Vụ hàng xóm viết thư xin ngủ cùng 30 phút, trả 2 triệu: Vì sao cô gái rút đơn tố cáo?

Cơ quan Công an cũng xác định được người đàn ông có hành vi kỳ quặc trên đã gần... 80 tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cô gái đã đến trụ sở công an đề nghị rút đơn trình báo.

Ngày 3/7, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã nhận được trình báo của một cô gái sinh năm 2001 bị một người đàn ông gọi cửa, sau đó ném vào trong nhà một bức thư xin "ngủ cùng". 

Theo chia sẻ của cô gái, người đàn ông đã gọi cửa nhiều lần "Em ơi" và nhét bức thư vào trong nhà. Thời điểm này gia đình cô gái đang vắng nhà.

vu hang xom viet thu xin ngu cung 30 phut tra 2 trieu vi sao co gai rut don to cao - anh 0

Nội dung bức thư viết: "Chào em, anh là hàng xóm nhà em ở cạnh quán nước bên trái. Anh muốn đêm nay ngủ với em tý. Khoảng 30 phút. Anh gửi em 2 triệu. Khoảng 2h anh sang gõ cửa là em mở, em đồng ý thì tắt đèn bật sáng 2 lần, không đồng ý thì không sao. Em chỉ biết vậy, không được nói cho ai biết… Bây giờ đọc xong, em làm theo anh dặn nhé. Anh đang chờ ở ngoài…". 

Sau khi bài viết của cô gái được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Đại Kim đã có thông tin về sự việc trên. Vì thế, ngày 1/7, sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân Đ.M.P, Công an phường Đại Kim đã nhanh chóng vào cuộc.

Công an phường đã làm việc với nạn nhân, đồng thời tiến hành trích xuất camera, xác định người gửi thư cho cô gái trẻ xin "ngủ cùng" là một người đàn ông gần... 80 tuổi.

vu hang xom viet thu xin ngu cung 30 phut tra 2 trieu vi sao co gai rut don to cao - anh 0
Người đàn ông nhét bức thư vào nhà cô gái (Ảnh: cắt từ clip Đ.M.P)

Đến ngày 2/7, cô gái đã có đơn đề nghị đến Công an phường Đại Kim xin rút đơn trình báo. Nội dung đơn nêu rõ: Vào ngày 1/7, nạn nhân Đ.M.P có lên Công an phường Đại Kim trình báo sự việc xảy ra vào đêm 28/6, một người đàn ông lạ mặt có hành vi quấy rối tình dục đối với P. bằng hình thức viết thư xin "ngủ cùng". P. nhận thấy sự việc chưa ảnh hưởng đến bản thân nhiều nên xin rút đơn trình báo, không xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, mong muốn cơ quan Công an có biện pháp răn đe, giáo dục đối với người đàn ông để không có sự việc tương tự diễn ra. Nạn nhân cũng cam kết gỡ các bài đăng vụ việc trên mạng xã hội và khẳng định đã viết đơn một cách tự nguyện, không bị ép buộc gì.

Mức xử phạt đối với tội phạm cưỡng dâm tại Việt Nam

Tây Ban Nha: 4000 nạn nhân mắc bẫy đường dây lừa đảo tình dục, tống tiền

Tây Ban Nha: Quan hệ tình dục không đồng thuận là cưỡng hiếp

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ