Con gái hôm nay: Không ngại công khai phẫu thuật thẩm mỹ!

Việc công khai "trùng tu nhan sắc" đã không còn là điều quá xa lạ đối với phụ nữ hiện đại.

Nếu như trước đây, với quan niệm "thà xấu tự nhiên còn hơn đẹp nhân tạo", phẫu thuật thẩm mỹ được cho là một điều cấm kỵ, bị đa số mọi người chê bai, thậm chí lên án nặng nề. Thì ngày nay, "rào cản" định kiến dần thay đổi bởi tư duy hiện đại của thế hệ trẻ.

con gai hom nay khong ngai cong khai phau thuat tham my - anh 0
Việc chị em phẫu thuật thẩm mỹ không cần phải dè dặt, dấu diếm vì sợ những gièm pha sau lưng nữa, tự tin công khai mới chính là xu hướng!

Phẫu thuật thẩm mỹ là hành hạ bản thân?

Mỗi người đều có một cách yêu bản thân của riêng mình. Một số chị em cảm thấy đẹp nhất khi đi giày cao gót và mặc váy, một số khác lại cảm thấy tự tin khi diện trang phục thoải mái, giản dị. Một số thể hiện tình yêu với bản thân bằng cách tự nấu cho mình một bữa ăn ngon, tận hưởng khoảng thời gian ngâm mình trong bồn tắm, đọc sách hay tập luyện yoga…

​​Đối với phụ nữ, yêu bản thân có nghĩa là tự ôm chặt lấy cơ thể của mình. Thực hiện tác động đến ngoại hình thông qua sức mạnh "dao kéo" cũng là một cách yêu thương bản thân. Có một điều hiển nhiên là phụ nữ bao giờ cũng hướng đến cái đẹp, cũng muốn mình trở nên xinh đẹp hơn. Đó không chỉ là ước mơ mà còn là khát khao.

con gai hom nay khong ngai cong khai phau thuat tham my - anh 0
Đối với phụ nữ, yêu bản thân có nghĩa là tự ôm chặt lấy cơ thể của mình (Ảnh: Pinterest)

Người phụ nữ ngày nay tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều, biết chủ động đến với cái đẹp, chủ động hiện thực hoá khát khao hoàn thiện, hoàn mỹ của mình. Bởi ai cũng có ước mơ, có quyền được biến ước mơ thành hiện thực. Phẫu thuật thẩm mỹ không có gì là sai trái. Dè chừng, lo sợ đã "gạt phăng" ra khỏi từ điển của phụ nữ ngày nay! Dù làm đẹp theo cách nào, chỉ cần hợp pháp thì đều đáng được trân trọng.

Không phải ai cũng may mắn được tạo hoá ban tặng cho vẻ ngoài cuốn hút. Đối với những người phải vật lộn với nỗi bất an về cơ thể của mình, phẫu thuật thẩm mỹ không gì khác chính là món quà tối thượng dành cho bản thân.

Thường xuyên không hài lòng với vẻ ngoài của mình có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin và chất lượng cuộc sống của con người. Việc muốn thay đổi điều gì đó là điều hoàn toàn bình thường. Phẫu thuật thẩm mỹ giúp mang đến sự thay đổi tích cực về ngoại hình, để mỗi khi nhìn vào gương đều có thể mỉm cười tự tin. 

con gai hom nay khong ngai cong khai phau thuat tham my - anh 0
Phẫu thuật thẩm mỹ chưa bao giờ là việc "tự hành hạ bản thân" (Ảnh: Repeller)

Phẫu thuật thẩm mỹ là đáng xấu hổ?

Một số người với quan niệm sai lầm rằng những người tìm đến "dao kéo" để chỉnh sửa cơ thể đều là do xấu hổ, tự ti với vẻ ngoài mà họ cảm thấy "thiếu an toàn". Đúng là phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ chính là muốn khắc phục những nhược điểm trên cơ thể khiến họ không hài lòng. Tuy nhiên phẫu thuật thẩm mỹ không bao giờ là "chạy trốn" cả, phẫu thuật thẩm mỹ là để "thăng hạng" cho bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Phẫu thuật thẩm mỹ được xem là chiếc cầu nối để hoàn thiện bản thân, còn đích đến chính là sự tự tin. Khi tự tin, con người ta đủ can đảm để làm nhiều thứ khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.

con gai hom nay khong ngai cong khai phau thuat tham my - anh 0

Chia sẻ về vấn đề này, Thuỳ Dương (sinh viên đại học) cho rằng: "Ngày nay, ngoại hình chiếm ưu thế chính là điểm cộng trong công việc lẫn cuộc sống. Thời đại khác rồi, phẫu thuật thẩm mỹ thì sao, miễn có tiền, có can đảm chịu đau đớn, chấp nhận rủi ro thì cứ làm thôi!"

Con gái hiện đại là những người luôn sẵn sàng để thể hiện cái tôi của riêng mình. Việc không ngần ngại công khai phẫu thuật thẩm mỹ cũng là điều dễ hiểu. "Một người bước ra đường với gương mặt băng bó, điều đó không hề đáng xấu hổ. Họ hãnh diện vì họ sắp có ngoại hình xinh đẹp hơn". 

Con gái, nếu không đủ đẹp thì phải làm sao?

Con gái hôm nay: Nói có là có!

Con gái hôm nay, có còn khó hiểu?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ