Một xu hướng đang lan rộng: Người trẻ lười yêu, ngại hẹn hò!

Hậu Covid-19, nhiều người rơi vào trạng thái bật công tắc “không” hẹn hò, vì sao thế?

Là thế hệ tự tin khoe cá tính, tôn thờ chủ nghĩa xê dịch, Gen Z cảm thấy bị giam lỏng trong những ngày giãn cách xã hội. Đặc biệt, Gen Z còn là thế hệ phóng khoáng và cởi mở trong chuyện yêu đương. Đối với thế hệ này, tình yêu như chất xúc tác để kích thích nhiều trạng thái tinh thần tích cực. Việc hẹn hò trở thành một phần cảm xúc không thể thiếu trong đời sống của họ. Vì thế, hơn ai hết Gen Z bị ảnh hưởng rất lớn về mặt tâm lý hẹn hò hậu giãn cách.

mot xu huong dang lan rong nguoi tre luoi yeu ngai hen ho - anh 0
Hậu Covid-19, nhiều người rơi vào trạng thái bật công tắc “không” hẹn hò

Vậy nguyên nhân nào khiến người trẻ e ngại chuyện hẹn hò?

"Chấn thương" tâm lý hậu giãn cách

Có nhiều sự đổi thay quanh ba 3 chữ "bình thường mới". Những tưởng nhiều người sẽ vui mừng vì điều ước đang được hiện thực hóa. Song, hậu giãn cách, vẫn còn nhiều vấn đề bị "kẹt" lại do những di chứng của Covid-19. Đặc biệt là vấn đề về cảm xúc, tâm lý của con người. Và thế hệ bị ảnh hưởng nhiều nhất là Gen Z.

Sống trong nỗi sợ khi ta cứ giam mình trong căn nhà suốt 4 tháng qua, không biết mình là nạn nhân khi nào của virus khiến Gen Z vẫn còn "mắc kẹt" trong chứng lo âu xã hội (Social anxiety) đôi khi còn gọi là ám ảnh xã hội. Nó là một loại rối loạn lo âu gây ra sự sợ hãi trong môi trường xã hội.

mot xu huong dang lan rong nguoi tre luoi yeu ngai hen ho - anh 0
 Gen Z vẫn còn "mắc kẹt" trong chứng lo âu xã hội (Social anxiety)

Những người trẻ hậu giãn cách mắc phải chứng rối loạn này khiến họ gặp khó khăn khi phải tìm kiếm một mối quan hệ mới, gặp gỡ những người mới và tham gia các buổi hẹn hò. Họ sợ sự đánh giá của người khác về việc thay đổi ngoại hình hay tính cách của mình. Vì thế ngày càng thu mình lại.

Mặt khác, do di chứng của chuỗi ngày tồn đọng khiến nhiều người bị "chấn thương" cảm xúc. Người trẻ vẫn không khỏi lo sợ về tình trạng sức khỏe của chính mình, của người thân hay bất kỳ ai xung quanh bởi mọi thứ vẫn còn đang mơ hồ. Giờ đây, người ta lo sợ sự tiếp xúc với mọi người trong trạng thái kỳ thị hay bị kỳ thị. Sống trong sự lo sợ quá lâu, người ta không khỏi tránh những tâm lý hoang mang và cảnh giác cao độ.

mot xu huong dang lan rong nguoi tre luoi yeu ngai hen ho - anh 0
Gen Z mong muốn tận hưởng tuổi trẻ hậu giãn cách

Đan xen cùng những cảm xúc trên là cảm xúc phải tận hưởng tuổi trẻ. Vì là thế hệ "bay nhảy" nên khi vừa thoát khỏi những ngày chôn chân, người trẻ muốn thực hiện lại tất cả những việc "tưởng cũ mà mới". Trong khi đại dịch và chứng lo âu xã hội vẫn đang ngăn cản họ thực hiện những điều đơn giản nhất như gặp gỡ trực tiếp đồng nghiệp mới, hoặc tận hưởng thời gian cùng bạn bè thì giờ đây họ có thể tự do gặp gỡ để ôn lại kỷ niệm.

Hẹn hò trực tuyến lên ngôi cùng nỗi mặc cảm về ngoại hình

Covid-19 còn khiến việc tìm kiếm người yêu qua mạng lên ngôi, hẹn hò trực tuyến nở rộ trong đại dịch. Người trẻ có xu hướng tải nhiều ứng dụng hẹn hò trực tuyến như Tinder, OkCupid, Litmach... Báo cáo của một công ty truyền thông tại Việt Nam cho thấy khoảng 51% người dùng thế hệ GenZ đã sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021. Đây cũng là giai đoạn Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam. 93% trong số này cho rằng ứng dụng hẹn hò đã giúp họ gặp được những người mới và có thể duy trì kết nối trong đại dịch.

mot xu huong dang lan rong nguoi tre luoi yeu ngai hen ho - anh 0
Covid-19 còn khiến việc tìm kiếm người yêu qua mạng lên ngôi, hẹn hò trực tuyến nở rộ trong đại dịch

Việc hẹn hò trực tuyến quá lâu cùng với những mối quan hệ chóng vánh, không ràng buộc khiến nhiều người trẻ không còn hứng thú với chuyện yêu đương. Có thể là họ bị chấn thương cảm xúc trong một thời gian dài hoặc là không còn tin vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Kể từ khi đại dịch khiến mọi người chuyển sang họp trực tuyến suốt năm 2021, các nhà nghiên cứu nhận thấy một hiện tượng mang tên "Chứng mặc cảm ngoại hình do Zoom". Vì thế, nhiều người trẻ không dám hẹn hò hay gặp mặt trực tiếp đối phương trong bộ dạng mà chính bản thân mình cũng đang ngán ngẫm.

mot xu huong dang lan rong nguoi tre luoi yeu ngai hen ho - anh 0
Gen Z mắc phải nỗi mặc cảm ngoại hình sinh ra từ đại dịch

Gửi những người còn độc thân: Cho bản thân cơ hội, để yêu và được yêu!

Tại sao càng độc thân lâu lại càng không muốn yêu đương?

Con gái "chơi hệ" độc thân, sống một mình sẽ như thế nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ