"Mùa" phẫu thuật thẩm mỹ của các học sinh Hàn Quốc sau kì thi quan trọng nhất cuộc đời

Dao kéo để cải thiện ngoại hình đang trở thành xu hướng của nhiều học sinh vào mùa đông, đặc biệt chúng còn trở nên “rầm rộ” nhờ vào sự ủng hộ của phụ huynh.

Các kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm, bài kiểm tra Năng lực học tập Cao đẳng (CSAT)… đã kết thúc, hàng trăm nghìn học sinh và những người sẽ tốt nghiệp trung học trong vài tháng đã có một danh sách dài kế hoạch sau kỳ thi, chẳng hạn như đi du lịch hoặc lấy bằng lái xe. Đối với một số khác, họ cũng đã đưa vào danh sách những việc cần làm là phẫu thuật thẩm mỹ.

mua phau thuat tham my cua cac hoc sinh han quoc sau ki thi quan trong nhat cuoc doi - anh 0
Một trong những kế hoạch sau kỳ thi của các bạn trẻ là tìm đến phẫu thuật thẫm mỹ (Nguồn ảnh: Newsnpr)

Không giống như trước đây, nhiều bậc cha mẹ đã trở nên ủng hộ kế hoạch dao kéo thay đổi ngoại hình của con cái họ. Có thể tìm thấy rất nhiều thông tin đăng trên mạng mà các bậc phụ huynh đang đặt câu hỏi về các bệnh viện thẩm mỹ, nhưng một số chuyên gia cho rằng, đối với những thanh thiếu niên chưa trưởng thành hoàn toàn, cần phải đưa ra quyết định rất cẩn thận.

Phụ huynh trở thành "hậu phương" vững chắc

"Tôi muốn phẫu thuật cắt mắt hai mí cho con trai tôi khi đã hoàn thành CSAT. Chúng tôi dự định đến Apgujeong-dong ở quận Gangnam, nhưng tôi muốn biết càng nhiều thông tin càng tốt trước khi đến đây. Bạn có thể cho tôi lời khuyên, chẳng hạn như giá bao nhiêu không?chi phí xấp xỉ và phòng khám có uy tín không?", một bà mẹ đã viết trên các hội nhóm.

mua phau thuat tham my cua cac hoc sinh han quoc sau ki thi quan trong nhat cuoc doi - anh 0
Vấn đề phẫu thuật thẫm mỹ trở nên rầm rộ hơn khi nhiều bạn trẻ có được sự ủng hộ từ phụ huynh (Nguồn ảnh: thejakartapost)

Tương tự như người mẹ trên, cũng có nhiều phụ huynh mang những thắc mắc: "Cháu gái của tôi đã thi CSAT, và tôi rất vui vì cháu đã đạt điểm cao. Cháu muốn phẫu thuật mũi trước khi vào đại học, vì cháu nghĩ mũi bị móc là một nhược điểm và tôi đã nói với mẹ cháu rằng tôi sẽ trả tiền phẫu thuật như một món quà cho cô ấy vào đại học. Bạn có thể giới thiệu một phòng khám tốt ở Incheon không?"

Các phòng khám cũng đang có các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho thí sinh CSAT mang theo phiếu dự thi. Thông thường, cha mẹ của họ cũng được giảm giá với lý do họ cũng đã làm việc chăm chỉ để hỗ trợ con cái. Theo một cuộc khảo sát năm 2020 của Gallup Korea, 89% người Hàn Quốc tin rằng ngoại hình của một người quan trọng một phần hoặc nhiều trong cuộc sống, trong khi chỉ 11% nói rằng họ không.

mua phau thuat tham my cua cac hoc sinh han quoc sau ki thi quan trong nhat cuoc doi - anh 0
Cơ hội tìm đến những sự thay đổi dường như trở thành mong muốn của nhiều học sinh tại Hàn Quốc (Nguồn ảnh: GetDoc)

Phụ nữ trẻ có xu hướng nghĩ rằng vẻ ngoài của họ rất quan trọng, trong khi đàn ông ở độ tuổi 50 trở lên là nhóm ít có khả năng nghĩ như vậy. Khi được hỏi liệu phẫu thuật thẩm mỹ với mục tiêu kiếm việc làm hay kết hôn có được chấp nhận hay không, 67% khẳng định là tích cực, trong khi 28% cho rằng điều đó không được mong muốn. Trong cuộc khảo sát khác, 25% phụ nữ ở độ tuổi 20 nói rằng họ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, thấp hơn con số 31%.

Nguyên nhân phẫu thuật thẩm mỹ dần "trẻ hóa"

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hur Wu-jin cho biết trên kênh YouTube "Gangnam Eonni", nơi cung cấp thông tin về phẫu thuật thẩm mỹ, rằng nhiều người coi năm cuối cấp 3 là thời điểm thích hợp để cải thiện ngoại hình với nhiều lý do. Chung quy vẫn như một phần thưởng sau kỳ thi vất vả, hay đơn giản như mục đích ban đầu là có cơ hội được cải thiện ngoại hình.

mua phau thuat tham my cua cac hoc sinh han quoc sau ki thi quan trong nhat cuoc doi - anh 0
Cuối cấp 3 được nhiều người xem là thời điểm thích hợp khi phải có sự thay đổi trong môi trường sống (Nguồn ảnh: Newbeauty)

"Năm cuối cấp ba, năm thứ ba và năm thứ tư đại học, và ngay trước khi đi làm là giai đoạn cao điểm của phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là bởi vì đây là những thời điểm mà một người chuyển từ nhóm xã hội này sang nhóm xã hội khác hoặc sự thay đổi sang các môi trường. Đó là khoảng thời gian mà họ có thể tránh được sự chú ý do phẫu thuật", ông nói.

Bác sĩ phẫu thuật cho biết thêm, kể từ khi họ có hơn một vài tháng cho đến khi có chương trình định hướng cho học sinh năm nhất, học sinh trung học có thời gian để "trông tự nhiên" sau cuộc phẫu thuật. Vì vậy, đây là mùa cao điểm không chỉ đối với phẫu thuật thẩm mỹ, mà còn đối với các phòng khám da liễu hoặc nhãn khoa, nơi họ có thể thực hiện phẫu thuật điều chỉnh thị lực bằng laser.

mua phau thuat tham my cua cac hoc sinh han quoc sau ki thi quan trong nhat cuoc doi - anh 0
Nhu cầu ngoại hình cũng được đáp ứng trong những khoảng thời gian trước khi bước chân lên đại học (Nguồn ảnh: Reuters )

Nhìn chung, vấn đề phẫu thuật ở những bạn trẻ không phải vấn đề đáng để nhiều người quan ngại khi trong xã hội ngày nay đó cũng được xem như một nhu cầu bình thường của mỗi cá nhân, tất cả đều là sự lựa chọn. Tuy nhiên, khi đã đưa ra những quyết định liên quan đến phẫu thuật và sức khỏe thì vẫn nên cân nhắc kỹ càng vì không chỉ là sự ảnh hưởng về thể chất, mà còn là vấn đề tiền bạc và tinh thần.

Chỉ còn 2 ngày, Hàn Quốc sẽ diễn ra kỳ thi đại học khắc nghiệt ngang ngửa Squid Game!

Phẫu thuật thẩm mỹ có phải là con đường mang lại sự tự tin?

Ngoại hình qua ảnh: Con dao hai lưỡi trong những buổi hẹn hò

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ