Cách cha mẹ "đào tạo" nên một bad boy chính hiệu?

"Bad boy" dịch sát nghĩa ra là "trai tệ", nhưng tại sao có nhiều người lại thích thú với tên gọi ấy và chính phụ huynh lại góp phần tạo nên bad boy?

Xã hội luôn có người này người kia và badboy cũng vậy. Bad boy có thể chỉ là một phong cách khác với "sở khanh" nhưng các badboy điểm chung mà người ta nhắc tới về các bad boy là cố gắng "chinh phục" trái tim phụ nữ nhưng ngay khi có được sẽ bỏ đi tìm mục tiêu mới.

Có thể thấy badboy là đối tượng đa phần con gái tránh né nhưng cha mẹ có phải người góp phần tạo nên bad boy?

cach cha me dao tao nen mot bad boy chinh hieu - anh 0

Quan điểm con trai cứ yêu thử vì chẳng mất gì

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng con gái khi yêu dễ chịu nhiều tổn thương và mất mát hơn con trai. Thậm chí có người còn cho rằng con trai cứ yêu vì chẳng mất gì cả. Cũng chính vì lý do đó mà nhiều gia đình dễ dàng hơn trong chuyện con trai yêu đương còn với con gái lại khắt khe hơn.

Khi tới các ngày lễ gặp mặt họ hàng không ít người hỏi cháu trai của mình rằng "Có bao nhiêu bạn gái rồi cháu?". Những câu hỏi nửa đùa nửa thật như vậy vô hình chung khiến việc yêu đương nhiều người như một chiến tích.

Việc "thả thính" lung tung, yêu nhiều người với các badboy do vậy mà cũng trở nên bình thường. Và cho dù hai người có đi xa hơn là trót làm chuyện "giường chiếu" thì con gái vẫn là người thiệt hơn chứ không phải con trai.

cach cha me dao tao nen mot bad boy chinh hieu - anh 0

Chiều chuộng con quá mức

Bad boy là những người có thái độ kiêu ngạo, ngông cuồng và khá nóng nảy. Họ làm biết cách làm chủ cuộc chơi, nhiều bad boy biết chịu chơi và cũng "chịu chi" nhưng lại ít nghĩ tới hậu quả của việc làm. Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cha mẹ khi con của họ thành "một chàng trai hư hỏng" nhưng cưng chiều con trai nhất là những đứa con trai một trong nhà một cách quá mức cũng là nguyên nhân xây dựng nên ở nhiều badboy tính cách như vậy.

Việc bao bọc con cái bằng tiền bạc và vật khiến con cái trở nên ngông cuồng, dễ "chơi bời" nhiều hơn. Thêm nữa nhiều gia đình còn coi con như "cái rốn vũ trụ" khiến con cái không còn biết quan tâm đến người khác mà chỉ chú ý chăm sóc và thỏa mãn bản thân.

"Dạy" con trọng nam khinh nữ

"Yêu một badboy, lúc nào cũng lo sợ, rất nhanh thôi, anh ta sẽ lại rung động với người khác" có lẽ là câu nói chính xác nhất khi nói về cảm xúc của các cô gái khi yêu một badboy. Sẽ không quá khi nói badboy là những chàng trai không biết coi trọng phụ nữ. Họ biết cách ăn nói, chiều chuộng một cô gái nhưng đến khi cô ấy thực sự yêu thì anh ta sẽ bỏ đi vì tất cả chỉ là muốn thử cảm giác chinh phục.

cach cha me dao tao nen mot bad boy chinh hieu - anh 0

Tôi từng chứng kiến một ông bố của một  gia đình gia giáo nói với con trai đang học Đại học "Học đi, ra trường thiếu gì cô gái". Bản thân anh ta cũng nói rẳng một lúc anh ta nhắn tin tán tỉnh nhiều người nhưng thái độ của người mẹ chỉ là "Ừ, thấy ai hợp thì yêu".

Vấn đề trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại phổ biến tại các gia đình Châu Á và điều này dường như cũng được nhiều bậc bậc cha mẹ áp dụng trong tình yêu. Họ sẽ không thấy thoải mái, khinh miệt những cô gái yêu đương nhiều chàng trai vì cho họ là "loại con gái lẳng lơ" nhưng khi một chàng trai yêu đương nhiều thì lại cho rằng họ là "chàng trai đào hoa".

cach cha me dao tao nen mot bad boy chinh hieu - anh 0

Một chàng trai trở thành "bad boy" không hoàn toàn do lỗi của cha mẹ nhưng việc dạy dỗ con cái không đúng cách của nhiều phụ huynh vô tình đã đào tạo nên những bad boy "chính hiệu". 

Con trai "bám váy" mẹ: Đây là cách để bạn nhận biết những Mama Boy chính hiệu

10 điều không nên làm trước ngày thi Đại học

Con trai muốn mặc váy thì sao?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ