Tây Ban Nha thông qua dự luật mới về tội cưỡng hiếp, 2 nghệ sĩ Việt có thể thuê luật sư bản địa bào chữa?

Tây Ban Nha - nơi đang là tâm điểm chú ý của netizen Việt vì sự kiện 2 nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam bị bắt vì dính nghi án cưỡng hiếp trẻ vị thành niên vừa thông qua dự luật mới liên quan đến tội danh này.

Thông tin vụ việc 2 nam nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam vừa bị tố cáo tội cưỡng hiếp 1 cô gái người Anh 17 tuổi tại Tây Ban Nha đang là tâm điểm dư luận. Ở Tây Ban Nha, tội danh cưỡng hiếp vừa được thông qua trong dự luật mới với những điều khoản đứng về phía nạn nhân.

tay ban nha thong qua du luat moi ve toi cuong hiep 2 nghe si viet co the thue luat su ban dia bao chua - anh 0
 Khách sạn Universal Hotel Aquamarin tại đảo Majorca, nơi xảy ra vụ việc 2 nam nghệ sĩ Việt Nam bị tố cưỡng hiếp một cô gái người nước ngoài.

Theo tờ The Guardian đưa tin vào cuối tháng 5/2022, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua một dự luật coi sự đồng ý là yếu tố quyết định chính trong những vụ tấn công tình dục. Điều này giúp cho các nạn nhân thoát khỏi việc phải tìm cách chứng minh có hành vi bạo lực hoặc chống lại họ khi họ bị cưỡng hiếp.

Dự luật mới được gọi là "Only yes means yes" (Chỉ khi "đồng ý" mới có nghĩa là "đồng ý"). Nội dung này được đưa ra nhằm tìm cách giải quyết những định nghĩa "ngớ ngẩn" về sự đồng ý trong luật pháp Tây Ban Nha. Trước đây khi chưa có một định nghĩa được hệ thống hóa, luật pháp Tây Ban Nha luôn yêu cầu nạn nhân phải đưa ra được bằng chứng về việc nghi phạm đã sử dụng bạo lực và sự đe dọa trong hành vi tình dục. Chỉ có đầy đủ bằng chứng như vậy thì tội danh cưỡng hiếp mới được xác thực.

tay ban nha thong qua du luat moi ve toi cuong hiep 2 nghe si viet co the thue luat su ban dia bao chua - anh 0
Dự luật mới xác định rõ ràng ý chí của một người. Việc im lặng hay thụ động không đồng nghĩa với việc nạn nhân đồng thuận với hành vi đồi bại của tội phạm. Nguồn: Internet.

Chỉ khi nạn nhân thật sự có hành động thể hiện sự đồng ý rõ ràng, hay cụ thể hơn như việc nói ra thành lời thì nghi phạm mới có thể tránh khỏi tội cưỡng hiếp. Ngược lại, nếu như quan hệ tình dục với sự không đồng thuận sẽ bị coi là tội phạm và có thể lãnh án tù lên đến 15 năm.

Dự luật cũng bao gồm các biện pháp khác như bắt buộc trẻ vị thành niên phạm tội tình dục phải được giáo dục giới tính, đào tạo về bình đẳng giới. Bên cạnh đó còn là tạo ra một mạng lưới các trung tâm chống khủng hoảng 24/24 giờ cho những nạn nhân sống sót sau khi bị tấn công tình dục và các thành viên trong gia đình của họ.

tay ban nha thong qua du luat moi ve toi cuong hiep 2 nghe si viet co the thue luat su ban dia bao chua - anh 0
 Sự thay đổi đã được hoan nghênh bởi Bộ trưởng Bình đẳng của Tây Ban Nha - Irene Montero. Bà nói với Quốc hội: "Kể từ hôm nay, Tây Ban Nha là một quốc gia tự do hơn, an toàn hơn cho tất cả phụ nữ. Chúng ta sẽ đánh đổi bạo lực để lấy tự do, chúng ta sẽ hoán đổi nỗi sợ hãi cho sự ham muốn."

Đối với trường hợp của 2 nam nghệ sĩ Việt Nam bị tố tội cưỡng hiếp 1 cô gái 17 tuổi tại Tây Ban Nha, có nhiều trường hợp được đặt ra để xử lý vụ án này. Hiện nay giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đã kí Hiệp định tương trợ tư pháp. Trong đó cho phép việc dẫn độ tội phạm - tức là một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ đất nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

Tuy nhiên nếu trong trường hợp nước sở tại không đồng ý dẫn độ thì người phạm tội sẽ bị xử lý theo luật pháp và trình tự tố tụng của nước sở tại. Điều đó đồng nghĩa với việc 2 nghệ sĩ Việt hoàn toàn có khả năng sẽ phải chịu những bản án theo luật pháp của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ vẫn có thể thuê luật sư bào chữa.  Nếu trong trường hợp vụ án được xử lý và xét xử tại Tây Ban Nha, 2 nam nghệ sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể thuê luật sư người Tây Ban Nha chứ không nhất thiết phải là luật sư người Việt.

tay ban nha thong qua du luat moi ve toi cuong hiep 2 nghe si viet co the thue luat su ban dia bao chua - anh 0
Hình ảnh 2 nam nghệ sĩ người Việt bị tố cưỡng hiếp trẻ vị thành niên tại Tây Ban Nha. Nhiều thông tin đồn đoán cho rằng đây chính là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng vì có quá nhiều bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, mọi việc vẫn đang trong quá trình điều tra và không thể nói trước điều gì.

Tội cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha có thể bị xử phạt như thế nào?

Giới streamer tại Trung Quốc lao đao vì loạt quy định khắt khe mới

Social Star chi tiền trăm triệu phẫu thuật thẩm mỹ: Người thăng hạng nhan sắc, người bị chê “đốt” tiền vô ích

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ