Người đã kết hôn sẽ sớm trở thành thiểu số?

Hôn nhân - một việc làm từng là lý tưởng - đang mất dần đi sức hút và mọi người cũng dần bớt kỳ thị việc không kết hôn.

Những ngày trước, mọi thứ trong xã hội của chúng ta dường như đều hướng đến hôn nhân. Mọi người học, làm và yêu hết mình đều hướng đến một gia đình nhỏ hạnh phúc và ổn định. Hôn nhân lúc đó như một sự mong đợi và là điều tất yếu. Bạn sẽ - và nên - gặp gỡ ai đó, kết hôn và xây dựng một tổ ấm. Hôn nhân đã từng là là một tồn tại như vậy.

nguoi da ket hon se som tro thanh thieu so - anh 0
Hôn nhân ngày trước như một sự mong đợi và là điều tất yếu 

Nhưng ngay cả khi đó, tỷ lệ những người đã kết hôn cũng vẫn có chiều hướng giảm.

Một số người đã trì hoãn việc kết hôn, nhưng một số khác lại hoàn toàn từ bỏ nó

Vào khoảng năm 1970, tỷ lệ người Mỹ trong độ tuổi từ 25 đến 50 chưa từng kết hôn chỉ là 9% . Nhưng đến khoảng năm 1990 hay 2000, con số đó đã lên đến 20%.

Xu hướng này vẫn tiếp tục tăng cho đến nay và hiện chúng ta đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng. Trong tháng này, Trung tâm Nghiên cứu Pew đã công bố một phân tích dữ liệu điều tra dân số cho thấy rằng vào năm 2019, tỷ lệ người Mỹ trưởng thành không kết hôn và không sống chung với bạn đời đã tăng lên 38%.

nguoi da ket hon se som tro thanh thieu so - anh 0
 Dữ liệu được công bố vào năm ngoái cho thấy tỷ lệ kết hôn trong năm 2018 ở Mỹ đã xuống mức thấp kỷ lục

Trong khi nhóm đó "bao gồm một số người trưởng thành đã từng kết hôn" (những người ly thân, ly hôn hoặc góa bụa) thì tổng tỷ lệ gia tăng dân số không kết hôn tại Hoa Kỳ kể từ năm 1990 đều đến từ sự gia tăng số người chưa từng kết hôn.

Đây là dữ liệu do Trung tâm Thống kê Y tế Hoa Kỳ công bố vào năm ngoái, cho thấy tỷ lệ kết hôn trong năm 2018 đã xuống mức thấp kỷ lục.

Tỷ lệ người kết hôn tại Mỹ đang ngày một giảm

Dưỡng như Mỹ đang đến gần với thời kỳ mà ở quốc gia này sẽ có nhiều người trưởng thành chưa kết hôn hơn những người đã kết hôn. Một sự phát triển với những hệ quả to lớn đối với cách chúng ta định nghĩa gia đình và người trưởng thành nói chung, cũng như cách chúng ta cấu trúc thuế và phúc lợi.

nguoi da ket hon se som tro thanh thieu so - anh 0
Mỹ đang đến gần với thời kỳ mà ở quốc gia này sẽ có nhiều người trưởng thành chưa kết hôn hơn những người đã kết hôn

Tất nhiên, phần dân số người độc thân và chưa kết hôn khác nhau giữa các nhóm nhân khẩu học. Như Pew đã chỉ ra: Trong số những người ở độ tuổi từ 25 đến 54, có 59% người trưởng thành da đen chưa kết hôn vào năm 2019.

Con số này cao hơn so với tỷ lệ của người trưởng thành gốc Tây Ban Nha (38%), người da trắng (33%) và người châu Á (29%). Đối với hầu hết các nhóm chủng tộc và dân tộc, nam giới có nhiều khả năng độc thân hơn nữ giới. Ngoại lệ là ở những người trưởng thành da đen, nữ giới (62%) có nhiều khả năng độc thân hơn nam giới (55%).

nguoi da ket hon se som tro thanh thieu so - anh 0
Ở Mỹ, trong số những người ở độ tuổi từ 25 đến 54, có 59% người trưởng thành da đen chưa kết hôn vào năm 2019

Với tư cách là một xã hội, chúng ta phải bắt đầu tự hỏi mình liệu có công bằng và đúng đắn khi tiếp tục khen thưởng và khuyến khích hôn nhân thông qua thuế và chính sách hay không khi ngày càng ít người lựa chọn hôn nhân hoặc tìm kiếm những mối quan hệ hợp tác được chấp nhận.

Liệu hôn nhân có luôn là điều lý tưởng và những người độc thân có nên "bị phạt" vì sống một mình?

Ngày nay, kết hôn không phải là tham vọng đối với nhiều người. Và dường như việc này không có gì sai cả. Tuy nhiên, những người chưa kết hôn hoặc không có ý định kết hôn lại thường phải chịu sự thúc giục từ những người xung quanh, những người đã kết hôn hoặc muốn kết hôn và những người cho rằng một hôn nhân là cách duy nhất để có thể sống thực sự hạnh phúc và trọn vẹn cuộc đời. 

nguoi da ket hon se som tro thanh thieu so - anh 0
Liệu hôn nhân có luôn là điều lý tưởng?

Paul Dolan, một nhà khoa học hành vi tại Trường Kinh tế London, nói rằng trong khi đàn ông, nói chung, có thể hưởng lợi từ hôn nhân vì nó giúp họ bình tĩnh hơn và khiến họ ít rủi ro hơn, thì phụ nữ, nói chung, không nhận được những lợi ích tương xứng. Ngược lại, theo Dolan, nhóm phụ nữ hạnh phúc nhất là những phụ nữ không bao giờ kết hôn hoặc sinh con.

Ý kiến này, tất nhiên, là một điều có thể tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều. Có rất nhiều người đàn ông có trách nhiệm không cần đến chiếc nhẫn cưới như một sự ràng buộc và cũng có rất nhiều bà mẹ đã kết hôn cho rằng gia đình chính là ngọn đèn của cuộc đời họ.

nguoi da ket hon se som tro thanh thieu so - anh 0
Điểm mấu chốt vẫn là: Hôn nhân từng được coi là một việc lý tưởng nhưng lại đang mất dần đi sức hút và mọi người cũng dần ít định kiến về việc không kết hôn hơn

Tuy nhiên, điểm mấu chốt vẫn là: Hôn nhân từng được coi là một việc lý tưởng nhưng lại đang mất dần đi sức hút và định kiến về việc không kết hôn cũng đang mờ dần đi. Có lẽ, những chính sách khuyến khích kết hôn và hình phạt với những người lựa chọn sống một mình đang hiện hành ở các quốc gia cũng sẽ thay đổi vào một ngày nào đó trong tương lai chăng?

Theo The New York Times

Tại sao càng độc thân lâu lại càng không muốn yêu đương?

Love to Lớp: Khi thế giới cùng nhau độc thân

Từ biến đổi khí hậu đến Covid-19: Gen Z trưởng thành như thế nào trong bối cảnh nhiều xáo động?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ