Vợ NS Xuân Bắc phát hiện điện thoại con có hình ảnh 18+: Sẽ là bình thường nếu mẹ cậu bé không đưa chuyện lên MXH

Tối ngày 13/3, cả cộng đồng mạng lại "dậy sóng" trước thông tin vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đã đăng tải bài viết cảnh bảo các bậc phụ huynh về việc kiểm soát sử dụng mạng xã hội của các con.

Đăng tải trên trang cá nhân, Hồng Nhung bức xúc cho biết: "Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của các con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, 2 con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu".

vo ns xuan bac phat hien dien thoai con co hinh anh 18 se la binh thuong neu me cau be khong dua chuyen len mxh - anh 0
Bài đăng của vợ Xuân Bắc trên trang cá nhân của mình

Đi kèm với bài đăng là những hình ảnh công khai về nội dung tin nhắn của con trong các group chat. Ngay lập tức, động thái này của vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến bày tỏ bức xúc về những nhóm chat có nội dung xấu khiến trẻ nhỏ bị lôi kéo trên không gian mạng, cũng có không ít người thể hiện thái độ không đồng tình với hành động "tự diệt" của vợ nghệ sĩ Xuân Bắc.

Cụ thể, nhiều người cho rằng việc giám sát mạng xã hội của con là đúng nhưng không nên đập vỡ điện thoại của con như thế và đây cũng được xem là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của con

vo ns xuan bac phat hien dien thoai con co hinh anh 18 se la binh thuong neu me cau be khong dua chuyen len mxh - anh 0
Ảnh minh hoạ

Hành động của vợ Xuân Bắc khiến nhiều người ví von rằng bà đã "tự huỷ diệt" tương lai của con khi đã công khai toàn bộ sự việc lên mạng xã hội, thay vì "đóng cửa" chỉ bảo con một cách riêng tư. 

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, thầy giáo Vũ Khắc Ngọc đã đăng tải trên facebook cá nhân với nội dung như sau: 

"Ở độ tuổi lớp 7 thì chuyện tò mò về giới tính là biểu hiện bình thường về tâm sinh lý. Nhất là trong bối cảnh nghỉ học trực tiếp, thời gian học online ở nhà nhiều thì càng dễ có điều kiện tiếp xúc với các thông tin, hình ảnh nhạy cảm so với lứa tuổi.

Công bằng mà nói, chuyện đập vỡ điện thoại của con có thể cũng là hành vi nóng giận bộc phát bình thường của 1 bà mẹ.

Mọi thứ đều sẽ là bình thường nếu mẹ cậu bé không đưa chuyện của con lên Facebook, hoặc chí ít là mẹ private (riêng tư) thông tin đó trong 1 tập hợp đủ nhỏ.

Điều đáng tiếc nhất là gia đình rất nổi tiếng và mẹ của bé có lẽ đã quên mất rằng mình phải kiểm soát điều này!". 

vo ns xuan bac phat hien dien thoai con co hinh anh 18 se la binh thuong neu me cau be khong dua chuyen len mxh - anh 0
Bài đăng chia sẻ của thầy giáo Vũ Khắc Ngọc

Bên dưới phần bình luận, thầy Vũ Khắc Ngọc cũng kêu gọi cộng đồng mạng về việc hạn chế đăng tải thông tin riêng tư của gia đình lên mạng xã hội vì có những chuyện mình cứ nghĩ là nhỏ bằng con kiến, nhưng rồi lại to bằng con voi một cách bất ngờ. Và trong trường hợp này của gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc "có lẽ là bằng cả con khủng long" vì đây là một gia đình nổi tiếng, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con cái sau này. 

vo ns xuan bac phat hien dien thoai con co hinh anh 18 se la binh thuong neu me cau be khong dua chuyen len mxh - anh 0
Ảnh minh hoạ

Thay vì hành động có phần xốc nổi khi phát hiện nội dung không lành mạnh trong điện thoại của con. Nhiều người cho rằng giải pháp tốt nhất là nên ngồi xuống giảng giải cho con hiểu để con tự vệ bản thân khỏi những nội dung xấu trên mạng xã hội. Thậm chí, chính cha mẹ cần là những người chủ động dạy con về những vấn đề về giới tính thay vì để trẻ tự mày mò, tìm tòi đến những nội dung xấu tràn lan trên mạng xã hội.

Khi ba mẹ là "camera chạy bằng cơm", sự quan tâm hay tổn thương quyền riêng tư?

Bộ ảnh giải đáp câu hỏi: "Vì sao bố mẹ cưới không mời con?"

Trải nghiệm "ảo" càng tăng, chúng ta có đang ở giữa thời kỳ suy thoái tình dục?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ