Tây Ban Nha: Quan hệ tình dục không đồng thuận là cưỡng hiếp

Nếu được sự thông qua từ Thượng viện Tây Ban Nha, hành vi quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là cưỡng hiếp.

Tháng 5/2022, dự luật "Only yes means yes" (Chỉ khi nói đồng ý mới xem là đồng ý) nhằm thay đổi định nghĩa về tội phạm tấn công tình dục do Chính phủ Tây Ban Nha đề xuất đã được Hạ viện nước này thông qua.

Trong dự luật mới này, khái niệm cưỡng hiếp bao gồm cả tấn công tình dục và lạm dụng tình dục. Từ đây, nạn nhân không cần phải chứng minh bản thân đã bị sử dụng bạo lực hay cưỡng ép quan hệ.

tay ban nha quan he tinh duc khong dong thuan la cuong hiep - anh 0

Theo đó, dự luật này nằm trong chương trình chống bạo lực giới của Chính phủ Tây Ban Nha kể từ sau khi xảy ra vụ án Wolf Pack (bầy sói). Cụ thể, 5 người đàn ông đã phải lãnh án phạt vì tội danh lạm dụng tình dục đối với một cô gái tại Lễ hội Pamplona vào năm 2016.

Tuy nhiên, họ đã không bị kết tội tấn công tình dục bao gồm cưỡng hiếp vì tòa án không tìm thấy bằng chứng cho thấy cơ thể nạn nhân đã chịu tác động bạo lực. Vì diễn giải hành động im lặng và thụ động của nạn nhân trong đoạn clip bị quay lại là đồng thuận, phán quyết của tòa án đã làm dấy lên trong cả nước làn sóng biểu tình mạnh mẽ đòi thay đổi luật.

tay ban nha quan he tinh duc khong dong thuan la cuong hiep - anh 0

Vì vậy, dự luật "Only yes means yes" đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân nước này. Bởi, dự luật này đã định nghĩa "đồng thuận" là sự thể hiện rõ ràng ý chí của một người. Im lặng hoặc thụ động không có nghĩa là đồng ý.

Từ đó, quan hệ tình dục không đồng thuận sẽ bị xem xét dưới tội danh tấn công tình dục và lãnh án tù từ 6 đến 12 năm. Ngoài ra, nếu vụ án được xác định là cưỡng hiếp, án phạt sẽ tăng từ 12 đến 15 năm nếu có các tình tiết bổ sung như:

- Thực hiện các hành vi bạo lực, đe dọa có tính chất hạ thấp, sỉ nhục đối phương.

- Có sự tham gia từ 2 người trở lên.

- Nạn nhân là đối tượng dễ bị tổn thương do tuổi tác, bệnh tật, tật nguyền hoặc hoàn cảnh đặc biệt.

- Sử dụng vũ khí hoặc các phương tiện nguy hiểm có khả năng gây chết người hoặc thương tích để uy hiếp.

tay ban nha quan he tinh duc khong dong thuan la cuong hiep - anh 0

Sau mỗi vụ tấn công, nạn nhân lẫn gia đình của họ đều sẽ được các trung tâm chống khủng hoảng 24/24. Ngoài ra, trẻ vị thành niên nếu phạm tội sẽ phải được giáo dục giới tính, đào tạo về bình đẳng giới và tham gia vào mạng lưới chống khủng hoảng cho nạn nhân.

Phạm vi của dự luật cũng được mở rộng hơn bao giờ hết khi xếp các tội danh như quấy rối tình dục nơi công sở hoặc quấy rối tình dục người lạ trên đường phố vào tội hình sự. Sau Hạ viện, nếu Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được áp dụng trên lãnh thổ Tây Ban Nha.

Hai nghệ sĩ Việt Nam trong vụ cưỡng hiếp tại Tây Ban Nha có thể bị phạt tù lên đến 15 năm

Đảo Majorca (Tây Ban Nha) có đặc sản gì mà “hội nhà giàu” phải mê mệt?

Đảo Majorca (Tây Ban Nha) có gì mà giới nổi tiếng và nhiều tiền đổ đến vào mùa hè?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ