Thất Tịch ăn đậu đỏ: Hội độc thân ơi, có khi bạn đã bị lừa!

Cứ đến mùa Thất Tịch hằng năm, nhiều người đua nhau tìm đến các món ăn từ đậu đỏ với mong muốn tìm gặp được ý trung nhân. Nhưng đây liệu có phải sự thật?

Vài năm trở lại đây, cứ gần đến ngày Thất Tịch thì mạng xã hội lại xôn xao về câu chuyện các món ăn từ đậu đỏ. Nhiều người cũng chẳng biết nguồn gốc từ đâu nhưng vẫn đua nhau chia sẻ với niềm tin sẽ thoát được cô đơn. Dần theo thời gian việc ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch trở thành trào lưu được mọi người tích cực hưởng ứng. Nhưng trên thực tế đậu đỏ và Thất Tịch lại chẳng có liên quan gì với nhau.

Hồng đậu không phải đậu đỏ

Thất Tịch hay lễ Trùng Thất được xem là ngày lễ tình nhân đặc biệt của Trung Quốc vào mùng 7/7 hằng năm. Bắt nguồn từ câu chuyện về Ngưu Lang, Chức Nữ chỉ gặp nhau đúng một lần vào ngày này trên cầu Ô Thước. Trong ngày lễ này thì hồng đậu sẽ như là cầu nguyện cho những điều đẹp đẽ trong tình duyên của con người.

that tich an dau do hoi doc than oi co khi ban da bi lua - anh 0

Vì vậy, ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch hoàn toàn không phải tập tục lâu đời của người Trung Quốc. Loại đậu đỏ mà mọi người vẫn lầm tưởng thật ra là loại hồng đậu, hay còn gọi là đậu tương tư. Nhưng do quá trình truyền bá thông tin và nhầm lẫn trong quá trình dịch thuật về ngày lễ này khiến nhiều bạn trẻ lầm tưởng, cùng với sức hút của truyền thông, mạng xã hội tại nước ta mà chúng nhanh chóng trở nên phổ biến và nhiều người đã phải hiểu sai ý nghĩa.

that tich an dau do hoi doc than oi co khi ban da bi lua - anh 0

Theo văn hóa của người Trung Quốc thì hồng đậu sẽ được tận dụng làm quà tặng hay các vật dụng trang trí với ý nghĩa bày tỏ tình cảm của bản thân đối với đối phương. Đây là một loại hạt có kích thước nhỏ, hình dạng gần tương đồng với trái tim, vỏ ngoài cứng, có màu đỏ rất tươi, ít bị hư hỏng hay phai màu khi để bên ngoài trong một thời gian dài. Vì vậy, nó được xem như một biểu tượng về một tình yêu chân thành, thuần khiết, thủy chung.

that tich an dau do hoi doc than oi co khi ban da bi lua - anh 0
Loại hồng đậu mà nhiều người vẫn lầm tưởng là đậu đỏ
that tich an dau do hoi doc than oi co khi ban da bi lua - anh 0
Các vật phẩm thủ công từ hồng đậu như lời minh chứng cho tình yêu

So với việc "hội ế" đua nhau ăn chè đậu hay các món ăn từ đậu đỏ để cầu duyên, mong có người yêu thì hồng đậu trong văn hóa của đất nước tỷ dân lại có nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều. Nó được chế biến thành nhiều vật phẩm để mang đi trao tặng như chính là lời giãi bày cho tình cảm đơn phương một cách tâm tình nhưng đầy ẩn ý, là lời hứa về sự gắn bó lâu dài để mang đến cho nhau một cuộc sống hạnh phúc.

Nếu là tình yêu thì không cần đến đậu đỏ

Tuy nhiều người đua nhau tìm đến đậu đỏ ngày Thất Tịch nhưng cũng có nhiều người lại chẳng bao giờ tin vào những điều như vậy và cho rằng đó là câu chuyện hư cấu.

Bởi họ vẫn tin hơn vào duyên số và tình yêu, mọi thứ phải do bản thân tìm kiếm đến những rung động từ đối phương, nếu đó là tình yêu đích thực thì cũng không cần đến chè đậu đỏ.

that tich an dau do hoi doc than oi co khi ban da bi lua - anh 0

Tình yêu không phải cứ miễn cưỡng hay ngẫu nhiên là sẽ có được mà nó phải đến từ những điều chân thành của con tim. Việc Thất Tịch ăn đậu đỏ cũng chỉ là những nét văn hóa về niềm tin vào tình yêu, nó hoàn toàn không phải sự thật.

Nên bản thân chúng ta dù có đang sống trong mối quan hệ yêu đương hay không thì vẫn phải biết trân trọng những mối quan hệ mà bản thân đang có được. Đừng vội vàng trong việc tìm kiếm chân ái của đời mình, rồi một ngày người chúng ta yêu thương cũng sẽ xuất hiện. Thay vì cứ mãi tin vào món chè đậu đỏ sao ta không thử tin vào định mệnh.

Tiểu văn hóa mùng 7 có nhiều điều đặc sắc

Tuy chỉ là những giá trị về mặt tinh thần nhưng nếu nó mang đến ý nghĩa như một lời chúc phúc về tình yêu thì đó vẫn là những điều thú vị.

Tuy việc ăn chè đậu đỏ vào ngày mùng 7 đã được chứng minh không liên quan đến Thất Tịch nhưng với giới trẻ Việt Nam thì nó đã trở thành một trào lưu không thể thiếu hằng năm, thậm chí là hình thành nên một tiểu văn hóa riêng biệt.

that tich an dau do hoi doc than oi co khi ban da bi lua - anh 0
Mạng xã hội đã bắt đầu có những nguyên tắc đậu đỏ cho mùa Thất Tịch năm nay

Tuy đây không phải một dịp lễ quá lớn hay quan trọng với văn hóa người Việt Nam nhưng cứ mỗi dịp Thất Tịch đến thì khắp mạng xã hội ở đâu cũng là những câu chuyện về đậu đỏ được chia sẻ, thậm chí thị trường đậu đỏ những năm gần đây cũng trở nên "cháy hàng", nhiều người với mong muốn thoát ế mà truy tìm bằng được các món ăn từ đậu đỏ hay tự tay mua các nguyên liệu về và tự chuẩn bị cho mình một nồi chè đậu đỏ vào ngày đặc biệt như thế này.

that tich an dau do hoi doc than oi co khi ban da bi lua - anh 0

Mặc dù đâu đó là những lan truyền thiếu chính xác về văn hóa, nhưng nếu tích cực nhìn nhận thì việc ăn đậu đỏ cũng mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Theo như các nghiên cứu thì đậu đỏ mang đến các tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bồi dưỡng khí huyết cơ thể.

Ngoài ra, còn giúp hỗ trợ cải thiện tiêu hóa, giảm các nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giúp giảm cân, tốt cho thận, cải thiện hệ thống tim mạch… Đó còn chưa kể, chỉ với đậu đỏ ta có thể chế biến ra nhiều món ăn thú vị như: kem đậu đỏ, mứt đậu đỏ, cháo đậu đỏ… hay dùng đậu đỏ làm nhân cho các loại bánh.

that tich an dau do hoi doc than oi co khi ban da bi lua - anh 0
Một số món ăn với nguyên liệu là đậu đỏ

Dịp Thất Tịch năm nay lại rơi vào những ngày giãn cách vì dịch bệnh, vấn đề ra ngoài để có thể ăn chè đậu đỏ hầu như là điều không thể. Nhưng ta vẫn có thể vào bếp để tự chuẩn bị cho mình các loại thức ăn liên quan đến đậu đỏ từ rất nhiều công thức được chia sẻ trên internet. Nếu ta là một người theo chủ nghĩa độc thân thì cũng nên thử nhâm nhi một bát chè đậu đỏ, ngắm nhìn những hạt mưa ngâu ngày Thất Tịch để thấy rằng cuộc sống đôi khi lại có nhiều khoảng khắc còn đẹp hơn cả tình yêu.

Thất Tịch năm nay chỉ ở nhà, hãy tự chuẩn bị menu "thoát ế" bằng đậu đỏ

Con gái "chơi hệ" độc thân, sống một mình sẽ như thế nào?

Bạn từng nghĩ qua độc thân cả đời chưa hay chỉ là lười yêu

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ