Dừng lại đi, đừng "xin link" nữa!

Hành vi xin link 18+ của netizen là phản cảm hay bình thường?

Dừng lại đi, đừng "xin link" nữa!

Vấn nạn "xin link"

Những ngày qua, cõi mạng được dịp rần rần khi drama nổ ra khắp nơi. Đại chiến Trần My - Trang Nemo chưa kịp nguội thì một "idol Tóp Tóp" bị tố giật chồng người khác. Cụ thể, một tài khoản tên H.L đã lên bài tố "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Nhân vật bị nhắc đến ở đây là G.T.L và T.S.C.

G.T.L là một Social Star có tiếng trên mạng xã hội, tài khoản của cô hiện có hơn 1,8 triệu lượt follow và 47,5 triệu lượt thích. Các clip của G.T.L thường xuyên xuất hiện chồng của H.L là T.S.C, một "idol Tóp Tóp" khác. Cả hai thân nhau đến độ cộng đồng mạng không nghi ngờ gì vì nghĩ hai người là bạn thân, hoặc trợ lý, hoặc theo như G.T.L giới thiệu là "người yêu cũ". 

Vợ của C.T.S cho rằng anh không ngần ngại đánh đập, bỏ bê vợ con để chạy theo tiếng gọi con tim, thậm chí còn xin tài trợ để đưa "người tình" đi Nha Trang, Đà Lạt, cùng phát triển cả kênh social triệu follower.  Đỉnh điểm là khi người vợ phát hiện rất nhiều clip riêng tư 18+ của hai "idol Tóp Tóp" lưu trong thư mục cá nhân. Sau khi sự việc nổ ra, bên cạnh những bình luận chỉ trích thì nhiều netizen chẳng ngần ngại "xin link" của hai nhân vật ngoại tình này.

dung lai di dung xin link nua - anh 0
Hai người thường xuyên đồng hành cùng nhau với tư cách "người yêu cũ". 

Lan truyền link 18+: Không những phản cảm mà còn vi phạm pháp luật 

Cụ thể, ở những fanpage lớn, nhiều netizen đã đánh vào yếu tố nhạy cảm này mà tràn vào xin link của hai "idol Tóp Tóp". Chưa cần biết ai đúng ai sai trong sự việc này thì điều mà một số netizen quan tâm nhất chỉ là những clip riêng tư nóng bỏng của hai nhân vật được nhắc đến trong drama. 

Đây là một hành vi phản cảm và cần phải bài trừ. Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy không thể hiện bản thân là một người thông thái, hóng biến kịp thời mà chỉ thể hiện sự thiếu ý thức trên không gian mạng. Hơn thế nữa, đây là những clip riêng tư của một cá nhân, từ khi nào mà các netizen có quyền xâm phạm đến cuộc sống cá nhân của người khác như thế?

Chuyện ngoại tình là sai và cần lên án, nhưng nếu việc đó sai 1 thì việc các cư dân mạng xin link sai đến 10. Hãy tập trung vào những việc cần phê phán chứ không phải những yếu tố ngoài luồng đáng xẩu hổ như vậy bởi nó còn hủy hoại danh dự, nhân phẩm của nhân vật trong clip khi các thông tin chưa được kiểm chứng, xác thực. 

Một điều cần phải nói đến ở hành động xin link này là nó không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức mà còn vi phạm pháp luật. Cụ thể, Pháp luật Việt Nam quy định những cá nhân có hành vi lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy có thể bị xử phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hành sự từ 6 tháng đến 15 năm tùy vào mức độ vi phạm. 

dung lai di dung xin link nua - anh 0
Mỗi khi có phốt nhạy cảm, mạng xã hội lại được dịp tràn ngập các link 18+ của nhân vật chính. 

Netizen ơi, đừng "xin link" khi có phốt nữa! 

Chẳng biết từ khi nào, khi có phốt nào đó diễn ra có chứa yếu tố 18+ thì các netizen chỉ tập trung vào xin link mà không cần biết cảm nhận của những người trong cuộc như thế nào. "Cho xin cái link", "chấm hóng", "link ở đâu thế"... là câu cửa miệng của những người hóng hớt một cách thiếu ý thức. 

Không chỉ nam mà còn có những bạn nữ thi nhau bàn tán về clip, về nhân vật, vào xin link với mong muốn được xem "full HD"...  Hành vi này đơn giản là để thỏa bản tính tò mò hay muốn chứng tỏ bản thân là một người "rất ra gì và này nọ"?

Bằng sự tò mò, đùa cợt, các netizen đã vô tình làm tổn thương những người trong cuộc và gia đình của họ. Mà đôi khi, chính những nhân vật trong clip cũng chẳng cố tình phát tán clip, chỉ vì những phút bốc đồng mà sự cố đã xảy ra. 

dung lai di dung xin link nua - anh 0
Nhiều tài khoản đã bị Facebook quét sạch vì chia sẻ, bấm vào các đường link spam 18+.

Mặt khác, hành vi xin link 18+ này đã tạo thời cơ cho kẻ xấu làm những đường link giả chứa đầy virus, link dẫn về những hội nhóm 18+ trên Zalo, Telegram… Việc bấm vào những link spam này có thể khiến netizen mất nick ngay tức thì.

Cách đây vài tháng, hàng loạt tài khoản Facebook đã bị "bay màu" vì chia sẻ những link có chứa hình ảnh nhạy cảm. Đây là một quyết định vô cùng đúng đắn đến từ đội ngũ Facebook vì nó ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng và đồng thời là hành động để bảo vệ nhân quyền cho các cá nhân trên không gian mạng. 

Việc Việt Nam bị đánh giá là một trong 5 quốc gia có chỉ số mức độ văn minh thấp nhất trên không gian mạng không chỉ đến từ sự "toxic" mà còn được "đóng góp" một phần bởi những cá nhân chia sẻ clip 18+ thế này. Đừng sử dụng mạng xã hội chỉ vì xin link 18+, đừng thể hiện bản thân là một người thiếu văn minh trên không gian mạng như thế. 

Chỉ trích đúng người, phê phán chính xác những việc làm sai mới là việc cần làm hơn cả. Việc ngăn chặn các hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy như thế là một việc cần thực hiện ngay bây giờ. Điều này không chỉ bảo vệ nhân phẩm, danh dự của người trong cuộc mà còn bảo vệ bản thân người dùng Facebook vì biết đâu, một ngày bản thân bạn chính là nạn nhân trong những lời đùa cợt xin link như thế. 

Bị tố chỉ chu cấp 3 triệu đồng cho con, "idol tóp tóp" nói sẽ để lại hết tài sản cho con?

Bị netizen đào lại cuộc trò chuyện với "chính thất", "idol tóp tóp" liền xóa bình luận

Ông Lê Tùng Vân phạm tội nhưng hình ảnh, thông tin các “chú tiểu” bị share ngập tràn, netizen ơi đừng như vậy nữa!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ