Từ vụ việc vợ NS Xuân Bắc: Tò mò về tình dục ở giai đoạn dậy thì là sai trái?

Giáo dục giới tính là vấn đề bị bỏ quên trong xã hội cởi mở, chúng khiến những câu chuyện tình dục nhạy cảm thái quá dưới góc độ vốn rất khoa học.

Mới đây, thông tin về vụ việc vợ NS Xuân Bắc tức giận, đập vỡ điện thoại của con khi phát hiện nội dung nhạy cảm từ những group chat đã nhanh chóng nhận lại sự phản đối mạnh mẽ của dư luận. Ai cũng cho rằng điều này đang ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của đứa trẻ và gây ra những tác động nghiêm trọng đến tâm lý tuổi dậy thì.

Sự việc trên cũng đã phần nào phản ánh những mặt hạn chế của giáo dục giới tính trong văn hóa nước ta, dù đã được truyền thông mạnh mẽ nhưng có thể thấy hiện tại thì đây vẫn là một vấn đề nhạy cảm mà không phải ai cũng tự tin nhắc đến. 

tu vu viec vo ns xuan bac to mo ve tinh duc o giai doan day thi la sai trai - anh 0
Sự việc vợ của NS Xuân Bắc hành động vội vã là minh chứng cho những hạn chế trong vấn đề giáo dục giới tính 

Truyền thông mạnh mẽ nhưng giáo dục chính thống vẫn là "điểm chết"

Quá trình dậy thì của trẻ em hiện nay được nhận thấy là diễn ra sớm hơn giai đoạn trước, không chỉ là những sự thay đổi về ngoại hình, mà còn là các vấn đề tâm sinh lý. Không cần đợi đến tuổi vị thành niên mới thật sự tò mò, với sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội như hiện nay thì mong muốn được hiểu về chuyện tình dục có thể được diễn ra.

Mặc dù, xã hội đã có được nhiều sự cởi mở hơn trong tình dục khi nhắc đến chúng một cách khoa học và đa dạng, nhưng thực tế phũ phàng là giáo dục chính thống về giới tính chưa thật sự được quan tâm. Thậm chí, các vấn đề trên cũng chỉ là các em tự tìm hiểu và khám phá từ nhiều nguồn khác nhau, chứ không ai có thể giải thích đầy đủ, khoa học cho chúng.

tu vu viec vo ns xuan bac to mo ve tinh duc o giai doan day thi la sai trai - anh 0
Dù đã có được nhiều sự cởi mở trong những vấn đề giới tính nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót trong giáo dục chính thống (Nguồn ảnh: mashable)

Việc không có được những phương thức giáo dục chính thống đã khiến sự mong muốn được khám phá, tìm hiểu của các em diễn ra trong một trạng thái lén lút, không được công khai. Tất nhiên, khi điều này vô tình bị các phụ huynh phát hiện, thì những câu chuyện về con trẻ xem phim người lớn, hình ảnh đồi trụy… trở thành một "tội đồ".

Cha mẹ tức giận nhưng chẳng ai dạy về thứ mà chúng đang tò mò

Người lớn dường như chỉ biết trách con trẻ và đặt ra câu hỏi "tại sao" cho chúng, trong khi một phần lỗi sai cũng thuộc về bản thân mình. Trách nhiệm giáo dục giới tính đối với các con chưa tốt, thì sự tò mò và mong muốn được hiểu biết về những câu chuyện "thầm kín" là một lẽ đương nhiên.

Trên trang cá nhân của mình, ông Huỳnh Minh Thảo – cựu giám đốc truyền thông của tổ chức ICS chia sẻ: "Cái chính là nhiều bố mẹ người Việt chúng ta có dạy gì cho con về tình dục đâu mà lại nổi giận với sự tò mò, tự tìm hiểu của chúng. Trong khi đó lại là một phần thôi thúc của bản năng, của độ tuổi rất bình thường của loài người.

tu vu viec vo ns xuan bac to mo ve tinh duc o giai doan day thi la sai trai - anh 0
Vì chưa có bất kỳ sự giáo dục nào nên những sự tò mò của chúng trong các vấn đề nhạy cảm là lẽ đương nhiên (Nguồn ảnh: brightthemag)

Thay vì tự vấn lại bản thân mình khi phát hiện ra con mình đang tìm hiểu về tình dục, rằng thì ra chúng nó đã đến độ tuổi dậy thì rồi. Mình nên làm gì tiếp trong tương lai đây? Mình sẽ nói gì để giúp con tránh những vấn đề rủi ro của việc bị cuốn theo các sản phẩm 18+ đây? Thì nhiều bố mẹ lại đùng đùng 'bóc phốt' chúng như một shop online bán hàng gian xảo, một cách công khai trên chính facebook của mình. Hoặc đi kể lể, than khóc với cả dòng họ về sự xấu hổ con cái mà mình đang mang".

Dưới một góc nhìn khác, việc trẻ em trong độ tuổi dậy thì xem phim người lớn không sai, chỉ là chúng đang thiếu mất sự định hướng từ phía gia đình và nhà trường trong việc giáo dục tư tưởng. Thay vì trách móc khi phát hiện con mình xem nội dung nhạy cảm, hãy nhẹ nhàng giải thích và định hình cho con tư tưởng một cách khoa học.

Người lớn đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục giới tính

Vô số những hệ lụy có thể tạo ra từ chính sự thiếu hiểu biết của người lớn. Hãy ngừng việc trách móc, đổ lỗi cho con cái hay những vấn đề xung quanh, khi bản thân mỗi phụ huynh vẫn chưa hoàn thành đúng bổn phận và vai trò của mình trong việc giáo dục các vấn đề cuộc sống cho con cái.

tu vu viec vo ns xuan bac to mo ve tinh duc o giai doan day thi la sai trai - anh 0
Thay vì trách móc con cái hay những lý do xung quanh ta nên nhìn nhận một phần trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân (Nguồn ảnh: michigandaily)

Đồng thời, hãy dành những sự tôn trọng nhất định đối với cuộc sống riêng tư của con, chúng ta chỉ nên trở thành một người đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành, thay vì một người giám sát. Đó là cách ta nên yêu thương con cái của mình một cách văn minh, thay vì áp đặt chúng vào tư tưởng của thế hệ đi trước.

Ngay thời điểm giáo dục giới tính và tình dục vẫn còn hạn chế, cách duy nhất để định hình tư tưởng trong các vấn đề này cho con là việc quan tâm, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với chúng. Đừng vì những sự thờ ơ, thiếu giáo dục đúng đắn hay nóng vội mà phải đánh đổi bằng sự ân hận cả cuộc đời.

Vợ NS Xuân Bắc phát hiện điện thoại con có nội dung 18+: Đừng đánh đồng việc dạy con và xâm phạm quyền riêng tư!

Thảo Tâm nói về vấn đề giáo dục giới tính: 'Nếu phụ huynh không làm những điều đó, thì ai?'

Vợ NS Xuân Bắc phát hiện điện thoại con có hình ảnh 18+: Sẽ là bình thường nếu mẹ cậu bé không đưa chuyện lên MXH

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ