Sinh viên hào hứng mặc Việt phục trong ngày hội Tóc xanh - Vạt áo

Sự thu hút của của Việt phục hay rộng hơn là lịch sử đều có sức hút rất riêng và lạ với Gen Z.

Ngày 13/3 vừa qua, tại trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM đã diễn ra ngày hội Việt phục "Tóc xanh - vạt áo", mở màn cho tuần lễ "Sóng đôi" - dự án dành cho người trẻ yêu thích tìm hiểu về những giá trị văn hóa Việt.

Chương trình do Đoàn Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Việt phục Hoa Niên - Năm tháng tươi đẹp đồng tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của tiến sĩ Hồ Minh Quang - Trưởng khoa Đông phương học, tiến sĩ Đào Minh Hồng - Nguyên trưởng khoa quốc tế Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ca sĩ Phương Thanh và Tôn Thất Minh Khôi - đồng trưởng ban tổ chức Ngày hội Việt phục - về tình yêu dành cho quốc phục trong đêm gala có chủ đề "Hương sắc".

sinh vien hao hung mac viet phuc trong ngay hoi toc xanh vat ao - anh 0
Nhiều bạn sinh viên hào hứng "diện" Việt phục trong ngày hội "Tóc xanh - vạt áo"

Mặc Việt phục là một trải nghiệm khó quên trong đời

Được mặc Việt phục lên người, Yến Nhi (sinh viên năm 2, khoa Địa lý học, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân Văn TP.HCM) cảm thấy hào hứng và thích thú với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong suốt quá trình tham gia ngày hội. 

Chia sẻ với , Yến Nhi cho biết cảm giác khoác chiếc áo ngũ thân lên người rất thiêng liêng và tự hào: "Cảm giác đó y như cảm giác lần đầu tiên mình bước chân vào trường Nhân Văn vậy. Ngoài ra khi mặc cổ phục mình còn cảm thấy rất sang trọng và cũng cảm thấy nuối tiếc khi trước đó chưa bao giờ được mặc lên người bộ trang phục đẹp và mang ý nghĩa lịch sử như vậy".

sinh vien hao hung mac viet phuc trong ngay hoi toc xanh vat ao - anh 0
Yến Nhi (sinh viên năm 2, khoa Địa lý học, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân Văn TP.HCM) tham gia ngày hội với vai trò trình diễn trang phục

Ở một góc nhìn trải nghiệm hoàn toàn khác, bạn Lai Duy Long (sinh viên năm cuối trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết bản thân cảm thấy cực kì vui sướng vì không nghĩ những trang phục mình thấy qua tranh ảnh, sách vở lại được mặc lên người ở ngoài đời như vậy. Cậu bạn xem đây là một trải nghiệm khó quên đối với một người trẻ như mình. 

"Thật ra cảm giác được mặc Việt phục lên người với mình chưa được quen lắm vì một số loại sẽ hơi nặng và dày. Tuy nhiên, sau đó lại cảm thấy thích thú vì nhìn rất đẹp và ấn tượng. Không phải lúc nào cũng có cơ hội được thử loại trang phục này nên cả mình và bạn mình đều rất hào hứng để được khoác thử lên người", Duy Long chia sẻ trải nghiệm mặc áo ngũ thân.  

sinh vien hao hung mac viet phuc trong ngay hoi toc xanh vat ao - anh 0
Bạn Lai Duy Long, sinh viên năm cuối trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn trong đêm Gala Ngày hội Việt phục Tóc xanh - Vạt áo 2022

"Sự thu hút của của Việt phục hay rộng hơn là lịch sử đều có sức hút rất riêng và lạ với Gen Z"

Có thể nói, lịch sử dân tộc và môn lịch sử đang dần có những bước chuyển mình. Bằng chứng cho điều này là thái độ hào hứng của người trẻ khi liên tục có những dự án tìm về, khôi phục và duy trì những giá trị văn hóa, lịch sử như chính dự án "Tóc xanh - vạt áo".

Người trẻ cũng đang đi tìm lối thoát cho lịch sử, giương cao lời "cầu cứu" cho một môn học luôn bị đánh giá là "môn phụ", chưa bao giờ được đánh giá đúng vị thế. Một môn học chỉ dành cho những "con ong chăm chỉ", chỉ cần học thuộc hay dành cho những người "cần cù bù thông minh". 

Chia sẻ về vấn đề này, bạn Lai Duy Long tâm sự: "Sự thu hút của của Việt phục hay rộng hơn là lịch sử đều có sức hút rất riêng và lạ với người trẻ. Đôi khi cảm thấy hơi nhàm chán vì chúng ta chỉ được thấy qua sách, nhưng khi mọi thứ được tái hiện tại ngày hội như các bộ trang phục, loại bánh truyền thống thì bản thân mỗi người lại thấy yêu quý chính lịch sử và bề dày truyền thống của nước ta. Hơn hết Việt phục thu hút giới trẻ nói riêng vì chúng mang hồn Việt, mang trong mình tính đại diện và bề dày của văn hoá, lịch sử dân tộc". 

sinh vien hao hung mac viet phuc trong ngay hoi toc xanh vat ao - anh 0
Sinh viên tham gia đều có cơ hội "ướm" lên người chiếc áo ngũ thân đến từ Việt phục Hoa Niên

Đồng quan điểm về vấn đề này, bạn Yến Nhi cho biết ngày nay giới trẻ thường chán học Sử vì nó quá nhiều chữ và khô khan. Nhưng với những dự án tìm về văn hóa, lịch sử truyền thống đầy thực tế như "Tóc xanh - vạt áo" lại là một bước chuyển mình giúp người trẻ cảm thấy hào hứng hơn khi có cơ hội được "đóng vai" thành một nhân vật trong lịch sử. 

"Đối với Việt phục mình cảm thấy giới trẻ lại rất quan tâm và thậm chí muốn tìm hiểu sâu hơn về nó. Học Sử đối với mọi người thì không còn xa lại nữa, nhưng Việt phục thì khác. Nó quá là xa lạ với mọi người đặc biệt là giới trẻ, chính vì vậy đã gợi lên sự hứng thú khám phá những điều mới lạ của giới trẻ", Yến Nhi cho hay. 

sinh vien hao hung mac viet phuc trong ngay hoi toc xanh vat ao - anh 0
"Tóc xanh - vạt áo" là một bước chuyển mình giúp người trẻ cảm thấy hào hứng hơn khi có cơ hội được trải nghiệm và tìm về lịch sử một cách thực tế, không qua sách vở

Chương trình do Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức từ ngày 13.3 - 19.3 với 5 hoạt động chính gồm: ngày hội Việt phục "Tóc xanh - vạt áo", tuần lễ điện ảnh "Phim Việt hôm nay", triển lãm mỹ thuật "Dòng chảy đôi mươi", cuộc thi ảnh "Nét Việt", lễ bế mạc tuần lễ và chương trình âm nhạc dân tộc học đường "Thường thức trăm năm".

Sách giáo khoa "lột xác" bởi 2 nam sinh, Gen Z phản ứng tích cực

Bộ trưởng Giáo dục "rất suy nghĩ" việc học sinh thờ ơ, điểm thấp môn Lịch sử

Lịch sử nước nhà "sống lại" nhờ MXH: Giới trẻ vốn thờ ơ hay đang khao khát những bài học hấp dẫn?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ