Á quân SEA Games 31 quấy rối tình nguyện viên Việt Nam

Nam VĐV cầu lông của Indonesia đã có lời cười đùa bị coi là quá trớn với các nữ tình nguyện viên Việt Nam trong một buổi chia tay.

Theo trang Indo Sport, vào ngày 22/5, Yeremia Rambitan cùng đồng đội thất bại trước đôi vợt đồng hương Leo Rolly Carnando và Daniel Marthin ở chung kết. Đây là ngày thi đấu cuối cùng của môn cầu lông tại SEA Games 31. Do đó, sau khi kết thúc các nội dung, đội tuyển cầu lông Indonesia phải chào tạm biệt các tình nguyện viên đã hỗ trợ họ trong thời gian ở Bắc Giang.

Đó là một buổi phát sóng trực tiếp trên tài khoản TikTok của mình khi đang trên một chiếc xe buýt có đội cầu lông Indonesia để chia tay các tình nguyện viên.

a quan sea games 31 quay roi tinh nguyen vien viet nam - anh 0
Yeremia Rambitan giành Huy chương bạc nội dung cầu lông đồng đội nam tại SEA Games 31

Lẽ ra, đây là một buổi chia tay đầy cảm xúc nếu Yeremia không có hành vi đáng chê trách. Cụ thể, anh vừa cười, vừa hét về phía các nữ tình nguyện viên của Việt Nam những lời lẽ tục tĩu, dù đang phát trực tiếp sự kiện này qua mạng xã hội.

Phát ngôn này ngay lập tức khiến cư dân mạng Indonesia bức xúc và thất vọng vì hành động thiếu tôn trọng của VĐV nước mình. Lời nói của Yeremia bị coi là quấy rối tình dục bằng lời nói dù bối cảnh chỉ là một trò đùa. 

a quan sea games 31 quay roi tinh nguyen vien viet nam - anh 0
Dù Yeremia đã công khai xin lỗi và giải thích đó chỉ là câu bông đùa nhưng dư luận Indonesia vẫn bức xúc

Nam VĐV này đã gửi đến truyền thông nước này một video trên tài khoản chính thức của Liên đoàn Cầu lông Indonesia, thừa nhận mọi chuyện và cho biết đã nhận lời cảnh cáo rất nghiêm khắc từ HLV của mình. Tay vợt 22 tuổi tỏ ra ân hận và đã xin lỗi người phải chịu sự xúc phạm không đáng có.

Vào ngày 25/5 Liên đoàn Cầu lông Indonesia (PBSI) phải ra thông cáo về sự việc này. Tổng thư ký PBSI Muhammad Fadil Imran cho hay: "Yeremia nói rằng đó chỉ là một câu đùa. Nhưng góc nhìn của mỗi người khác nhau. Không phải ai cũng nhận thức rằng đó chỉ là một trò đùa của Yeremia. Tôi nghĩ án phạt nội bộ đã đủ nặng với cậu ấy. Hơn thế nữa, hành động của Yeremia đã chịu chỉ trích nặng nề từ dư luận và cậu ấy hiểu điều đó".

Yeremia Rambitan sinh năm 1999, là một trong những tài năng hàng đầu của cầu lông Indonesia ở nội dung đôi nam. Anh đang đánh cặp cùng Pramudya Kusumawardana và xếp hạng 16 thế giới. Cặp này gây ấn tượng với tấm HCV giải vô địch châu Á hồi đầu tháng 5.

Nữ tình nguyện viên xinh đẹp bỗng được VĐV SEA Games người Thái Lan đòi tặng quà, hẹn "có duyên sẽ gặp lại"

Ẩu đả tại SEA Games 31: HLV Indonesia đòi đánh trọng tài đồng hương

SEA Games 31 đại thắng của Việt Nam, từ đường đua đến đường "tình"!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ