Phó chủ tịch Lê Hòa Bình qua đời sau tai nạn giao thông lật xe

Thành ủy TP. HCM thông báo Phó chủ tịch UBND thành phố đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Sáng 29/3, ông Lê Hòa Bình - Phó chủ tịch UBND TP. HCM đi từ TP. HCM xuống Bến Tre để dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2. Trên đường đi, qua cao tốc Trung Lương, nối liền TP. HCM - Long An - Tiền Giang, xe chở ông gặp tai nạn tại khu vực Bến Lức, Long An. 

Vụ tai nạn khiến 3 người trong xe bị thương, Phó chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hòa Bình bị thương nghiêm trọng. Còn tài xế và một nạn nhân khác bị nhẹ hơn. Ngay sau đó, cảnh sát đã hộ tống đưa các nạn nhân đến bệnh viện. 

Nguyên nhân vụ tai nạn được thông tin: Xe của Phó chủ tịch bị nổ lốp sau, đâm vào dải phân cách sau đó lật ngang. Tình trạng xe sau tai nạn bị méo mó nặng, giao thông khu vực cao tốc Trung Lương cũng ùn ứ.

pho chu tich le hoa binh qua doi sau tai nan giao thong lat xe - anh 0
Xe chở Phó chủ tịch UBND TP. HCM bị tai nạn trên cao tốc.

Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1/4/1970, quê ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Cuối tháng 12/2021, ông được phân công làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP. HCM

pho chu tich le hoa binh qua doi sau tai nan giao thong lat xe - anh 0
Ông Lê Hòa Bình lúc sinh thời.

Trước đó, Phó chủ tịch thành phố từng làm Phó GĐ Sở Xây dựng, được điều động về giữ chức Chủ tịch UBND quận 7, sau đó trở lại làm Giám đốc Sở Xây dựng. 

Ông có trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ kỹ thuật, Cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Một Social Star bị tố đi trễ, 'thái độ' với ekip dù 'chưa nổi được bao lâu'

Quiz: Vì sao Trí Thịt Bòa là Trí Thịt Bòa?

Bất bình trước hành động mua bán động vật, Chảo Yến lên tiếng: 'Không mua động vật hoang dã kể cả để phóng sinh'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ