NSX Lý Hải - Minh Hà: Chồng là đạo diễn ‘trăm tỷ’, vợ là Thạc sĩ Luật

Không chỉ có một gia đình viên mãn với 4 nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì luôn đồng hành cùng nhau trong công việc.

Minh Hà là một hình mẫu điển hình cho những người phụ nữ tháo vát, không chỉ chăm lo cho tổ ấm mà còn là một "cánh tay phải" của chồng trong các dự án nghệ thuật. Bà xã Lý Hải cũng khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ vì sở hữu profile cực xịn với trình độ học vấn "khủng".

nsx ly hai minh ha chong la dao dien tram ty vo la thac si luat - anh 0
Gia đình Lý Hải - Minh Hà

Ngay từ thời phổ thông, bà xã Lý Hải đã có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc. Cô từng thi đỗ THPT Nguyễn Thị Minh Khải - một trong những ngôi trường lâu đời nhất cả nước và luôn nằm trong top 10 những trường cấp 3 có chất lượng giảng dạy tốt nhất TP.HCM.

nsx ly hai minh ha chong la dao dien tram ty vo la thac si luat - anh 0
Bà xã Lý Hải trẻ trung ở tuổi U40

Lên đại học, Minh Hà theo học tại ngôi trường danh tiếng là Đại học Luật TP.HCM. Tại đây, bà xã Lý Hải thu về một số thành tích học tập đáng kể: Học bổng của tổ chức S.I.D.A của Thụy Điển và chính phủ Việt Nam suốt 4 năm Đại học, Cử nhân chất lượng cao với điểm bảo vệ Luận văn cuối khóa bằng tiếng Anh 10/10, danh hiệu Sinh viên 3 tốt của Hội Sinh Viên Việt Nam năm 2006, Giải nhất giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên Eureka cấp thành phố khối pháp lý lần 8 năm 2006...

Sau đó, cô tiếp tục sang Anh du học ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Leicester nổi tiếng - ngôi trường top 25 tại Anh và xếp thứ 170 trên toàn thế giới. Năm 2011, bà xã Lý Hải chính thức tốt nghiệp Thạc sĩ. 

nsx ly hai minh ha chong la dao dien tram ty vo la thac si luat - anh 0
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Minh Hà quay về Việt Nam kết hôn với Lý Hải và sinh con nhưng vẫn học lên Tiến sĩ Luật.

Còn về Lý Hải, anh bén duyên với nghệ thuật từ sớm và tham gia rất nhiều hoạt động văn nghệ của trường khi còn học phổ thông. Đến năm lớp 11, anh đã quyết định đăng ký dự thi và trúng tuyển vào lớp diễn viên kịch do trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Mỹ Tho.

nsx ly hai minh ha chong la dao dien tram ty vo la thac si luat - anh 0
  Minh Hà từng chia sẻ: "Tôi muốn trở thành hậu phương của anh. Giờ anh Hải có làm việc gì thì tôi đều sẽ là người ủng hộ."  

Năm 1987, anh chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để theo học tại trường. Trong thời gian học tập, Lý Hải có cơ hội tiếp cận và thử sức với ca hát bằng việc tham gia các đội xung kích của trường. Sau khi học xong, có giai đoạn Lý Hải rơi vào tình cảnh thất nghiệp, do vào thời điểm đó kịch nói đang ở trong giai đoạn xuống dốc vì thiếu vắng khán giả.

nsx ly hai minh ha chong la dao dien tram ty vo la thac si luat - anh 0
Năm 1991, "ông bố 4 con" trở thành diễn viên đoàn Kịch Nói Trẻ, nhưng không lâu sau anh lại quyết định trở về quê để đi học nghề may. Sau đó, anh quay lại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục hành trình ca hát của mình. Trong thời gian này, Lý Hải học thanh nhạc với sự hướng dẫn của các giáo viên trong trường Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.  

Từ năm 2015, anh chuyển hướng sang làm đạo diễn và sản xuất phim, có cách làm phim bản năng, nhiều cảnh và đại cảnh hoành tráng hết mức có thể.

Từ một ca sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, có thể nói, niềm đam mê điện ảnh chính là "bước ngoặt" thay đổi toàn bộ cuộc đời Lý Hải, mang anh đến với những thành công mà chính bản thân cũng không ngờ tới. Lý Hải nổi lên như một hiện tượng, khi lần lượt từng phần của series này ra đời và chiếm trọn tình cảm cùng sự quan tâm của khán giả.

Lý Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải (sinh ngày 28/9/1968) tại thị xã Mỹ Tho thuộc tỉnh Mỹ Tho - nay là thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang. Anh là một ca sĩ, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất người Việt Nam. Lý Hải có chuỗi phim "Lật Mặt" thành công với doanh thu trăm tỷ.

Thành công của ‘Lật Mặt 6’ nhờ ‘thương hiệu Lý Hải’?

Đạo diễn Lý Hải: “Bà con xã Định Yên xem tôi như ruột thịt”

Lý Hải - Minh Hà: Sống bình dân, để con lớn trong sáng như bản chất

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ