sở với sự chia bè kéo phái đấu đá nhau… để dẫn tới tình trạng "trốn việc" văn phòng.

Mỗi ngày tôi chọn một... cafe!

Công việc tự do vốn được ưa chuộng bởi nó không bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ, chế độ và quy định của công ty, tổ chức. Khi được hỏi lý do vì sao lại yêu thích môi trường làm việc "tự tạo", bạn Đăng Khoa có chia sẻ:

"Theo mình, làm việc ở văn phòng hay ở nhà đều có mặt lợi và bất tiện của nó. Mình là con người rất thích đi đây đi đó tìm hiểu văn hóa và cuộc sống, tuy nhiên, nếu làm việc ở văn phòng thì mình thấy không thoải mái và phải nói là rất gò bó. Khi làm việc tại nhà, mình luôn có những khoảng thời gian nhỏ để "nạp năng lượng" hoặc đi vòng vòng cho thư giãn. Đôi khi mình còn bật nhạc to để tăng cảm hứng và hiệu quả làm việc. Hơn hết, trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn thì mình cũng ngại đến văn phòng đông người lắm!".

go bo kho chiu hay thoai mai nhan ha gen z nghi gi neu tro thanh mot dan van phong chinh hieu - anh 0
Đăng Khoa - chàng trai đa tài và có ước mơ trở thành người dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp

Đúng là chỉ khi làm việc một mình chúng ta mới có thể thoải mái "bung xõa" mọi sở thích cá nhân mà không sợ ảnh hưởng đến người khác. Bên cạnh đó là tự do lựa chọn địa điểm "cắm trại" để hoàn thành deadline. Giống như chia sẻ của bạn Hoài Thương:

"Thật ra mình muốn mỗi ngày đều được chọn một quán cà phê gần nhà để làm việc. Nếu xét khách quan thì thời buổi này giá xăng tăng cao nên mình lười việc đi lại lắm. Với lại mình cũng là người hướng nội, ngại giao tiếp, nên nếu lên văn phòng mình sợ phải làm quen người này người kia rồi drama nói xấu nhau các kiểu. Ở thời buổi này không chỉ riêng mình mà các bạn mình cũng ưu tiên kiếm những công việc làm online vì dễ cân bằng thời gian học và làm".

go bo kho chiu hay thoai mai nhan ha gen z nghi gi neu tro thanh mot dan van phong chinh hieu - anh 0
Vừa làm việc “part time” vừa theo đuổi con đường truyền thông là những gì cô gái trẻ Hoài Thương (ĐH KHXH&NV) mong ước

Vì ở thời đại công nghệ, quản lý thời gian không còn là "cái gai phiền phức" cản trở cuộc sống. Đôi khi chỉ cần chiếc điện thoại thông minh hay một cú click chuột, các bạn trẻ đã có thể sắp xếp thời gian biểu cho cả tuần. Do đó, phần lớn Gen Z ngày nay đều đi "lang thang", học hỏi nhiều hơn.

Sẽ không lười được!

Bên cạnh sự năng động đậm chất "đường phố", vẫn có rất nhiều Gen Z lựa chọn văn phòng làm nơi phát triển bản thân. Thậm chí nhiều người còn ví nơi này như… "trường đại học phiên bản người trưởng thành". Không chỉ có cơ hội trao dồi các kĩ năng như teamwork, giao tiếp,... mà còn có dịp được quan sát, học hỏi các "sếp lớn" - những người thành công nhất định trong công việc. Chia sẻ với GenVie, bạn Xuân Ý thổ lộ:

"Mình thích làm việc ở văn phòng vì được gặp đồng nghiệp và nhất là  không khí vui vẻ xung quanh. Không có giống như trong phim đấu đá khốc liệt đâu, mặc dù vẫn có vài người rất là "ba chấm" nhưng đa phần ai cũng giúp đỡ nhau vì mục đích chính đều là đưa công ty đi lên. Vả lại khi làm việc văn phòng, thấy mấy anh chị đồng nghiệp làm việc muốn lười cũng sẽ không lười được!"

go bo kho chiu hay thoai mai nhan ha gen z nghi gi neu tro thanh mot dan van phong chinh hieu - anh 0
Xuân Ý (sinh viên năm 4 ngành Nhật Bản học), hiện đang là thực tập sinh tại công ty Persol Kelly

Không thể phủ nhận khi xung quanh càng có nhiều người giỏi, động lực làm việc của bản thân sẽ càng tăng. Do đó ở trong môi trường công sở, chắc chắn mỗi ngày làm việc sẽ là một ngày học thêm được nhiều bài học mới. Tuy thụ động về thời gian nhưng cũng không thể phủ nhận chúng ta sẽ có một thói quen nhất định và thoải mái "ngoài giờ hành chính".

Gen Z 'trốn' công sở: Vì sao nhiều bạn trẻ không thích làm ở văn phòng nữa?

Gen Z nghĩ gì về chiếc người yêu hay giận dỗi: 'Ai mà rảnh để suốt ngày đi dỗ người đòi chia tay'

Gen Z 'trốn' công sở có gì vui?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ