Người dân đổ xô đi du lịch, Thủ tướng yêu cầu không chủ quan vì nguy cơ bùng dịch dịp lễ 30/4

Trước dịp lễ lớn 30/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ngành và người dân không được chủ quan dù dịch bệnh đang được kiểm soát.

Sáng ngày 29/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ và có những đề cập đến tình hình hiện lại. Thủ tướng đề cập một số thị trường xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam có tăng trưởng GDP sụt giảm cũng như một số vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp.

Về tình hình trong nước, lãnh đạo Chính phủ cho biết dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ về các biến chủng mới. Các cấp lãnh đạo phải quyết liệt triển khai các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội,..

nguoi dan do xo di du lich thu tuong yeu cau khong chu quan vi nguy co bung dich dip le 30 4 - anh 0
Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.

Rút kinh nghiệm từ dịp lễ 30/4 vừa qua về các yếu tố dễ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm ngặt, triệt để và hiệu quả cao các biện pháp phòng chống dịch.

nguoi dan do xo di du lich thu tuong yeu cau khong chu quan vi nguy co bung dich dip le 30 4 - anh 0
Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra nhiều vấn đề cần được giải quyết.

Nhắc lại đợt bùng phát dịch lần thứ 4 và những bài học rút ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành không được lơ là, chủ quan dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, trong bối cảnh Việt Nam có độ bao phủ vaccine lớn nhưng độ mở cửa cũng rất lớn. Nguy cơ bùng phát dịch với các biến chủng mới là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

mới nghe nói: Nhân viên bảo vệ nhà sách Hải An 'thái độ' với khách hàng, cách xử lý còn gây thất vọng hơn

Mới nghe nói: Thầy giáo tát liên tục vào đầu và mặt học sinh lớp 7 khiến dư luận phẫn nộ

mới nghe nói: Vợ chồng xăm trổ nhiều nhất Việt Nam từng yêu 8 năm liên tục 'khịa' nhau trên MXH

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ