Muôn kiểu phản ứng của nghệ sĩ khi bị tố "hát chùa": người gay gắt, kẻ làm thinh

Phản ứng của những ca sĩ khi bị tố cover với mục đích thương mại nhưng lại không xin phép.

Vừa qua, dư luận đang dậy sóng với việc ACV Entertainment – công ty chủ quản của Đinh Tùng Huy lên tiếng với sự việc một số nghệ sĩ dùng ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi để trình diễn thương mại tại một số chương trình, thậm chí là remix ca khúc. 

Đây không phải lần đầu tiên những ca sĩ "gốc" phải lên tiếng khi vấn nạn xài "hàng chùa" trong âm nhạc vẫn đang diễn ra nhan nhản. 

Kẻ giữ im lặng

Cụ thể, công ty ACV Entertainment đã lên tiếng 3 trường hợp sử dụng ca khúc mà không có sự xin phép, trong đó phải kể đến "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên. Theo công ty, trước đó, họ đã làm việc riêng. Mặc dù đã nhận được thông tin nhưng Lệ Quyên cùng ekip vẫn chưa lên tiếng chính thức cho vấn đề này mặc dù đã nhận được thông tin. 

Theo đó, quản lý của nữ ca sĩ đã hồi đáp email và hẹn "sẽ feedback lại cho chị Lệ Quyên", thế nhưng đến bây giờ lời xin lỗi của nữ ca sĩ vẫn bặt vô âm tính. Cách xử lý gây thất vọng của ekip Lệ Quyên khiến công ty ACV Entertainment cảm thấy không được tôn trọng, vì vậy họ phải đành lên tiếng để ngăn chặn sự việc đi quá xa. 

muon kieu phan ung cua nghe si khi bi to hat chua nguoi gay gat ke lam thinh - anh 0
Lệ Quyên đã nhận được feedback nhưng vẫn chưa lên tiếng. 
muon kieu phan ung cua nghe si khi bi to hat chua nguoi gay gat ke lam thinh - anh 0

Trước đó, nữ ca sĩ đã đăng tải bản cover này lên trang TikTok cá nhân, tuy nhiên hiện tại, nữ ca sĩ đã xoá kênh TikTok giữa tâm bão.  Mặc dù đang là nhân vật được công chúng quan tâm lúc này nhưng Lệ Quyên vẫn giữ im lặng về vấn đề này, dù vậy, nữ ca sĩ vẫn ung dung khoe ảnh du lịch sang chảnh.

Còn vấn đề "xài chùa" thì để sau tính. 

muon kieu phan ung cua nghe si khi bi to hat chua nguoi gay gat ke lam thinh - anh 0
Lệ Quyên vẫn vi vu trời Âu giữa tâm bão

Người lên tiếng 

Đan Trường là một trong ba ca sĩ bị ACV réo tên cho việc hát không xin phép. Thậm chí, nam ca sĩ còn đăng đàn ca khúc này, nhưng là phiên bản remix. Ngoài ra, nam ca sĩ còn đem ca khúc đi lưu diễn cả trong và ngoài nước. 

Ngay khi bị cộng đồng mạng và công ty ACV réo tên ekip của anh Bo Đan Trường ngay lập tức tung loạt bằng chứng để phủ nhận việc nam ca sĩ "hát không xin phép". 

Theo đó, quản lý của Đan Trường đã chia sẻ: "Nói Đan Trường hát không xin phép là không đúng, gây ảnh hưởng đến tên tuổi của nam ca sĩ" đồng thời đưa ra một số bằng chứng. 

muon kieu phan ung cua nghe si khi bi to hat chua nguoi gay gat ke lam thinh - anh 0
muon kieu phan ung cua nghe si khi bi to hat chua nguoi gay gat ke lam thinh - anh 0

Cụ thể, ca sĩ Đan Trường có thể biểu diễn ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi tại Hội chợ thương mại Thái Lan tại Bến Tre. Vì vậy khi hợp đồng có hiệu lực từ khi ký kết (ngày 26/5) thì việc Đan Trường trình diễn ca khúc này tại Hội chợ thương mại Thái Lan tại Bến Tre là hoàn toàn hợp lý. 

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng viết: "Đan Trường luôn hiểu, tôn trọng quyền tác giả."

muon kieu phan ung cua nghe si khi bi to hat chua nguoi gay gat ke lam thinh - anh 0

Về phía Tùng Dương, một trong ba nghệ sĩ bị công ty quản lý của nhạc sĩ Đông Thiên Đức - tác giả của ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi - nêu tên khi đã cover ca khúc nhưng không hỏi ý kiến, quản lý của Tùng Dương cho biết: "Tùng Dương hát ca khúc đó trong chương trình bán vé do Đông Đô show tổ chức chứ không phải liveshow riêng của Tùng Dương.

Ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi là do ban tổ chức yêu cầu. Vậy nên vấn đề bản quyền bài hát thuộc về trách nhiệm của đơn vị tổ chức đêm nhạc". 

muon kieu phan ung cua nghe si khi bi to hat chua nguoi gay gat ke lam thinh - anh 0
Tùng Dương là một trong những ca sĩ có thể mang lại "dông bão" cho những ca khúc tưởng chừng nhẹ nhàng

Xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục sai?

Một trong những nghệ sĩ bị gọi tên nhiều nhất chính là Nam Em khi nữ ca sĩ liên tục cover những ca khúc khác. Chính Kai Đinh - nhạc sĩ ca khúc Mình Yêu Đến Đây Thôi - một ca khúc độc quyền của nữ ca sĩ Tóc Tiên bị Nam Em cover trong một buổi biểu diễn. 

muon kieu phan ung cua nghe si khi bi to hat chua nguoi gay gat ke lam thinh - anh 0

Sau đó, Nam Em cũng đã lên tiếng chính thức cho vấn đề này. Cụ thể, hoa khôi viết: "Lời đầu tiên cho phép Nam Em được xin lỗi tất cả các nhạc sĩ, ca sĩ vì sự sơ suất của Nam Em trong sự việc bản quyền âm nhạc mà Nam Em đã hát trong một số hoạt động vừa qua.

Nam Em xin nhận mọi lời trách móc vì rõ ràng mình sai, không biện bạch gì cả. Chỉ xin mọi người lượng thứ và những lời góp ý này sẽ giúp Nam Em chuyên nghiệp hơn sau này."

muon kieu phan ung cua nghe si khi bi to hat chua nguoi gay gat ke lam thinh - anh 0
Nam Em đã lên tiếng xin lỗi, nhưng mà...

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng không lâu sau đó, cư dân mạng lại phát hiện Nam Em lại đi cover "nhạc người ta". Khán giả vẫn tiếp tục ngán ngẩm với sự "lì đòn" của nữ ca sĩ. 

Một trường hợp khác là nam ca sĩ Quân A.P. Cách đây chỉ nửa tháng, nam ca sĩ bị một thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Chillies tố hát chùa hit của nhóm.  Cụ thể, Nguyễn Duy Khang, thành viên của nhóm Chillies viết: "Vấn đề bản quyền ở Việt Nam nó vẫn là một cái gì đó xa xỉ." Phía bên dưới, Duy Khang cũng không quên chỉ đích danh: "Bạn Quân A.P và ekip nếu thấy post này liên hệ mình ngay lập tức để giải quyết."

muon kieu phan ung cua nghe si khi bi to hat chua nguoi gay gat ke lam thinh - anh 0

Không lâu sau đó, dòng trạng thái của Duy Khang đã được cập nhật cho thấy phía Quân A.P đã có lời xin lỗi và giải quyết. 

muon kieu phan ung cua nghe si khi bi to hat chua nguoi gay gat ke lam thinh - anh 0

Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn bắt gặp nam ca sĩ cover những ca khúc khác như là Những Suy Nghĩ Trong Anh hay Yêu Là Tha Thu. 

Kết

Câu chuyện cover không xin phép vẫn đang diễn ra hàng giờ ở showbiz Việt nếu những nghệ sĩ vẫn cứ vô tư "khoe giọng" vô tội vạ. Không chỉ yêu thích bài hát, việc mang ca khúc của người khác ra trình diễn  thương mại (có bán vé) là một hành động vi phạm bản quyền về sở hữu trí tuệ.

Đâu ai hát "chùa" được mãi

Ekip Đan Trường tung loạt bằng chứng có xin phép cover "Ai Chung Tình Được Mãi", khẳng định đã làm đúng quy trình

Phía Tùng Dương lên tiếng khi bị tố cover "Ai Chung Tình Được Mãi" không xin phép, còn Lệ Quyên, Đan Trường?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ