mới nghe nói: Phụ huynh trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM tố con bị bạo hành với nhiều vết thương nặng trên người

Hiện tại các học sinh là nạn nhân của vụ bạo hành vẫn đang rất hoảng loạn, lo sợ, cùng nhiều vết thương trên người.

Vụ việc xảy ra tại trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC-AA) ở An Phú (TP. Thủ Đức). Thông qua lời kể của nữ sinh A (tạm gọi). Cuối tuần qua, nhà trường có buổi sinh hoạt dã ngoại tại Hồ Tràm. Khi bạn khác lấy đồ ăn thì A ở lại giữ chỗ ngồi, có một học sinh lớp 8 khác đến lấy ghế đó, vì có bạn đã ngồi trước nên từ chối.

Nữ sinh kia có lời lẽ nặng nề nhưng A không phản ứng lại. Những tưởng sự việc chỉ dừng lại tại đó, nhưng vào ngày 26/5 vừa qua, khi đang đi học thì con chị Trần Hà Thủy bị bạn cùng trường đánh ngay tại khuôn viên trường. Được biết, thời điểm đó có nhiều phụ huynh và giáo viên chứng kiến, nhưng không ai can ngăn.

moi nghe noi phu huynh truong quoc te noi tieng o tp hcm to con bi bao hanh voi nhieu vet thuong nang tren nguoi - anh 0
Ở vùng mặt, tay đều có những vết cào cấu khá sâu
moi nghe noi phu huynh truong quoc te noi tieng o tp hcm to con bi bao hanh voi nhieu vet thuong nang tren nguoi - anh 0
Theo như thông tin chia sẻ của chị T.H.T, nạn nhân trong vụ bạo hành đều gặp những chấn thương khá nặng

Theo lời kể của chị Thủy, con của chị tiếp tục bị lôi ra ngoài trường, đồng thời cũng có rất nhiều học sinh khác đứng đợi sẵn tại đó kèm theo hung khí. Lúc này, cũng có một số học sinh bất bình và can ngăn nhưng cũng bị nhóm này tấn công.

Hiện tại có khoảng 4 học sinh là nạn nhân của vụ bạo hành trên và đang trong tình trạng hoảng loạn với nhiều vết thương trên người.

Ban đầu, chị Thủy hoàn toàn không biết đến sự việc này: "Đầu tiên tôi không biết sự việc, phụ huynh các bạn bị đánh kia đến trước tôi, nhưng nhà trường đuổi về không tiếp. Đến lúc các phụ huynh rốt ráo gọi tôi, con tôi mới lấy hết can đảm nói tôi tới trường giải quyết sự việc".

Hiện tại cả 4 nạn nhân bị hành hung trong sự việc vẫn trong trong tình trạng lo sợ và hoảng loạn

Song cách giải quyết của nhà trường cũng khiến chị và nhiều cư dân mạng bức xúc. Cụ thể, phía nhà trường từ chối giải quyết và cung cấp số điện thoại của phụ huynh bên còn lại để tự giải quyết với lý do vụ việc xảy ra bên ngoài trường.

Cập nhật đến chiều ngày 27/5, chị Thủy viết trên Facebook cá nhân: "Về phía nhà trường, tôi chưa hề nhận được bất cứ cuộc gọi nào của BGH để giải quyết sự việc của con tôi. Về phía cơ quan công an, tôi đã làm việc 2 lần với công an phường An Phú quận 2 nhưng đều không được trợ giúp".

Dương Thúy Vi: Từ nạn nhân bạo lực học đường đến cô gái bản lĩnh

Cháu bé 2 tuổi nghi bị bạo hành tại Trung tâm công tác xã hội với nhiều vết thương ở vùng đầu và tai

Nạn bạo lực học đường mà Sơn Tùng M-TP làm trong MV sao 'dark' quá: côn đồ, nhảy lầu, học sinh xem sao được!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ