Stalk mạng xã hội: Chúng ta có đang quá bận tâm đến cuộc sống của người khác?

Điều tra về cuộc sống và những cập nhật trên mạng xã hội của người khác đang dần trở thành một thói quen tiêu cực của nhiều người trẻ.

Có nhiều nguyên do cho việc tìm cách vào trang cá nhân của một người để xem, nhưng chủ yếu lại đến từ sự tò mò khó tránh khỏi trong tính cách của nhiều người. Đó là khi các bạn trẻ muốn biết về cuộc sống đối phương ra sao, thắc mắc về những danh tính của một người, thậm chí là soi mói đời tư của một ai đó một cách tiêu cực, một số còn tạo nên tài khoản ảo để thực hiện điều này vì muốn tránh được những rủi ro.

Những tưởng đây là một chuyện rất bình thường với các bạn trẻ, nhưng điều này đã và đang hình thành nên một thói quen, xu hướng khá tiêu cực. Bởi thay vì tập trung vào cuộc sống và giá trị bản thân thì nhiều người lại đang dành thời gian cho những việc vô bổ, không liên quan đến chính mình, hơn hết là mang đến những cảm xúc và thái độ tiêu cực về cuộc sống của người khác.

Thói quen "rình rập" cuộc sống của nhau

Những "con mồi" của việc stalk thường nằm trên các trang mạng xã hội, trong thời đại mà không gian mạng đang trở thành một phần không thể thiếu trong việc kết nối của con người thì những hành vi rình rập trở cũng nên vô cùng phổ biến.Tất cả chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân của những điều tiêu cực trên với những hệ lụy không mong muốn như sự quấy rối trong cuộc sống và đánh mất thông tin cá nhân.

stalk mang xa hoi chung ta co dang qua ban tam den cuoc song cua nguoi khac - anh 0
Tất cả chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân cho những hành vi stalk của người xung quanh

Song đó, thì vấn đề này không thật sự nghiêm trọng đến mức như vậy trong khái niệm của nhiều người, chính sự xem nhẹ này mà những thói quen xấu cũng đã được hình thành. Nhiều người ngang nhiên vào trang cá nhân của một ai đó và không ngần ngại chụp màn hình, lưu thông tin và biến chúng thành những câu chuyện để lan truyền đi khắp nơi.

Người yêu cũ, bạn bè đã thân, họ hàng trong gia đình… rất nhiều đối tượng đang trở thành "nạn nhân" của việc stalk mạng xã hội mà không hay biết. Khi xảy ra một sự kiện bất kỳ thì việc vào rình rập các nền tảng mạng xã hội trở thành sự ưu tiên thay cho việc đi tìm hiểu, cứ thế bằng nhiều cách khác nhau mà cuộc sống trên mạng xã hội của bất kể một ai cũng đều nhanh chóng bị đối phương biết đến.

stalk mang xa hoi chung ta co dang qua ban tam den cuoc song cua nguoi khac - anh 0
Thói quen tiêu cực trong việc rình rập không còn là sự tò mò về cuộc sống mà còn là sự soi mói

Điều đáng nói là thói quen này đang dần trở nên tiêu cực khi một bộ phận đông nhiều người lại đang soi mói vào cuộc sống đời tư của người khác. Họ dựa trên vô số những câu chuyện khác nhau để vào trang cá nhân một người và không ngừng bàn luận những chủ đề xoay quanh, không còn là sự tò mò mà nhiều người đang mang những câu chuyện riêng để có thể mua vui cho chính bản thân mình.

Muốn hiểu về nhau, hãy tìm hướng giải quyết trực tiếp

Nguyên nhân chính cho hành vi này lại đến từ sự tò mò về cuộc sống của nhau, nhưng trong thời đại công nghệ dường như câu chuyện về sự kết nối trực tiếp trở nên xa xỉ. Ở đó, họ vẫn luôn muốn tìm hiểu hay giải quyết mọi vấn đề thông qua một công cụ trung gian thay vì những cuộc gặp mặt, thậm chí chỉ là trực tiếp rõ ràng thông quan các tin nhắn hay cuộc gọi.

stalk mang xa hoi chung ta co dang qua ban tam den cuoc song cua nguoi khac - anh 0
Trong thời đại Internet thì con người vẫn luôn muốn hiểu về nhau thông qua các công cụ trung gian

Nhiều người vì muốn tìm hiểu hay bận tâm cuộc sống của một ai đó đã không ngần ngại lựa chọn im lặng và âm thầm rình rập cuộc sống của họ hay nhờ vào những mối quan hệ xung quanh để có được những thông tin. Điều này đã dần trở nên phổ biến và quen thuộc với nhiều người trẻ trong thời đại hiện nay, khi công nghệ lên ngôi cũng là lúc mà sự kết nối trở nên không còn quan trọng.

Âm thầm điều tra về nhau mà không có được sự hiểu biết sâu sắc trong mọi vấn đề, sao ta không thử cho phép bản thân tìm hiểu về đối phương, thậm chí gặp mặt trực tiếp để có thể trao đổi. Tất cả đều trở nên rất tích cực nếu sự tò mò của chúng ta được giải quyết một cách minh bạch và công khai, thay vì sự lén lút như cách stalk mạng xã hội của đối phương.

stalk mang xa hoi chung ta co dang qua ban tam den cuoc song cua nguoi khac - anh 0
Sự tò mò sẽ trở nên tích cực nếu ta có cách giải quyết trực tiếp một cách minh bạch và công khai

Chỉ nên xem những công cụ Internet để hỗ trợ cho con người trong các vấn đề của cuộc sống, đừng xem nó như nhân tố quyết định hay lạm dụng chúng cho những mong muốn tiêu cực của bản thân. Cuộc đời con người vẫn cần hơn hết là sự kết nối trực tiếp, để những cảm xúc từ tình cảm và lý trí từ suy nghĩ giải quyết tất cả mọi vấn đề một cách thực tế.

Nên tập trung vào cuộc sống của riêng mình

Suy cho cùng thì hầu hết hành vi rình rập cuộc sống của một cá nhân nào đó lại đang rất vô nghĩa và không tạo nên bất kỳ một giá trị nào cho chính bản thân mình. Vì vậy, thay vì dành quá nhiều thời gian vào người khác thì hãy hướng về mình nhiều hơn, nỗ lực cố gắng trong mọi vấn đề để hướng đến sự hoàn thiện cả về tư duy và nhân cách.

stalk mang xa hoi chung ta co dang qua ban tam den cuoc song cua nguoi khac - anh 0
Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn thay vì soi mói đến cuộc sống người khác

Có thể trong chúng ta cũng sẽ từng là một nạn nhân của việc stalk mạng xã hội hay bị soi mói về cuộc sống, tất nhiên nếu biết được điều này thì cảm xúc sẽ không dễ chịu chút nào. Đừng nghĩ mạng xã hội là ẩn danh và tự cho mình quyền được hành xử có phần thiếu văn minh, trước khi muốn người khác nhìn nhận hãy cư xử trên không gian mạng một cách đúng đắn và chừng mực.

Cuộc sống vốn đã có vô số những áp lực và gánh nặng trong từng ngày, nên hãy yêu thương cảm xúc bản thân nhiều hơn, khống chế sự tò mò để không phải tiếp nhận những điều tiêu cực. Mỗi người và chính bản thân chúng ta đều có những cách sống, hoàn cảnh và sự lựa chọn khác nhau, hãy luôn biết cách chấp nhận hiện thực và tôn trọng sự đa dạng.

stalk mang xa hoi chung ta co dang qua ban tam den cuoc song cua nguoi khac - anh 0
Mỗi người đều có một cách sống và sự lựa chọn khác nhau nên cần có được sự tôn trọng

Ta vẫn có thể hiểu về nhau nhờ vào việc stalk mạng xã hội trong thời điểm mà sự kết nối vẫn còn nhiều hạn chế, cũng như sự nhanh chóng và tiện lợi của Internet ngày nay. Nhưng đừng để đây trở thành sự bao biện cho những hành vi tiêu cực, phải có được những giới hạn nhất định trong vấn đề này và biết được điểm dừng cho sự tò mò và thói quen của bản thân.

Tận dụng mạng xã hội để bản thân không cũ giữa bình thường mới

Mạng xã hội Facebook sắp thay tên đổi họ?

Người dùng cho rằng Facebook là "mạng xã hội dành cho người già"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ