Nhật Bản: Đất nước nổi tiếng với phim đen có thật sự cởi mở về tình dục?

Nhắc đến Nhật Bản, tự động trong đầu của nhiều người lại nghĩ ngay đến ngành công nghiệp phim 18+ đặc trưng, nhưng chuyện tình dục ở đây liệu có "thoải mái" như trên những thước phim?

Nhật Bản được biết đến trên truyền thông với nền công nghiệp phim "người lớn" đồ sộ, nhưng liệu cuộc sống tại Nhật có thực sự cởi mở với tình dục? Những thắc mắc "không của riêng ai" này dần được bật mí khi tôi có cơ hội đặt chân đến Nhật Bản du học vài năm trước.

Phố đèn đỏ hoạt động kín đáo

Lần đầu tiên đi cùng các anh chị lớn hơn trong trường đại học qua "phố đèn đỏ", tôi vừa có chút sợ hãi, vừa tò mò phấn khích. Đường xá trong khu này cũng sạch sẽ và thẳng thớm như những khu chợ và quán xá khác ở Nhật, chỉ khác là những cánh cửa khép rất kín kèm theo một vài bảo an mặc vest đeo tai nghe đứng chỉnh tề phía ngoài.

Khi thấy có "khách hàng tiềm năng", họ sẽ cẩn thận nhìn ngó quan sát, "khách" chủ động tiếp cận thì họ mới dẫn vào phía trong. Trái với một số nước khác, việc đi ngang khu phố này vào buổi tối lại tương đối an toàn, không cần lo sợ bị vô duyên vô cớ bắt bớ hay sờ soạng. 

nhat ban dat nuoc noi tieng voi phim den co that su coi mo ve tinh duc - anh 0
Một khu "phố đèn đỏ" đặc trưng tại Nhật Bản

Luật pháp Nhật Bản quy định hành vi mại dâm có giao cấu là bất hợp pháp, nhưng hoạt động khiêu dâm lại hợp pháp, vì lẽ đó, phố đèn đỏ cung cấp rất nhiều dịch vụ tình dục với nhiều mức giá khác nhau. Dĩ nhiên, việc quan hệ giao cấu sẽ nằm ở mức giá cao nhất, tùy thuộc vào độ hấp dẫn của "người bán hàng". 

Tạp chí khiêu dâm và đồ chơi tình dục bày bán công khai, văn hóa cửa hàng tiện lợi (combini) ở Nhật rất phát triển, nơi giống như một tạp hóa mini cung cấp tất cả dịch vụ, trong đó không ngoại trừ tạp chí 18+. Lần đầu dừng lại ở quầy báo combini, tôi không khỏi bối rối khi hình ảnh mẫu nữ gợi cảm khoe vòng 1 lấp ló trên bìa tạp chí đập vào mắt. Một lần khác tại cửa hàng sách cũ, tôi vô tình bắt gặp một quyển sách tranh mô tả vô cùng sống động và tỉ mỉ các tư thế giao hợp. 

nhat ban dat nuoc noi tieng voi phim den co that su coi mo ve tinh duc - anh 0
Văn hóa cửa hàng tiện lợi (combini) ở Nhật rất phát triển, nơi giống như một tạp hóa mini cung cấp tất cả dịch vụ, trong đó không ngoại trừ tạp chí 18+

Nhưng đó vẫn chưa khiến tôi "shock văn hóa" bằng lần bước vào cửa hàng đồ chơi tình dục (sex toy). Nếu bạn đã từng xem 50 sắc thái, tôi khi đó cũng gần giống như Anastasia khi lần đầu bước vào Căn phòng đỏ (The Red Room), vô cùng ngỡ ngàng và ngạc nhiên khi lần đầu tiên biết đến một thế giới mới lạ. Sự trưng bày có thể không khoa trương đến mức đó, nhưng những dụng cụ phổ biến trong trò chơi tình dục như mặt nạ, roi da, dây xích, còng tay, trứng rung (vibrator)... đều có đủ, thậm chí là nhiều hơn thế nữa. 

Quan hệ sớm, kín đáo trong quan điểm

Tại Nhật, tuổi thành niên là 20, thay vì 18 như ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới. Nhưng theo như tôi biết, đa số thanh niên Nhật đã quan hệ tình dục trước 18 tuổi, và rất nhiều sinh viên đại học có trải nghiệm tình dục thường xuyên dù không có quan hệ yêu đương (casual sex).

nhat ban dat nuoc noi tieng voi phim den co that su coi mo ve tinh duc - anh 0
Sự "ít nói" đến tình dục của người Nhật đôi khi cũng là một cách tốt để chung sống giữa những giá trị quan khác nhau

Tuy nhiên, người Nhật trong cuộc sống bình thường vẫn rất ý nhị và "kiêng" đề cập tới tình dục. Khi chỉ bộ phận sinh dục trên truyền hình, họ dùng từ lóng thay vì từ biểu thị trực tiếp. Để được biết về đời sống tình dục của bạn bè người Nhật, tôi phải mất kha khá thời gian để tạo dựng độ thân thiết. 

Sự "ít nói" của người Nhật đôi khi cũng là một cách tốt để chung sống giữa những giá trị quan khác nhau. Điển hình là chưa bao giờ tôi và bạn bè nhận phải lời nói phán xét nào từ người Nhật, kể cả người lớn tuổi, cho dù có mặc váy ngắn, quần đùi, tất lưới - những kiểu trang phục rất dễ bị trêu chọc và gièm pha là "hư hỏng".

Tặng bao cao su làm quà: Tại sao không? 

Trong khi việc mua bao cao su trong tiệm thuốc đã đủ khiến nhiều người phải ngượng đỏ mặt, tôi rất ngạc nhiên khi thấy những cửa hàng đồ lưu niệm (Tiếng Nhật gọi là omiyage) tại Okinawa bày bán bao cao su với nhiều mùi vị trái cây như dứa, dâu hay xoài không khác gì những hộp kẹo.

Khi tính tiền, tôi cũng không nhận phải bất kỳ ánh mắt dò xét hay phản ứng nào đặc biệt, người bán hàng chỉ rất tự nhiên lấy túi bóng đen cho riêng bao cao su để phân biệt với những đồ lưu niệm khác. 

nhat ban dat nuoc noi tieng voi phim den co that su coi mo ve tinh duc - anh 0

Có thể thấy, Nhật Bản cởi mở, nhưng chưa thực sự "thoáng" như chúng ta có thể nhầm tưởng qua nền công nghiệp phim đen. Thông qua những trải nghiệm cá nhân, tôi hiểu rõ hơn về nước Nhật, đồng thời cởi mở hơn với những vấn đề liên quan đến tình dục. Hy vọng trong tương lai Việt Nam cũng có thể bình thường hóa việc mua bao cao su, để mỗi cuộc yêu đều an toàn và thoải mái.

GenVie ra mắt tuyến bài Người chơi hệ 18+ với mong muốn đem đến những câu chuyện, góc nhìn đa màu sắc trong thế giới tình dục của người trẻ. Đây là nơi để bạn mở lòng mình đón nhận vấn đề, thấu cảm và có cho mình những sự lựa chọn đúng đắn khi "làm chuyện 18+". 

Người chơi hệ "qua đường": Những quy tắc vàng cho "Friends With Benefits"

Có người sẵn sàng làm “chuyện lớn” nhưng lại xấu hổ khi làm “chuyện nhỏ”: Mua bao cao su!

Gen Z khi phát hiện người yêu xem nội dung 18+: "Sao không rủ xem chung?"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ