Chiến đấu với Covid ngay cả khi... ở thế giới bên kia

Những đồ hàng mã như thức ăn, các vật phẩm như thuốc, kim tiêm được tạo ra phục vụ nhu cầu cho Tiết Thanh minh.

Hai năm với quá nhiều mất mát và cả những trì trệ cho đến hiện tại, đại dịch Covid-19 đã để lại cho chúng ta quá nhiều những ký ức tồi tệ. Hai năm chống chọi và chiến đấu với dịch bệnh, khẩu trang hay nước xịt khuẩn bây giờ như là một vật phẩm thiết yếu không thể không mang bên người.

Covid và những hình ảnh hiện diện liên quan đến Covid ăn sâu vào tiềm thức những người ở lại. Họ thậm chí "gửi hành trang đi đường" - những món hàng mã liên quan đến Covid đến những người đã ra đi vì dịch.

chien dau voi covid ngay ca khi o the gioi ben kia - anh 0
Mẫu hàng mã được tạo tinh xảo liên quan đến những chủ đề xu hướng (Nguồn ảnh: Ban Kah Hiang Trading)

Người phương Đông có phong tục là đốt vàng mã thường gọi là "cúng dường" - khi mà người ta tin những thứ được đốt sẽ là của cải và vật chất sẽ đến được với người đã khuất, cho họ một cuộc sống đầy đủ và tươm tất. Năm nay, nhiều loại hàng mã được tạo hình đa dạng liên quan đến những vật phẩm cần thiết và quan trọng mà chúng ta vẫn thường tiếp xúc và sử dụng trong thời kì dịch bệnh như khẩu trang, kim tiêm, vaccine, thuốc, các loại thức ăn, thực phẩm chức năng,..

chien dau voi covid ngay ca khi o the gioi ben kia - anh 0
Đại dịch đã làm xuất hiện những vật phẩm "cúng đường" theo chủ đề Covid, bên cạnh những mẫu hàng mã mô phỏng biệt thự, quần áo và xe hơi,…là những sự lựa chọn truyền thống (Nguồn ảnh: Ban Kah Hiang Trading)

Tại Ban Kah Hiang Trading, một trong những cửa hàng bán giấy lâu đời nhất Singapore năm nay cũng đã cho ra hai loại combo hàng mã liên quan đến chủ đề Covid: Một gói bao gồm khẩu trang, kính chống bọt bắn, nước rửa tay và nhiệt kế; gói còn lại có vaccine, kim tiêm và các loại thuốc (mỗi loại có giá 3,8 USD Singapore, tương đương khoảng 2,80 USD).

"Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật tin tức và bán những thứ theo xu hướng. Ví dụ, lẩu và trà trân châu đã trở nên rất phổ biến, vì vậy chúng tôi có những gói hàng mã mô phỏng những thứ đó. Covid đã cướp đi không ít người thân của chúng ta và không có gì ngạc nhiên khi mọi người cũng muốn tặng những thứ này cho những người thân yêu của mình ở thế giới bên kia" - chủ cửa hàng Alex Teo, 33 tuổi nói với Insider.

chien dau voi covid ngay ca khi o the gioi ben kia - anh 0
Mẫu hàng mã mô phỏng biệt thự và xe hơi được ưa chuộng (Nguồn ảnh: Robertus Pudyanto)

Ở Johor Bahru, Malaysia, Chui Teng Teng đã bán hơn 1.000 gói hàng mã có liên quan đến vaccine kể từ Tiết Thanh minh năm ngoái: "Trong khoảng thời gian này năm ngoái, nhiều bệnh nhân mắc Covid đang hấp hối và nhiều người trong số họ chưa được tiếp cận với vaccine. Tôi nghĩ mọi người muốn đốt những thứ này cho những người thân đã khuất của họ vì họ cảm thấy tiếc nuối. Những người thân yêu của họ không thể tiêm vaccine khi họ đang sống, vì vậy mọi người muốn rằng người thân của họ nhận được ở thế giới bên kia" - cô nói với Insider.

chien dau voi covid ngay ca khi o the gioi ben kia - anh 0
Vào khoảng Thanh Minh tháng 4 năm ngoái, Malaysia trung bình có khoảng 1.200 trường hợp mắc bệnh Covid mỗi ngày và vaccine chỉ được sử dụng cho các nhân viên tuyến đầu (Theo WHO) (Nguồn ảnh: Robertus Pudyanto)

Việc đốt vàng mã thông thường là việc cung cấp những thứ mà người đã khuất không thể hoặc chưa thể mua được trong đời, theo truyền thống mọi người thường đốt các mô hình vàng mã mô phỏng nhà lớn và xe sang: "Trước đại dịch mọi người có xu hướng đốt các mô hình nhà và siêu xe như Ferrari" - Alex Teo nói. Mọi người đốt vàng mã với sự thành tâm "của ít lòng nhiều", phong tục này có từ ngàn xưa xuất phát từ mong muốn những người thân yêu của mình có một cuộc sống tốt hơn ở thế giới bên kia.

Khám hậu Covid-19 ở bệnh viện và phòng khám tư nhân có gì cần lưu ý?

WHO đưa ra cảnh báo về biến thể mới của Covid-19 có khả năng lây lan cao

Gen Z và nói dối: 'Nó cũng là liệu pháp giảm đau'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ